Chia sẻ

Tre Làng

Ban Bí thư cảnh cáo cựu chủ tịch tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông

(VNF) - Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo đối với cựu chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông và miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với trưởng Ban Dân vận tỉnh Hà Nam Đinh Văn An.

Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông

Ngày 19/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số cá nhân là cán bộ lãnh đạo tỉnh Hà Nam.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nghe đại diện tổ chức đảng, cá nhân vi phạm trình bày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm quy chế làm việc của Tỉnh ủy, cụ thể là không họp bàn, không báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương nhiều dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, khai thác đá làm vật liệu xây dựng.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Nam cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số cơ quan có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, cải tạo nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, gây hậu quả nghiêm trọng; để một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính.

Về cá nhân, Ban Bí thư cho rằng ông Nguyễn Xuân Đông, với cương vị phó bí thư Tỉnh uỷ, bí thư Ban cán sự đảng, chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Xuân Đông chịu trách nhiệm cá nhân về vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc khi thực hiện nhiều dự án khai thác khoáng sản nhưng không chỉ đạo tổ chức họp bàn, thảo luận thống nhất trong Ban cán sự đảng UBND tỉnh, không báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương; thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm, nhiều tổ chức, cá nhân bị xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính.

Bên cạnh đó, ông Đông trực tiếp ký một số văn bản để các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, thực hiện dự án đầu tư trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đinh Văn An, tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Công Thương (từ tháng 11/2018 – 9/2020) chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở Công Thương.

Ông Đinh Văn An chịu trách nhiệm cá nhân về vi phạm quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều cán bộ cấp dưới có vi phạm, khuyết điểm, bị xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính.

Ban Bí thư đánh giá, vi phạm của các ông Nguyễn Xuân Đông và Đinh Văn An là nghiêm trọng, làm thiệt hại, thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản, tài nguyên, khoáng sản của Nhà nước, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền tỉnh Hà Nam và cá nhân ông Đông, ông An, gây bức xúc trong xã hội, phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về cá nhân, Ban Bí thư quyết định thi hành hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Xuân Đông; miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Đinh Văn An.

Bảo Minh

12 nhận xét:

  1. Ông Nguyễn Xuân Đông đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản nhất của Đảng ta là nguyên tắc tập trung dân chủ. Dẫn đến những sai phạm, làm thiệt hại, thất thoát, lãng phí lớn nguồn ngân sách của Nhà nước. Vì vậy việc Ban Bí thư kỷ luật là hoàn toàn chính xác.

    Trả lờiXóa
  2. Nguyên tắc tập trung dân chủ là một nguyên tắc cơ bản nhất trong các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc vi phạm nguyên tắc này sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường...Ông Nguyễn Xuân Đông đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc này từ đó kéo đến những hậu quả về sau. Việc BBT cảnh cáo ông là cần thiết.

    Trả lờiXóa
  3. Là 1 người cán bộ chủ tịch UBND nhưng ông Nguyễn Xuân Đông đã buông lỏng lãnh đạo gây ra những thiệt hại lớn cho chính quyền. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc với nhiều dự ÁN khai thác khoáng sản đã không đưa ra họp bàn, thông nhất trong ban cán sự đảng UBND tỉnh. Với những hành vi tách trách thiếu trách nhiệm như vậy, thì việc thi hành kỉ luật Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Đông là hoàn toàn chính xác.

    Trả lờiXóa
  4. Thật buồn khi vẫn có nhiều cán bộ cấp cao của chính quyền ta lại vi phạm những vụ việc như thế này. Cũng phải nói rằng nhờ chính sách Đốt lò của Tổng Bí thư mà nhiều lãnh đạo ở dịa phương bị phanh phui ra những sai phạm, yếu kém trong quản lý, lãnh đạo của mình. Mong rằng thời gian tới sẽ không còn những trường hợp như thế này xay ra nửa.

    Trả lờiXóa
  5. Thạt đáng buồn khi cán bộ lãnh đạo của cả một tỉnh lớn lại như vậy, việc thi hành kỉ luật Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Đông là hoàn toàn đúng đắn, mà thậm chí còn phải xử lí thật nghiêm khắc và đúng pháp luật để có thể răn đe những hành động tiếp tục có thể xảy ra như vậy thêm nữa. Những con người này không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  6. Như Tổng Bí Thư đã nói trong cuộc họp Bộ Chính trị vừa rồi "chống dịch là chống dịch, sản xuất là sản xuất mà chống tham nhũng là chống tham nhũng, việc nào ra việc đấy chứ không thể bảo vì dịch mà công cuộc chống tham nhũng của Đảng bị trì trệ được", thật đúng như vậy, ngay trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng nhất thì những vụ đại án tham nhũng, vi phạm của cán bộ từ Trung ương đến địa phương vẫn được phanh phui và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. ông Nguyễn Xuân Đông đã có những vi phạm khi đang tại nhiệm thì việc kỷ luật Đảng là hoàn toàn đúng đắn, hợp lý làm bài học lớn cho những người khác đang có ý định xem thường kỷ cương, phép nước, tham lam, khinh rẻ đồng tiền xương máu của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  7. Các lãnh đạo đứng đầu bị kỉ luật là một điều đáng buồn. Họ là những người đi dầu, lãnh đạo nhưng lại có những sai phạm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tuy đau lòng nhưng chúng ta vẫn phải kiên quyết kỉ luật để làm gương cho hàng triệu cán bộ, đảng viên khác

    Trả lờiXóa
  8. Không có vùng cấm, không có bao che bao biện, và không có khái niệm hạ cánh an toàn. Ông Đông, ông An chịu trách nhiệm chính trong những sai phạm của mình khi đã giữ những chức vụ chính quyền tại tỉnh Hà Nam. Lo đã nóng thì củi tươi, củi khô cũng phải cháy, hy vọng đó là bài học lớn đối với những quan chức hiện nay những kẻ chỉ biết lo mơn trớn, nịnh xu phá hoại gây ảnh hưởng thất thoát ngân sách nhà nước.

    Trả lờiXóa
  9. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những cán bộ đảng viên, đặc biệt khi mà nắm giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan, tổ chức nhưng không làm tròn chức trách, nhiệm vụ, lỏng lẻo trong quản lí, chắc chắn sẽ bị xử lí. Có như vậy, Đảng mới thực sự trong sạch và vững mạnh.

    Trả lờiXóa
  10. Với chức vụ đứng đầu trong những cơ quan đầu não của chính quyền tỉnh thì hơn ai hết, bản thân ông Đông và ông An phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm túc quy chế về quản lí, lãnh đạo. Đây là điều cốt yếu trong tư cách của cán bộ, đảng viên. Thế nhưng, hai ông này lại buông lỏng trách nhiệm, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước, của nhân dân, phương hại đến uy tín của chính quyền trong mắt nhân dân. Việc xử lí hai cá nhân này là hoàn toàn thích đáng, từ đó đặt ra bài học đắt giá cho những ai đang nắm giữ chức vụ trong chính quyền, bài học đắt giá cho mỗi cán bộ, đảng viên.

    Trả lờiXóa
  11. Công tác xây dựng Đảng đang rất quyết liệt vì mục tiêu làm trong sạch Đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có sự ủng hộ rất lớn của nhân dân. Đây là điều rất đáng mừng vì có như vậy Đảng mới thực sự là Đảng của dân, do dân và vì dân. đây là bài học cảnh tỉnh cho những cán bộ đảng viên, đặc biệt khi mà nắm giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan, tổ chức nhưng không làm tròn chức trách, nhiệm vụ, lỏng lẻo trong quản lí, chắc chắn sẽ bị xử lí Đây là một bài học hay tấm gương cho các cán bộ Đảng viên cần nhìn nhận về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh


    Trả lờiXóa
  12. Nhân dân hoàn toàn đồng tình ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng, tiêu cực và chỉnh đốn đảng do Đ/c Tổng bí thư phát động. Những cán bộ sai phạm cần phải được xử lý, nếu ko sẽ khiến ảnh hưởng tới hình ảnh của đảng làm việc kiểu không có trách nhiệm thế này là hỏng rồi, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ với họp bàn báo cáo thì càng dở hơn nằm trong ban lãnh đạo của hẳn một tỉnh mà lại để xảy ra sai phạm thế này thì cần phải xem lại một cách nghiêm túc nhất, xử lý thấu đáo để răn đe những người khác, không để xảy ra tình trạng như vây nữa


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog