Chia sẻ

Tre Làng

Nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM bị cách chức

TPO - Hôm nay 11/7, Thành ủy TPHCM vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng và nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 vì có nhiều vi phạm trong quá trình điều hành, chỉ đạo hoạt động thi hành án.

Theo đó, Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Vũ Quốc Doanh, nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM.

Ông Vũ Quốc Doanh với vai trò Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy định về công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, để xảy ra nhiều trường hợp đảng viên Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự TPHCM có khuyết điểm, vi phạm dẫn đến có 2 tổ chức và 23 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, ông Vũ Quốc Doanh thiếu trách nhiệm, ký ban hành quyết định thi hành án bỏ sót nội dung thi hành án, ký duyệt chi toàn bộ số tiền bán cổ phiếu và cổ tức cho Ngân hàng Đại Dương khi đã có Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) trong vụ Hà Văn Thắm - Hứa Thị Phấn; và để chấp hành viên vi phạm nghiêm trọng trong tổ chức thi hành án vụ Huỳnh Thị Huyền Như do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để nhiều chấp hành viên xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong tổ chức thi hành nhiều vụ án, gây hậu quả nghiêm trọng.

Thành ủy TPHCM cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự TPHCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đối với ông Võ Minh Hòa, đảng viên Chi bộ Văn phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM.

Ông Võ Minh Hòa với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự TPHCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã thiếu trách nhiệm trong việc cùng với tập thể Đảng ủy tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn để xảy ra nhiều trường hợp đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án.

Với vai trò Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM, phụ trách Phòng Nghiệp vụ 2, ông Võ Minh Hòa chưa hoàn thành trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thi hành án; không kịp thời phát hiện, báo cáo Cục trưởng dẫn đến nhiều chấp hành viên có khuyết điểm, vi phạm pháp luật trong tổ chức thi hành án đối với nhiều vụ án gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào trung tuần tháng 3 vừa qua, sau khi xem xét báo cáo và kiến nghị của Tổng cục THADS về xử lý các vi phạm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức đối với ông Vũ Quốc Doanh - Cục trưởng Cục THADS TP Hồ Chí Minh xuống giữ chức vụ Phó Cục trưởng THADS TP Hồ Chí Minh. Đồng thời xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông Võ Minh Hòa, nguyên Phó Cục trưởng THADS TP Hồ Chí Minh.

3 nhận xét:

  1. Cán bộ sai thì tất yếu phải kiểm điểm, hơn nữa là cán bộ cấp cao như thế càng phải kỉ luật nghiêm khắc thì nhân dân mới tin tưởng mà giao phó quyền lợi, kỉ luật không chừa một ai thậm chí có nắm giữ chức vụ cao như thế nào. Đây đúng thật sự là cách làm nghiêm minh của nhà nước, tránh để sai sót khiến cho mấy bọn cơ hội lợi dụng xỏ lá

    Trả lờiXóa
  2. Ông Võ Minh Hòa được xác định là chưa hoàn thành trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thi hành án; không kịp thời phát hiện, báo cáo Cục trưởng dẫn đến nhiều chấp hành viên có khuyết điểm, vi phạm pháp luật trong tổ chức thi hành án với nhiều vụ án gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm trong việc cùng với tập thể Đảng ủy tổ chức thực hiện quy chế làm việc… để xảy ra nhiều trường hợp đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án. sai đến đâu xử lý đến đó, hoan nghênh tin thần quyết liệt mưu trí của cơ quan chức năng

    Trả lờiXóa
  3. Bất cứ sai sót nào cũng sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, tốt nhất là ngăn chặn các hành vi phạm tội! Làm đến chức cục trưởng rồi mà vẫn sa ngã như thế thì thật sự đáng tiếc, đừng để lòng tham chi phối cuộc đời mình chứ Thân làm thủ trưởng của một cơ quan nhưng lại cố tình sai phạm, ông này nên bị cách chức từ sớm hơn


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog