Chia sẻ

Tre Làng

Hot: Một đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre bị phát hiện tàng trữ vũ khí quân dụng

Khoai@

Từ một vụ trộm cắp tại trụ sở trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện, công an phát hiện ông Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ảnh minh họa

Cơ quan ANĐT công an tỉnh Bến Tre vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Văn Trung, đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú; Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1988, ngụ xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú) và Phạm Tiểu My (sinh năm 1995, ngụ xã Qưới Điền, huyện Thạnh Phú) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo lời khai ban đầu của ông Lê Văn Trung, vào khoảng năm 1990, lúc đang làm Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa thông tin huyện Thạnh Phú, ông này được cấp trên giao giữ khẩu súng ngắn và một số viên đạn phục vụ công tác kiểm tra liên ngành vào ban đêm.

Đến năm 1993, do chuyển công tác nên ông Trung đem túi đựng súng, đạn cất giữ ở nhà tập thể của Huyện ủy Thạnh Phú. Năm 2003, khi có nhà riêng, ông Trung đem thùng tài liệu này về cất ở nhà.

Đến tháng 8/2020, trong thời gian xây nhà, ông Trung đã đem thùng đồ trong đó có khẩu súng và đạn đi gửi tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Thạnh Phú.

Sau đó, Võ Phúc Hậu (sinh năm 2005, ngụ xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú) đột nhập vào phòng cất đồ của ông Trung để trộm cắp và phát hiện khẩu súng cùng nhiều viên đạn nên đã lấy trộm.

Trộm được súng, Hậu nhờ Phạm Tiểu My bán. My đem bán khẩu súng cho Nguyễn Văn Sơn. Sau đó Sơn mang khẩu súng về nhà được gia đình phát hiện đã vận động Sơn đem khẩu súng đến công an huyện Thạnh Phú giao nộp.

Ngay sau khi vụ việc vỡ lở, ông Lê Văn Trung đã bị đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú và đình chỉ sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog