Chia sẻ

Tre Làng

Thông tin “công an bắt mẹ của 2 bé và lôi xềnh xệch lên phường” là sai sự thật

​UBND phường 6, quận Gò Vấp (TPHCM) đã bác bỏ thông tin, clip cho rằng công an phường xông vào sân chung cư, bắt mẹ của hai bé trai và lôi xềnh xệch lên phường.

Trang Facebook “Tin Mới Mỗi Ngày” đăng tải sai sự thật.

Ngày 8/8, trang Facebook “Tin Mới Mỗi Ngày” đăng tải đoạn clip và nội dung cho rằng Công an phường đã lao xộc thẳng vào sân chung cư bắt người gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, trang này đăng nội dung dung do hai đứa trẻ bị nhốt trong nhà lâu quá, khóc thương con nên mẹ 2 bé đưa xuống sân chung cư chơi và bị Ban quản trị chung cư lập biên bản và báo công an phường vào “bắt mẹ 2 bé lôi xềnh xệch”, “hành vi công an xộc vào khu sân chung cư để bắt người”.

Qua xác minh của PV, sự việc xảy ra vào ngày 6/8 tại chung cư Splendor, số 27 đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp.

Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng, UBND phường 6, quận Gò Vấp cho biết, thông tin lan truyền ở trên là hoàn toàn sai sự thật.

Cụ thể, bà L ngụ tại căn hộ chung cư Spendor dẫn theo 2 con đi tập thể dục tại sân cộng đồng của chung cư. Tổ công tác phường và Ban quản trị chung cư đã giải thích và tuyên truyền hành vi trên là sai trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, bà L. không hợp tác, la lối, kích động, lời nói thiếu lịch sự và được mời về phường làm việc.

Tại cơ quan phường bà L. đã thừa nhận hành vi vi pham của mình và đã ký tên vào biên bản phạt hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nguyễn Yên

12 nhận xét:

  1. Bên cạnh việc xử phạt hành chính các thông tin, bài viết có nội dung sai sự thật ảnh hương đến danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân, cơ quan, tổ chức. Các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cần có những biện pháp mạnh tay hơn nữa, cần thiết phải tiến hành xử lý hình sự. Cần có mức xử phạt nghiêm minh để những đối tượng cá nhân, tổ chức đã và đang có ý định tung tin giả dừng ngay việc làm vi phạm pháp luật này. Thêm vào đó, mỗi một người dân hãy thể hiện vai trò công dân số của mình, nói không với việc đăng tải những thông tin giả mạo, sai sự thật; tuyên truyền những thông tin tích cực để tăng hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tới mọi người, mọi nhà.

    Trả lờiXóa
  2. Giờ trên mạng ngày một xuất hiện nhiều thông tin sai lệch,điều đó là do các đối tượng tung tin nhằm câu like,thu lợi bất chính và còn những lý do khác,thủ đoạn của họ cũng đa dạng,họ có thể cắt âm thanh của video,clip,rồi lồng nhạc,cắt ghép...nếu như người tiếp cận thông tin mà không tỉnh táo thì có thể rất dễ hiểu nhâm,vụ việc trên là một ví dụ điển hình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn ai khác ngoài đám rận đang rất tích cực làm những việc đó hả bác ? Bọn nó chính là tác giả đứng đằng sau những bài viết xuyên tạc về tình hình xã hội , dịch bệnh gây xôn xao dư luận và hoang mang lòng dân đấy ạ

      Xóa
  3. Chính những thông tin xuyên tạc sự thật này đã biến sự việc từ không thành có, đơm đặt, thổi phồng gây ra sự hoang mang, bức xúc không đáng có trong dư luận ảnh hưởng rất lớn đến công tác chống dịch của chính phủ. Cần phải xử lý quyết lệt hơn nữa những cá nhân có những hành vi thông tin sai lệch tương tự để tạo ra môi trường truyền thông lành mạnh và giúp công tác chống dịch đạt được hiệu quả hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn xuyên tạc chúng nó cũng có mưu đổ âm mưu tính toán cả rồi mới đưa thông tin như vậy. Hẳn là muốn xuyên tạc và làm xấu đi hình ảnh của người công an Việt Nam nên là mới nghĩ ra mấy cái trò kiểu vậy đây mà. Rồi lại là mấy cái văn công an đánh dân chứ còn lạ gì nữa

      Xóa
  4. Đây là những hình ảnh gây hiểu lầm với nội dung minh họa sai sự thật. Đây đều là chiêu trò của các đối tượng xấu tun tin giả hằm câu view, like, bội nhọ hình ảnh lực lượng Công an nhân dân

    Trả lờiXóa
  5. Không có lửa thì chẳng có khói đâu. Trước tiên cứ xem xét xem nguyên nhân xuất phát là vì đâu trước đi đã rồi hẵng chỉ trích là công an làm mạnh tay. Nói thật nếu cứ động đến bạo lực súng ống để mà gây áp lực ấy thì có lẽ tình hình lại còn được cải thiện lâu rồi ấy chứ chẳng phải cứ bị ảnh hưởng bởi mấy cái người vô ý thức như thế này đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì chúng nó đăng câu chuyện không rõ ràng ngay từ đầu nên cũng chẳng ai biết được đúng sai từ đầu ấy ạ. chúng nó toàn đăng theo hướng định hướng dư luận đổ lỗi cho công an nên nhiều người tin ngay từ ban đầu rằng là công an sai ngay ý mà

      Xóa
  6. Với mấy cái người mà ý thức kém thì nói thật là có phải dùng mấy cái biện pháp mạnh cũng được nữa :) Kể cả lôi như thế lên phường tôi đây cũng hết sức là cổ vũ. Đâu phải cứ cậy mình là phụ nữ là xã hội phải nhường, rồi mình thích lên làm bà tướng cũng được đâu? Báo chí đưa thì có hướng cho kẻ mang tội thế nhưng sự thật thì thế này đây

    Trả lờiXóa
  7. Một số người dân vẫn còn xuất hiện nhiều, đáng buồn hơn khi bị nhắc nhở không chịu hợp tác, la lối, kích động, có lời nói thiếu lịch sự. Trong tình hình dịch bệnh này ngoài sự cố gắng của Đảng, Nhà nước thì việc người dân động lòng, chung sức, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người là rất quan trọng, có vậy chúng ta mới nhanh chiến thắng được cuộc chiến chống dịch như chống giặc được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những thành phần đã sai còn la lối om xòm thế hẳn nó phải nghĩ rằng mình là vua chúa thần thánh gì đó thì mới cho mình cái quyền như vậy rồi. Thôi cứ nhanh chóng lôi lên phường rồi là đóng phạt, đến lúc đấy khác phải im mồm hết mà thôi

      Xóa
  8. vấn đề tin giả, xuyên tạc, sai sự thật cũng đang diễn ra hết sức tinh vi, phức tạp, khó lường. Cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác xử lý cá nhân vi phạm để tạo ra môi trường thông tin, lành mạnh, an toàn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog