Chia sẻ

Tre Làng

Người xưng "Ngọc hoàng đại đế" trấn yểm Covid-19 từ TP HCM về Hà Nội bị cách ly, xử lý

Ông Lương Chính Khang (Lương Gia Long, người tự xưng "Ngọc hoàng đại đế" có thể trấn yếm Covid-19) đang bị cách ly để phòng chống dịch Covid-19 sau khi đi từ TP HCM về Hà Nội.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết qua rà soát thông tin trên mạng Internet, cơ quan này phát hiện tài khoản mạng xã hội youtube có tên "Thầy Long 0984133133", tài khoản Facebook cá nhân có tên "Luong Gia Long (Ghế Mẫu Cửu Trùng)", đăng tải khoảng 200 video clip do ông Lương Chính Khang thể hiện.

Người tự xưng là "Ngọc Hoàng đại đế" đã đăng nhiều video clip thờ cúng, trấn yểm Covid-19 có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật

Thời gian gần đây, tài khoản này còn đăng tải video thờ cúng, trấn yểm để tiêu diệt dịch bệnh Covid-19, đây là những thông tin không được cơ quan chức năng thẩm định, lợi dụng tín ngưỡng để truyền đưa thông tin có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức xác minh nội dung đăng tải trên mạng xã hội, việc chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội,

Ngày 22-9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có văn bản mời ông Lương Chính Khang đến làm việc, xác minh thông tin truyền đưa trên mạng Internet. Tuy nhiên, Sở nhận được thông báo của UBND Phường Xuân Tảo (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với ông Lương Chính Khang do di chuyển từ TP HCM HCM về Hà Nội (Theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND, ông Lương Chính Khang phải chấp hành quyết định cách ly từ ngày 21-9-2021 đến hết ngày 5-10-2021).

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có thông báo thay đổi gian làm việc với ông Lương Chính Khang đến 9 giờ ngày 6-10.

Trước đó, báo chí phản ánh tài khoản YouTube "Thầy Long 0984133133" và tài khoản Facebook Luong Gia Long gần đây đăng tải nhiều clip tuyên bố mình là "Ngọc hoàng đại đế", đi nhiều nơi, đặc biệt là TP HCM để "trấn âm phần" tiêu trừ Covid-19. Sau đó, ông này cho biết trên đường vào TP HCM "trấn âm phần" đã đăng tải clip tuyên bố không vào TP HCM trấn yểm Covid-19, từ nay không làm việc tâm linh, không làm clip nào nữa. Nhưng chỉ vài tiếng sau, ông này lại đăng clip nói "hối hận", xin lỗi "người hâm mộ" vì trong lúc "yếu lòng" đã tuyên bố không làm việc tâm linh, không vào TP HCM trấn yểm. Ông này cho biết sẽ tiếp tục "trọng trách" giúp chống dịch Covid-19.

Ông này liên tục đăng các clip khoe đã đi qua nhiều tỉnh phía Nam trấn âm phần để đưa dịch Covid-19 về mức thấp nhất có thể, sau đó đột ngột tuyên bố trở về để "đối diện" với chính quyền, với anti-fan và báo chí những ngày qua đã đưa tin về ông với những lời lẽ đầy thách thức.

Ông Lương Chính Khang khẳng định chỉ có luật nhân quả mới xử lý được ông chứ không phải là pháp luật.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh việc ông Lương Chính Khang đã từng có nhiều lần đăng tải các clip, thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

B.H.Thanh

6 nhận xét:

  1. Cần phải nghiêm túc xử lý đối tượng này khi mà lên MXH chửi bới, thóa mạ thần thánh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cũng như gây hoang mang trong dư luận. Thầy Long này cần được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý, xem xét các tình tiết để răn đe để đối tượng hiểu được sự sai trái của mình.

    Trả lờiXóa
  2. Những đối tượng như thế này cần phải bị xử lí một cách nghiêm khắc. Không thể để một đối tượng hoang tưởng như vậy lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo, ăn nói xằng bậy trên mạng xã hội nhởn nhơ, ngoài vòng pháp luật

    Trả lờiXóa
  3. Qua bao mùa dịch, bao trường hợp, bài học nhưng những thằng ngu như này vẫn xuất hiện rất nhiều. Cơ quan chức năng cần tăng cường xử lí không để bọn này hoạt động quá lâu dài để lại hậu quả. Người dân cũng cần tìm hiểu, tránh thiếu hiểu biết để bọn này dẫn dắt lừa lọc

    Trả lờiXóa
  4. Xem qua những video của tên này thì đúng là thật báng bổ thần thánh, tín ngưỡng dân gian của nhân dân ta. Cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng này để vừa hợp lòng dân vừa "dọn rác" và tạo ra môi trường truyền thông an toàn, lành mạnh cho giới trẻ nói riêng và cộng đồng mạng xã hội nói chung.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh09:48 25/9/21

    Cũng phải nên thông cảm cho những kẻ điên điên khùng khùng,hàng ngày ngay lo việc cơm áo gạo tiền trong cuộc sống bình thường đã là mệt,đã căng đầu chứ đừng nói chi trong thời cách ly, phong toả trong dịch bệnh Covid 19 lây khủng khiếp giết người hàng loạt không chừa một ai như hiện nay.Có người ,khắp mọi nơi cả ở nước ngoài,chịu không nổi lo âu,căng thẳng,mất mát nên nhảy lầu hay tự kết liễu đời mình.Ông ở trên dù căng đầu "từng tưng từng tưng " nhưng...chưa giết mình hay giết ai thì cũng còn đở !

    Trả lờiXóa
  6. Chẳng hiều sao ở cái thế kỉ này còn có kẻ là tự xưng Ngọc hoàng đại đế chắc là xem phim Tây su kí nhiều quá , hoặc là sử dụng ma túy nhiều quá hóa khùng, sinh ra ảo tưởng sức mạnh. Mấy ngày hôm nay dân mạng được sự chứng kiến của kẻ này khi livestream triệu hồi các vj thần và xử họ vì việc để dịch covid bùng phát , không chỉ vậy còn bôi nhọ các lanh đạo Đảng , Nhà nước, thách thức chính quyền, những hành vi xem thường pháp luật như thế này đặc biệt là trong dịch covid như thế này cần phải xử lý nặng các trường hợp như thế này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog