Chia sẻ

Tre Làng

Bộ VH-TT-DL thông tin về đơn đề nghị thu hồi danh hiệu đối với NSƯT Hoài Linh

Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cho biết: Việc tước danh hiệu của nghệ sỹ cũng phải theo quy định pháp luật. Chỉ khi nghệ sỹ vi phạm pháp luật thì mới xem xét việc này. Cho đến thời điểm này cơ quan chức năng chưa kết luận Nghệ sỹ Ưu tú Hoài Linh vi phạm pháp luật.

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 29/5 cho biết: Phó Chánh Thanh tra Bộ Trần Kim Hậu đã ký văn bản số 38/TTr-VHGD về việc chuyển đơn cho Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết vụ việc liên quan đến Nghệ sỹ Ưu tú Hoài Linh.

Cụ thể, trong văn bản nêu rõ là Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được đơn đề nghị ngày 14/5 của bà N.T.T.H (Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị xem xét thu hồi danh hiệu của Nghệ sỹ Ưu tú Hoài Linh và cấm sóng các chương trình truyền hình và ấn phẩm trên internet có sự xuất hiện của nghệ sỹ này.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển đơn của bà N.T.T.H đến Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền

Trao đổi với một số báo chí, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cho biết: Việc tước danh hiệu của nghệ sỹ cũng phải theo quy định pháp luật. Chỉ khi nghệ sỹ vi phạm pháp luật thì mới xem xét việc này. Cho đến thời điểm này cơ quan chức năng chưa kết luận Nghệ sỹ Ưu tú Hoài Linh vi phạm pháp luật...

Nghệ sỹ Ưu tú Hoài Linh tên thật là Võ Nguyễn Hoài Linh, sinh năm 1969, là một nghệ sỹ hài đã giành được nhiều Giải thưởng Mai vàng... Ông được phong danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú năm 2015 và cũng là nghệ sỹ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này.

Năm 2020, Nghệ sỹ Ưu tú Hoài Linh đứng ra kêu gọi ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của lũ lụt miền Trung và đã nhận được hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5/2021, nghệ sỹ này bị “tố cáo” chưa thực hiện hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai như đã cam kết; nhiều khán giả “tẩy chay” còn doanh nghiệp gỡ hình ảnh đại diện của nghệ sỹ này trên nhãn hàng, sản phẩm...

PV (TTXVN)

5 nhận xét:

  1. Đâu phải vì nhân dân nữa đâu mang danh hiệu nghệ sĩ của nhân dân cũng ko đúng . Nhớ khi xưa các nghệ sĩ văn công
    vào tận chiến tuyến để mang tiếng hát tới quân đội tới nhân dân . Nay có internet bankking cũng chậm 6 tháng vì ncov 😢
    Hi vọng anh ấy sớm hoàn thành xong việc cứu trợ bà con lũ lụt - chậm còn hơn là không làm . Cứu trợ là việc làm ý nghĩa nhất của cuộc đời con người nó hơn cả thiện nguyện .

    Trả lờiXóa
  2. Nhớ khi xưa các nghệ sĩ văn công vào tận chiến tuyến để mang tiếng hát tới quân đội tới nhân dân . Nay có internet bankking cũng chậm 6 tháng vì ncov 😢 Hi vọng anh ấy sớm hoàn thành xong việc cứu trợ bà con lũ lụt - chậm còn hơn là không làm . Cứu trợ là việc làm ý nghĩa nhất của cuộc đời con người nó hơn cả thiện nguyện .

    Trả lờiXóa
  3. NSƯT Hoài Linh vướng vào lùm xùm sau khi có thông tin tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm để ủng hộ đồng bào miền Trung hồi năm ngoái vẫn ở trong tài khoản của nghệ sĩ này, chưa được chuyển đến bà con bị ảnh hưởng bão lụt.ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết: "Địa phương quản lý là chính. Theo như bình thường, danh hiệu ở đâu phong thì nơi đó có quyền. Nhưng cái gì cũng làm từ quy trình, có đơn như thế thì phải xác minh quy trình, xem xét thấu đáo từ dưới lên trên lên chứ tước hay không không phải đơn giản. Phải xem lời tố chính xác không. Còn văn bản đó chỉ là cái đơn chuyển".
    Đồng thời, đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng cho hay hiện chưa có kết luận nào từ cơ quan chức năng kết luận nghệ sĩ Hoài Linh vi phạm pháp luật, vì vậy không có việc tước danh hiệu của ông./

    Trả lờiXóa
  4. Vụ việc này cần được xác minh và giải quyết theo quy định

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog