Chia sẻ

Tre Làng

TP.HCM: Bắt kẻ cầm đầu đường dây sản xuất thuốc điều trị Covid-19 giả cực lớn

Nguyễn Đức Thuận, đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả cực lớn ở TP.HCM và 2 đồng phạm bị công an khởi tố, bắt giam…


Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Nguyễn Đức Thuận (SN 1975, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là đối tượng cầm đầu), Dương Quốc Chính (SN 1960, ngụ quận Gò vấp) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (SN 1971, ngụ quận 11) cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh”. Các quyết định nói trên đều được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Nguyễn Đức Thuận lúc bị bắt

Theo điều tra, bằng nghiệp vụ trinh sát Phòng PC03, Công an TP.HCM phát hiện 1 đường dây dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả “khủng” do Thuận là người cầm đầu. Quá trình này, công an xác định Thuận dùng nhiều địa điểm ở quận 8, Tân Bình, Phú Nhuận… để sản xuất suất tàng trữ, buôn bán thuốc tân dược giả bán ra ngoài thị trường.

Ngày 20/8, Thuận chở 1 thùng carton chứa thuốc tân dược giả đi giao cho khách hàng nên trinh sát chặn kiểm tra phát hiện có 150 hộp thuốc điều trị Covid-19 hiệu TERPINCODEIN. Thuận khai nhận toàn bộ số thuốc tân dược trên là giả. Thuận tự mua nguyên liệu đem về các nhà xưởng mình thuê để sản xuất rồi bán ra thị trường kiếm lời.




Tang vật thu giữ.

Kiểm tra các nơi Thuận thuê, công an thu 3.116 hộp thuốc phòng, chữa trị Covid-19 giả các nhãn hiệu Neo –Cordion, Angmentin; 2,5kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu dùng để sản xuất thuốc Fugacar giả; 100 vi Neo-codien; 100 lọ thuốc Staragan 500 loại 200 viên/ lọ; 50 lọ thuốc staragan đã bốc nhãn hiệu….

Điều tra mở rộng, công an đã triệu tập làm làm việc đối với 8 đối tượng khác có liên quan đến đường dây do Thuận cầm đầu để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Hải Đăng

5 nhận xét:

  1. Hoan nghênh cán bộ chiến sỹ phòng cảnh sát kinh tế công an TPHCM đã phá một chuyên án lớn, sản xuất thuốc covid giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng đên sức khỏe của người dân. Công an kiểm tra các nơi sản xuất thu giữ: 3.116 hộp thuốc phòng, chữa trị Covid-19 giả các nhẫn hiệu Neo–Cordion, Angmentin; 2,5kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu dùng để sản xuất thuốc Fugacar giả; 100 viên Neo-codien; 100 lọ thuốc Staragan 500 loại 200 viên/lọ; 50 lọ thuốc Staragan đã bóc nhãn hiệu… Nếu như số thuốc giả này tuồn ra thị trường thì không biết sẽ như thế nào, lợi dụng dịch bệnh nhiều kẻ đã táng tận lương tâm để làm giàu. Hy vọng CQCN sẽ tăng cường kiểm tra xử phạt nhiều hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Đây là hành vi làm giả thuốc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong tình hình dịch bệnh đang hết sức căng thẳng như hiện nay. Nếu số thuốc này tuồn ra thị trường cùng với tâm lí hoang mang, lo lắng của người dân hiện nay thì không biết lợi nhuận chúng trục lợi và hậu quả sẽ đi đến đâu

    Trả lờiXóa
  3. Cũng đến chịu với cái gọi là lương tâm cũng những thành phần như thế này. Tình hình dịch bệnh thì ngày càng căng thẳng, người dân thì luôn trong trạng thái hoang mang. Ấy vậy mà lợi dụng cái tình hình bấp bênh đó để sản xuất những viên thuốc giả bán cho những người cả tin. Đúng là không còn gì để nói.

    Trả lờiXóa
  4. Thật sự thì không hiểu sao vẫn có những người như này được. Ăn trên cái sứ sống chết của người khác. Trong lúc cả nước đang căng mình cùng chung sức để phòng chống dịch bệnh thì lại có những thành phần "con sâu làm rầu nồi canh" như này thật sự đáng buồn.

    Trả lờiXóa
  5. Trong tình hình dịch bệnh này càng trầm trọng khi số người mắc lên con số mười nghìn một ngày, bệnh viện hầu như quá tải, thì lại có những con người sẵn sàng vì lợi ích mà không màng đạo đức mà sản xuất thuốc giả như vậy. Chẳng lẽ lợi ích luôn đạp trên lương tâm!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog