Chia sẻ

Tre Làng

Sự thật về những “chuyến xe 0 đồng” mùa dịch

Từ rạng sáng ngày 4/8, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện đoàn gồm 10 xe khách chở hơn 100 người từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên mỗi chiếc xe đều dán băng rôn: “chuyến xe 0 đồng”, “xe nghĩa tình”… Tuy nhiên, sự thật về những chuyến xe này lại không như vẻ ngoài đầy nhân văn của nó.

Khi lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế số 4 (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kiểm tra, một hành khách đi trên xe cho biết: Tối qua, xe đến cửa hàng xăng, chúng tôi xuống xe và thấy dòng chữ trên băng rôn liền hỏi tài xế: xe thu tiền nhiều, sao lại viết là “chuyến xe 0 đồng” vậy? Tài xế đã không trả lời được câu hỏi này.

Một hành khách khác cũng cho hay: Anh biết thông tin về xe này từ các trang hội đồng hương trên facebook. Theo đó, những ai người nào có nhu cầu thì liên lạc đặt chỗ. Họ công khai giá luôn, 2 triệu đồng/ người. Xe 16 chỗ chở 8 người, giá 2,5 triệu đồng/người. Xe bảy chỗ, họ lấy 3 triệu đồng/người. Đặc biệt, mấy xe này khéo lắm. Mình lên xe họ thu tiền một ít để đổ xăng. Chạy thêm đoạn nữa họ thu tiếp. Về gần tới Thừa Thiên Huế họ thu hết. Nhóm em đi 18 người, năn nỉ lắm họ lấy tròn 32 triệu đồng”.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế.

Sau khi tiến hành kiểm tra, khai báo y tế, đến 15h cùng ngày, lực lượng CSGT cùng các lực lực lượng chức năng đã làm thủ tục để đưa những hành khách trên xe về khu cách ly. Dọc con đường chạy qua trước trạm, hơn chục lái xe của những chiếc xe mang biển số 51B nói trên đang tỏ ra rất lo lắng và liên tục gọi điện thoại để tìm người nhờ tháo gỡ. Tài xế xe 51B – 248.62 với đầy vẻ lo lắng thông tin: Tụi em là lái xe đưa bà con ra. Đây là chuyến xe do các nhà hảo tâm tài trợ cho bà con khó khăn về quê tránh dịch. Nay mong chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tạo điều kiện cho tụi em quay đầu xe về sớm.

Một lái xe khác cũng cho biết: Tụi em không biết gì đâu, mấy nhà hảo tâm làm việc với công ty rồi công ty kêu tụi em chở. Giấy tờ có đầy đủ, giờ chỉ muốn được quay về lại thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, sau khi Thủ tướng chính phủ có công điện 1063/CP ngày 31/7/2021, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện nhiều xe dịch vụ đưa người từ các tỉnh, thành phố có dịch về Thừa Thiên Huế dưới danh nghĩa “chuyến xe 0 đồng”, “xe miễn phí” hỗ trợ người nghèo về quê … nên đã tìm hiểu từ chính những người đi xe trở về. Khi có thông tin đầy đủ, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng đón đầu, xử lý theo quy định.

Hàng chục xe ô tô khách mạo danh “Chuyến xe 0 đồng” chở người dân từ các vùng dịch về quê sai quy định tại thị trấn Lăng Cô- tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chiều 4/8, sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã áp tải 15 tài xế xe trá hình “Chuyến xe 0 đồng” chở công dân từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về quê đến khu cách ly tập trung và chi phí cách ly do các lái xe phải chi trả toàn bộ. Lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch đối với những lái xe này và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Một điều đáng buồn khi sự việc này xảy ra, có nhiều thông tin không chính xác đưa ra và đưa sự việc sang một hướng khác khiến dư luận hiểu không đúng về bản chất sự việc và cách ứng xử của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Những thông tin như: “23 người về từ TP.HCM bị Huế buộc quay đầu, cầu cứu công an Đà Nẵng”, “Thừa Thiên Huế đã nhận 23 người đi từ TP.HCM ‘bơ vơ’ ở hầm Hải Vân về quê cách ly” xuất hiện trên mạng xã hội và một số trang thông tin điện tử.

Điều đầu tiên cần khẳng định rõ rằng: Ngày 3/8 và cả sáng 4/8 tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đón nhận hàng trăm người dân Huế chạy xe máy từ TP. HCM về; vẫn cử xe CSGT đón, dẫn và xe Y tế khoá đuôi các đoàn xe đi qua tỉnh. Tại các chốt chống dịch, lực lượng CSGT đã hỗ trợ bà con nhiều thức ăn, nước uống và dùng xe chuyên dụng để chở bà con bị hỏng xe…

Ngày 31/7, Thủ tướng đã ra công điện yêu cầu các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành nơi cư trú tới khi hết giãn cách. Điều này đồng nghĩa với việc người dân các địa phương sẽ không được chạy xe máy tự phát về các địa phương như những ngày vừa qua. Từ đó, đã xuất hiện nhiều chiêu trò lách luật, lợi dụng nhu cầu về quê tránh khó khăn của người dân để trục lợi. Cụ thể, đã phát hiện chiêu trò nhiều xe chở người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê rồi để bà con lại các chốt kiểm soát và quay đầu xe, bỏ mặc hành khách, cũng chính là những người dân đang gặp nhiều khó khăn trên hành trình hồi hương tránh dịch cho chính quyền và lực lượng chức năng ở địa phương tự giải quyết. Như vậy, trong câu chuyện này việc cần lên án là hành vi lợi dụng tâm lý, nhu cầu muốn về quê của bà con để trục lợi mà bất chấp các quy định về phòng chống dịch bệnh, trái quy định của Chính phủ, nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm bất cứ lúc nào của các nhà xe và những kẻ mạo danh “nhà hảo tâm” nhưng bất lương.

Hiện tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến rất phức tạp, chính quyền, các cơ quan, ban ngành chức năng và toàn dân đang nỗ lực hết mình để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Điều cần nhất bây giờ là sự chung tay, đoàn kết của tất cả mọi người để cuộc chiến chống dịch Covid-19 thành công. Riêng đối với những sự kích động, chia rẽ đoàn kết cần một sự lên án mạnh mẽ và cái nhìn khách quan, công tâm, đúng với sự thật từ phía tất cả chúng ta.

12 nhận xét:

  1. Tình hình dịnh bệnh hiện nay có nhiều diễn biến rất phức tạp, cả nước đang nỗ lực hết mình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Rất cần sự chung tay, đoàn kết của toàn thể nhân dân để cuộc chiến chống covid đạt được thắng lợi. Riêng với các hoạt động kích động, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân cần phải lên án, đấu tranh ngăn chặn, có cái nhìn khách quan không để bọn phản động đạt được mục đích

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan trọng là người dân không được nối giáo cho giặc. Biết là dịch thế này ai ai cũng có nhu cầu về quê đặc biệt là người dân lao động những đâu thể cứ vì thế mà bất chấp đem tiền cho mấy cái hạng không có đạo đức bóc lọt đồng bào mình như thế này được

      Xóa
  2. Hiện nay tình hình dịch bệnh đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, mọi người cần nâng cao hơn nữa ý thức chống dịch như chống giặc, đừng vì lợi ích cá nhân mà nối giáo cho những người xấu có cơ hội làm xằng làm bậy, đến khi xảy ra hậu quả thì hối không kịp

    Trả lờiXóa
  3. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, bên cạnh sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch, thì ý thức, tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng nhất trong việc thực hiện những giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh và phòng chống các hành vi trục lợi, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những thành phần muốn xuyên tạc tại thời điểm này nói trắng ra toàn là mấy thành phần muốn phá hoại nhà nước thôi. Hi vọng người dân cũng tỉnh táo phần nào đó để mà nâng cao cảnh giác không nên tin bừa vào những hình ảnh thông tin như vậy

      Xóa
  4. trơi ơi tp hcm đang dịch như thế thì mọi người làm ơn an phận dùm, ở yên 1 chỗ chờ hết dịch rồi hãy về đi, cứ ùn ùn về quê như thế thì làm sao mà khống chế được dịch bệnh, rồi còn nguy cơ phát sinh ổ dịch mới ở nơi hành khách về nữa. Lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi không chỉ là việc làm thất đức mà còn vi phạm pháp luật nữa

    Trả lờiXóa
  5. nhiều nhà xe trong lúc đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng vì tiền vẫn bất chấp dùng các chiêu trò để qua mắt lực lượng chức năng, đưa đón người trong vùng dịch về quê với giá cắt cổ. Trong lúc khó khăn hoạn nạn thế này mà vẫn có những kẻ lợi dụng trục lợi đê hèn Lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi không chỉ là việc làm thất đức mà còn vi phạm pháp luật nữa


    Trả lờiXóa
  6. Làm sai quy định thì chắc chắn phải xử lý rồi. Không có một chuyến xe tình nghĩa hay chuyến xe không đồng nào mà cuối cùng lại thu của người dân tiền triệu như vậy cả. Đúng là rất biết đánh vào tâm lý của những người dân đang có nhu cầu về nhà rồi lợi dụng chiêu trò móc dần dần từng tý một tiền của họ như vậy, đầu tiên lên xe thì thu ít rồi đến nơi lại thu hết, lúc đó làm gì có ai không nộp tiền?

    Trả lờiXóa
  7. Thật buồn khi trong tình cảnh mà mọi người đều đang trong tình cảnh khó khăn mà lại làm khó nhau như thế. NHững người dân về quê trong giai đoạn này thực chất họ cũng hết cách bám trụ lại thành phố rồi, sao mà chịu nổi cảnh việc làm không có, tiền không ra mà vẫn phải chi trả những khoản cần thiết, như vậy thì thực sự quá khổ

    Trả lờiXóa
  8. Biết là dịch bệnh thì ai cũng muốn về quê nhưng không thể cứ nhắm mắt nhắm mũi nối giáo cho giặc được. Cứ như vậy thì bọn nó lại càng lông quyền thôi. Không có cầu ắt không có cung. Bắt được đám này thì sẵn sàng xuất hiện đám khác với hành động táo tợn hơn mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đáng buồn trước cái cảnh mà người dân lao động cảm nhận được mình đang bị lừa nhưng vẫn chấp nhận để mình bị lừa như vậy để rồi là sinh ra những vấn đề tiêu cực như vậy. Nếu như họ không có nhu cầu thì không đời nào các đối tượng có thể lợi dụng để làm những trò bẩn như vậy được

      Xóa
  9. Cụm từ quen thuộc xuất hiện mấy ngày hôm nay đại diện cho những thứ tiêu cực bao gồm là lừa đảo và xuyên tạc thông tin. Mà để làm được những điều này thì toàn đánh vào tâm lý cả tin của người dân thôi, nếu như ai cũng biết để mà xem xét tránh xa thì quả thực là tốt rồi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog