Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội tổ chức lễ hội kích cầu và giới thiệu văn hóa ẩm thực Thủ đô

Kinhtedothi- Nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô "An toàn – thân thiện – chất lượng – hấp dẫn", từ ngày 16-18/4, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP Hà Nội (HPA) sẽ tổ chức Lễ hội Kích cầu và giới thiệu văn hóa ẩm thực Hà Nội với chủ đề "Người Hà Nội đi du lịch Hà Nội”.

Ban tổ chức sẽ xây dựng các khu không gian chung, gian hàng các tỉnh, thành, gian hàng du lịch và không gian ẩm thực tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, nhà Bát Giác, đường Lê Thạch, đường Lê Lai và Cung Thiếu nhi Hà Nội (quận Hoàn Kiếm).

Người dân mua tour giảm giá tại lễ hội kích cầu du lịch 2020

Cụ thể, khu không gian chung được thiết kế các tiểu cảnh 2D, 3D giới thiệu điểm đến du lịch Hà Nội và các tỉnh là điểm "check-in" cho du khách tại 2 tuyến phố Lê Lai, Lê Thạch; khu gian hàng các tỉnh, thành phố giới thiệu du lịch và đặc sản địa phương tại phố Đinh Tiên Hoàng; khu gian hàng du lịch giới thiệu các sản phẩm tour, combo du lịch, khách sạn, vé máy bay tại phố Đinh Tiên Hoàng và phố Lê Thạch; khu không gian "Ẩm thực Hà Nội" giới thiệu một số món ăn, đặc sản nổi bật của Thủ đô tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Tại khu vực sân khấu chính ở nhà Bát Giác, sẽ có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn kỹ thuật chế biến món ăn, tổ chức trò chơi để thu hút du khách.

Người dân thưởng thức đặc sản Hà Thành tại Lễ hội kích cầu du lịch 2020

Lễ hội lần này sẽ nhấn mạnh thông điệp "Người Hà Nội đi du lịch Hà Nội", khuyến khích người dân đi du lịch đến các điểm đến hấp dẫn của Hà Nội như phố cổ Hà Nội, Sơn Tây, Ba Vì, Hương Sơn (huyện Mỹ Đức), Sóc Sơn, Đông Anh...Nhiều hoạt động xúc tiến, kích cầu du lịch cũng được tổ chức như chương trình giao thương (B2B), tổ chức đoàn khảo sát các điểm đến du lịch nổi bật của Hà Nội, giới thiệu sản phẩm du lịch tại sân khấu và các gian hàng. Bên cạnh đó, lễ hội sẽ giới thiệu những giá trị đặc sắc của ẩm thực thủ đô với nét đặc trưng riêng, sự độc đáo, tinh tế được thể hiện qua các hoạt động chế biến ẩm thực của các nghệ nhân với món ăn đặc trưng như: Phở Hà Nội, chả cá, bún thang, phở, bánh tôm Hồ Tây, nem Phùng, bánh dân gian, trà sen Hồ Tây.

4 nhận xét:

  1. Hi vọng thông qua những hoạt động kích cầu du lịch này thì chúng ta sẽ từng bước bình thường hóa mọi hoạt động khi trải qua đợt dịch! Dẫu sao thì vẫn phải luôn ghi nhớ rằng chống dịch và phòng dịch là tiêu chí ưu tiên số 1 tại thời điểm này, còn những vấn đề khác chỉ đóng vai trò đứng thứ hai

    Trả lờiXóa
  2. Đi khắp bốn phương vẫn phải công nhận ẩm thực Việt Nam quá đa dạng và tuyệt vời. Và Hà Nội không chỉ đắc sắc bởi những nét cố kính, với những sự kiện lịch sử mà còn nổi bật cùng với nền ẩm thực. Thật tiếc nếu như một người nước ngoài nào đó lại thiếu sót mà bỏ lỡ đi ẩm thực vùng đất Hà Nội, vậy nên hoạt động quảng bá thực sự rất cần thiết

    Trả lờiXóa
  3. việc tổ chức lễ hội ẩm thực này có nhiều ý nghĩa. Vừa là kích cầu du lịch, vừa giúp cho quảng bá ẩm thực Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Chắc chắn người dân Hà Nội nào cũng dám khẳng định mình đã hiểu và biết nhiều về ẩm thực của chính vùng đất nơi mình gắn bó bao đời đâu ạ, vậy nên lễ hội này có ý nghĩa to lớn lắm để họ có dịch thưởng thức

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog