Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố đối tượng xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên Facebook

(CAO) Ngày 21-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trần Ngọc Sơn (SN 1965, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an huyện Vĩnh Tường lấy lời khai của Trần Ngọc Sơn

Trước đó, qua công tác trinh sát, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường phát hiện tài khoản Facebook có tên “​Trần Giảm” đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung đả kích, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền tại địa phương và cơ quan, tổ chức của Đảng.

Quá trình điều tra xác minh, Công an huyện Vĩnh Tường làm rõ tài khoản Facebook trên là của Trần Ngọc Sơn; Sơn là người đã đăng tải các bài viết nêu trên. Những bài viết, video có nội dung tiêu cực nói trên xuất hiện trên Facebook của Trần Ngọc Sơn từ tháng 9-2020, có tác động tiêu cực đến ANTT, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh liên quan cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 trên địa bàn.

Mai Hà

11 nhận xét:

  1. Đây là hành vi cố ý nói xấu, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác và phải bị nghiêm trị để răn đe cho những người khác. Phải để cho những đối tượng này biết hành vi của mình là sai và đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  2. Mọi cái ngu dốt đều sẽ phải trả giá bằng tiền mặt và sự tự do! Nếu đã ,mù mờ về luật pháp thì đừng có làm theo lời xúi giục của kẻ khác. Sao vẫn có người ngu dốt nghe lời kẻ khác, theo chúng chống đối, không phân biệt được đúng sai, phải trái là đâu sao

    Trả lờiXóa
  3. Tất cả sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền bạc, những trường hợp mà chống phá, bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ...thậm chí là xuyên tạc sai sự thật về chủ trương đường lối về nghĩa vụ phải đi bầu cử, thì xử lý nghiêm trước pháp luật, xử thật nặng để có tính pháp lý, răn đe đủ mạnh để họ không bị tái phạm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng nhất trí với quan điểm của bạn

      Xóa
  4. Có thể thấy thời gian qua có khá nhiều trường hợp xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Điều này cũng đặt ra một tình trạng báo động nói chung đối với Nhà nước ta, vì thế chúng ta cần tiếp tục mạnh tay trừng trị những tên ngu dốt này

    Trả lờiXóa
  5. Mọi cái ngu dốt đều sẽ phải trả giá bằng tiền mặt và sự tự do! Nếu đã ,mù mờ về luật pháp thì đừng có làm theo lời xúi giục của kẻ khác. Sao vẫn có người ngu dốt nghe lời kẻ khác, theo chúng chống đối, không phân biệt được đúng sai, phải trái là đâu sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tên Sơn này cố tình chống phá đất nước đó

      Xóa
  6. Mạng xã hội vẫn là nơi mà bọn dân chủ cuội lợi dụng để tuyên truyền mấy luận điệu xuyên tạc, sai sự thật. Mỗi người dân dùng mạng xã hội cần sử dụng một cách thông minh, cảnh giác cao độ với những phần tử như vậy, tốt nhất là chỉ nên cập nhật thông tin ở những trang chính thống, tránh biến mình thành con rối của chúng

    Trả lờiXóa
  7. Dân chủ, tự do nhưng vẫn phải tuân thủ pháp luật, sử dụng Mạng xã hội để xúc phạm, bôi nhọ nhân phẩm danh dự của người khác cũng là trái pháp luật rồi chứ đây lại còn là lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì đúng là đáng phải bị trừng trị. Mỗi người dân phải thật tỉnh táo khi sử dụng MXH để không phải bị dắt mũi vào những điều sai trái, vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog