Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: Phát hiện hộ dân trồng cả vườn cây thuốc phiện ở Tây Tựu

Kinhtedothi - Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã kiểm đếm có 365 cây thuốc phiện cao gần 1m, đã nở hoa và có một số cây đã ra quả.

Số cây thuốc phiện công an phát hiện thu giữ.

Ngày 21/3, Công an phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, đơn vị vừa phát hiện một hộ dân trên địa bàn phường lén lút trồng cây anh túc tại nhà.

Vào thời điểm sáng 21/3, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, tổ công tác Công an phường Tây Tựu phát hiện tại vườn nhà ông Đặng Trần Thành (SN 1969) ở tổ dân phố Thượng 1, phường Tây Tựu hiện đang trồng nhiều cây thuốc phiện (cây anh túc).

Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng kiểm đếm có 365 cây cao gần 1m, nở hoa và có 1 số đã có quả nhỏ như quả quất. Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phá dỡ khu vườn trồng cây anh túc, thu giữ, niêm phong số tang vật trên và mời những người có liên quan về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, ông Thành khai mua số cây giống này trên mạng xã hội. Mục đích ông trồng trong vườn nhà là để lấy cây dùng ngâm rượu. Ông Thành khai do nghe lời một số người thông tin cây anh túc ngâm rượu sẽ có thể chữa bệnh xương khớp nên ông làm theo.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

10 nhận xét:

  1. Nguy hiểm quá, phải đóng cửa ngay và hướng dẫn, tuy truyền các biện pháp để xử lý dứt điểm những trường hợp như thế này. Nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và cho ta thấy rằng tỷ lệ tội phạm vẫn không hề thuyên giảm được. Các đối tượng ngày càng manh động hơn, bất chấp pháp luật. Đề nghĩ xử lý nghiêm để làm rõ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắn việc đầu tiên các cơ quan chức năng thực hiện đấy chính là đóng cửa ngay chỗ đó và xử phạt hành chính thậm chí là hình sự chủ của khu vườn đó. Nhưng chúng ta cần quan tâm là tại sao mà họ lại ngang nhiên đến mức vậy, quá coi thường pháp luật cũng như là sự giám sát của các cơ quan chức năng để làm vậy

      Xóa
    2. Phải xử lý nghiêm vụ này

      Xóa
  2. Không thể tin được ngay giữa thủ đô mà các đối tượng vẫn ngang nhiên trồng các loại cây cấm. Cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ sự việc này, mở rộng tìm hiểu còn tồn tại hiện tượng như vậy ở đâu khác không hay thậm chí đây có phải là đường dây hay không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua sự việc này thì cần đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn nữa đến từ các cơ quan chức năng, phải tồn tại sự nới lỏng nào đó thì bọn chúng mới có thể ngang nhiên trong như thế. Còn nếu công tác kiểm tra giám sát thực hiện thường xuyên hơn có lẽ bọn nó cũng không ngang nhiên đến mức vậy đâu

      Xóa
  3. Nghe giải thích là trồng cây do có người mách là cây có thể chữa được bênh xương khớp? Thế sao ông trồng nhiều thế? Mà người mách cho ông đấy là ai xin mời ông lên làm việc với cơ quan chức năng. Ở giữa lòng thủ đô mà lại trồng loại cây cấm này thật quá là nguy hiểm, coi thường pháp luật quá thôi

    Trả lờiXóa
  4. Đây chính là nguyên nhân gây ra biết bao nhiêu cái chết cho bao nhiều, làm hàng nagfn gia đình tan vỡ. Có lẽ cái chết trắng đã trở thành cơn ác mộng cho rất nhiều gia đình không chỉ ở Việt Nam mà là toàn thế giới. Vậy nên sẽ không có một lí do hay là một lời bao biện nào thích hợp và đủ để giải thích cho lí do trồng nó, chỉ có thể gói gọn tỏng hai từ: Phạm pháp

    Trả lờiXóa
  5. Riêng loại tội phạm buôn bán trực tiếp các loại thuốc hay chất cấm thì phải xử lí nặng nhất đấy là tử hình, còn đối với những người dân trông các loại cây này phải tiến hành giáo dục để họ hiểu rằng loại cây này có hại như thế nào và đã được pháp luật cấm như thế nào, tránh tình trạng để sự thiếu hiểu biết gây ra vấn đề vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
  6. Không biết bố mẹ đẻ ra cho ông bao nhiêu cái gan mà ông dám trồng cái loại cây thuốc phiện này ngay giữa lòng thủ đô. Đây chắc hẳn là áp dụng cái câu mà cha ông dạy: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất? Hi vọng cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự việc, nếu như đây không phải sự việc xuất phát do thiếu hiểu biết thì phải xử lí nghiêm

    Trả lờiXóa
  7. Công tác tuyên truyền để người dân họ không trồng trái phép phải đi đến từng cá nhân, từng hộ nông dân, để họ biết không những là tác hại mà còn việc nhà nước cấm không có phép trồng loại cây đó. Cần chú ý đặc biệt là các vùng dân tộc thiểu số bởi vì nhận thức của họ có giới hạn thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog