Chia sẻ

Tre Làng

'Nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với nghệ sĩ Đức Hải'

Hiệu trưởng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cho biết nghệ sĩ Đức Hải không còn là giảng viên của trường.

TS Vũ Khắc Chương - Hiệu trưởng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn - nói với Zing sau khi có quyết định miễn nhiệm chức phó hiệu trưởng của nghệ sĩ Đức Hải, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với anh.

"Sau này, có kết luận của cơ quan điều tra, nếu nghệ sĩ Đức Hải thật sự không có phát ngôn phản cảm, anh ấy vẫn muốn cộng tác với trường, nhà trường sẽ làm việc sau", TS Vũ Khắc Chương nói thêm.

Nói về phản ứng của nghệ sĩ Đức Hải trong buổi làm việc với hội đồng trường liên quan đến phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội, ông Vũ Khắc Chương cho hay: "Anh ấy phủ nhận, cho rằng người viết status là con nuôi. Tuy nhiên, Facebook ấy là của anh Đức Hải, anh phải chịu trách nhiệm với những gì đăng trên đó".

Nhà trường đã chấm dứt hợp đồng lao động với nghệ sĩ Đức Hải.

Sau quyết định từ phía nhà trường, Zing đã nhiều lần liên hệ với nghệ sĩ Đức Hải nhưng chưa nhận được phản hồi.

Đầu tháng 6, trên mạng xã hội chia sẻ bài đăng và những bình luận từ tài khoản tick xanh của nghệ sĩ Đức Hải với những ngôn từ bị đánh giá dung tục, phản cảm nhằm ẩn ý công kích một người khác. Đa số ý kiến cho rằng khó chấp nhận việc một phó hiệu trưởng của một trường nghệ thuật lại dùng những lời lẽ như vậy.

Đức Hải giải thích với Zing anh bị hack Facebook. Đến ngày 8/6, nghệ sĩ cho hay anh không bị hack tài khoản, mà do con nuôi nghịch dại, tự viết bài và trả lời bình luận của bạn bè anh. Anh còn nói có nhiều số điện thoại lạ gửi tin nhắn tống tiền.

3 nhận xét:

  1. Những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng cần phải hết sức cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình bởi nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều không chỉ đến hình ảnh của họ mà là hệ lụy cho cả xã hội. Việc Đức Hải bị miễn chức vụ như vậy chính là một bài học cho cả những nghệ sĩ khác

    Trả lờiXóa
  2. Vừa lòng lắm. Mang danh NSUT, còn là nhà giáo mà phát ngôn hành xử vô văn hóa. Phải mạnh tay thế này cho chừa cái thói lộng ngôn, lươn lẹo Phải cứng như vậy . Nhưng BGH nhà trường chú ý làm đúng thủ tục pháp lý phòng hắn kiện tụng ngược lại . Thôi, lại về với máng lợn thật rồi.


    Trả lờiXóa
  3. Mất dạy, vô đạo đức, coi thường pháp luật, nghĩ mình là thượng đẳng thì sớm muộn kết cục sẽ như tên Đức Hải này. phát ngôn vô văn hóa, dám làm mà không dám nhận đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, thôi về nghỉ đi cho dân mạng họ đỡ đào bới là tốt rồi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog