Chia sẻ

Tre Làng

Hải Phòng: Bắt đối tượng kích động dân lấn chiếm 9,2 ha đất tại phường Thành Tô

Ngày 20/6, trao đổi với PLVN, đại diện công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt được đối tượng chủ mưu vụ chiếm đất, khiếu kiện sai sự thật, đe dọa lãnh đạo UBND quận Hải An nhằm cản trở việc cưỡng chế thu hồi đất đúng quy định pháp luật.

Bắt đối tượng cầm đầu

Theo nguồn tin của báo PLVN, Phòng cảnh sát Hình sự (CATP Hải Phòng) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Thái Bảo (tức Bảo “đông”, SN 1970, số 2/250, Lạch Tray, quận Ngô Quyền), đối tượng chủ mưu vụ chiếm đất tại khu vực 9,2ha tại phường Thành Tô, quận Hải An.

Lực lượng chức năng quận Hải An tiếp tục công tác vận động, tuyên truyền.

Bảo sinh sống tại khu vực 9,2ha khu Đồng Xá, phường Thành Tô, là đối tượng cầm đầu tụ tập đàn em, xúi giục người dân lấn chiếm đất đai tại đây. Bảo cũng viết đơn khiếu kiện sai sự thật, đăng tải lên mạng xã hội đánh lạc hướng dư luận đồng thời gọi điện, nhắn tin đe dọa lãnh đạo UBND quận Hải An nhằm cản trở việc cưỡng chế thu hồi đất.

Lực lượng chức năng tiếp tục vận động, tuyên truyền các hộ dân

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Trần Thái Bảo là đối tượng hình sự “cộm cán” tại địa phương, có 3 tiền án về các tội: giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Tại địa phương, Bảo “đông” có biểu hiện nghiện ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc. Bảo còn mở rộng địa bàn hoạt động, nhúng tay vào các hoạt động khai thác trái phép khoáng sản tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái…

Nhà của đối tượng Trần Thái Bảo (màu vàng) tại khu vực 9,2ha.

Năm 2019, Bảo đến khu vực 9,2ha đất quốc phòng ở khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, chiếm nhiều lô đất, xây dựng nhiều nhà trái phép. Trần Thái Bảo bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở đường Triều Khúc, thuộc địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Ngay sau bị bắt giữ, tối 19/6, Bảo đã được lực lượng truy bắt dẫn giải về khám xét nơi ở của y tại khu vực 9,2ha, Đồng Xá, Thành Tô, Hải An.

Được biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái trước đó bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Huyền Thơ (tức Thơ “khểnh”, SN 1972, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) về hành vi đánh bạc qua mạng internet. Qua đấu tranh khai thác, Công an tỉnh Yên Bái xác định, Thơ “khểnh” mua tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng từ một người tên là Bảo ở Hải Phòng. Sau khi mua tài khoản đánh bạc, Thơ “khểnh” giao dịch chuyển tiền đánh bạc thắng-thua qua 1 đối tượng tên là Duy (có nick facebook là “Duy Anh”).

Đấu tranh khai thác, đối tượng Duy có tên thật là Phạm Khương Duy (SN 1990, ĐKHK tại Tổ Kha Lâm 5, phường Nam Sơn, Kiến An). Do Duy lẩn trốn nhiều địa bàn khác nhau nên việc bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Công an Hải Phòng kết hợp với Công an tỉnh Yên Bái đã mật phục, bắt giữ an toàn Phạm Khương Duy khi đối tượng vừa đặt chân về thăm nhà. Bước đầu Phạm Khương Duy đã thừa nhận là đàn em, làm thuê cho Bảo “đông” tại khu 9,2ha Đồng Xá, Thành Tô.

Khoảng 30 hộ dân tự nguyện tháo dỡ

Trao đổi với PLVN, Chánh văn phòng UBND quận Hải An Lê Long Hưng cho biết, tính đến khoảng 19h ngày 20/6, có khoảng 30 trường hợp đã và đang chấp hành tháo dỡ, di chuyển tài sản.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho cuộc cưỡng chế trước giờ “G” không phải không gặp khó khăn. Ngay từ sáng 20/6, có khoảng 20 thương binh chủ yếu từ các quận Hồng Bàng, Lê Chân, huyện An Lão đã đến khu vực cưỡng chế để gây mất an ninh trật tự. Sở Lao động –Thương binh & Xã hội phối hợp với lãnh đạo Hội cựu chiến binh TP đã đến tuyên truyền, giải thích nhưng số thương binh vẫn chưa về.

Lãnh đạo Hội cựu chiến binh TP giải thích, vận động các thương binh đến khu vực cưỡng chế.

Nhận thấy tình hình có chiều hướng phức tạp, ngay trong sáng 20/6, lực lượng chức năng quận Hải An và các cán bộ 7 phường trên địa bàn đã kiên trì, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đến từng hộ dân.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận Hải An cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho kế hoạch cưỡng chế đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến, ngay trong đêm 20/6, lực lượng chức năng sẽ tiến hành thi công 1 con đường mới từ ngoài vào bên trong khu vực cưỡng chế để tiến hành triển khai cưỡng chế được nhanh chóng, an toàn.

Ngoài ra, theo đề nghị của UBND quận Hải An về việc bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tuyến đường Bùi Viện (đoạn từ nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong đến nút giao Bùi Viện - Thiên Lôi), Sở GTVT Hải Phòng đã ra thông báo kể từ 4h đến 19h ngày 21/6, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông 2 chiều ở đoạn đường trên. Cuộc cưỡng chế bắt đầu triển khai từ 7h sáng ngày 21/6. Lực lượng rà phá bom mìn, vật nổ sẽ triển khai nhiệm vụ trước tiên.

Máy móc đã sẵn sàng cho cuộc cưỡng chế.

Trước đó, như PLVN đưa tin, toàn bộ khu đất 9,2ha là đất quốc phòng nói trên có hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm là ao, đầm do Sư đoàn 363 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp quản lý, sử dụng vào mục đích tăng gia, sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản phục vụ đời sống bộ đội. Việc sử dụng đất, xây dựng nhà ở của 159 hộ dân trong khu vực 9,2ha đều không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, không có giấy tờ sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND quận Hải An cũng xác định được 93 hộ, người đứng tên trên các công trình xây dựng nhà ở trái pháp luật; 66 công trình xây dựng còn lại, chủ yếu là nhà cấp 4 không xác định được các đối tượng vi phạm. Qua rà soát, thống kê, 159 công trình vi phạm, phân loại như sau: 114 công trình nhà 01 tầng, 15 công trình nhà 02 tầng, 01 công trình nhà 3 tầng, 29 công trình không phải là nhà ở. Đây là cuộc cưỡng chế có số người vi phạm, quy mô diện tích bị chiếm nhiều nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng.

Phương Thanh

1 nhận xét:

  1. hừm, lại thích làm phản động luôn à, thế thì cho trải nghiệm cái kiếp của phản động luôn
    đối tượng ngày càng manh động, tinh vi và xảo quyệt Mong pháp luật thật nghiêm khắc đối với những kẻ này vi phạm pháp luật rõ ràng thì chịu xử lí thôi


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog