Chia sẻ

Tre Làng

Forbes vinh danh ông Phạm Nhật Vượng

Ông Phạm Nhật Vượng đã dành tặng 320 triệu đôla từ 2020 tới nay cho nỗ lực chống dịch Covid-19 của Việt Nam, theo trang Forbes Asia.

Trang kinh doanh Forbes Châu Á hôm nay 14/12 công bố danh sách hàng năm có tựa Anh hùng làm từ thiện, nêu bật 15 người ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Forbes Asia, đây là những người cam kết tham gia các hoạt động từ thiện đáng chú ý.

Trong nhóm 15 người này, có tỉ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, được Forbes khen ngợi là đã tiếp tục đóng góp đáng kể vào việc giảm bớt tác động của Covid-19 trong các cộng đồng địa phương.

Theo Forbes Asia, bắt đầu từ năm 2020, người sáng lập và Chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup, đã bỏ ra 320 triệu đôla để giúp đỡ dân chúng trong đại dịch tại Việt Nam.

***

15 nhà từ thiện (cá nhân và nhóm) tại châu Á năm 2021 do Forbes Asia công bố - danh sách không xếp hạng, chỉ ghi tên người được chọn.

Phạm Nhật Vượng (Việt Nam – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup)
Rina Lopez Bautista (Philippines – Chủ tịch Knowledge Channel Foundation)
Cho Tak Wong (Trung Quốc – Chủ tịch Fuyao Glass Industry Group)
Mike Cannon-Brookers (Australia – Đồng sáng lập và đồng CEO Atlassian)
Kim Jung-Ju (Hàn Quốc – Nhà sáng lập Nexon)
Lin Chen Hai (Đài Loan, Trung Quốc – Chủ tịch Tập đoàn Pau Jar Group)
Joseph Tsai và Clara Wu Tsai (Hong Kong, Trung Quốc – Nhà đồng sáng lập Alibaba và Quỹ Joe & Clara Tsai)
Ronnie Chan và Gerald Chan (Hong Kong, Trung Quốc – Chủ tịch Hang Lung Group và đồng sáng lập Morningside Group)
Teresita Sy-Coson (Philippines – Phó chủ tịch SM Invesment Corp)
Anil Agarwal (Ấn Độ - Chủ tịch Vedanta Resources)
Takemitsu Takizaki (Nhật Bản – Chủ tịch Keyence)
Michael Kim (Hàn Quốc – Nhà sáng lập MBK Partners)
Jeffrey Cheah (Malaysia – Chủ tịch Tập đoàn Sunway)
Azim Premji (Ấn Độ - Chủ tịch Wipro)
Wee Weiling (Singapore – Giám đốc điều hành Pan Pacific Hotels Group)

4 nhận xét:

  1. Một doanh nhân thành đạt với những hoạt động quyên tặng cho cộng đồng thật sự đáng được vinh danh. Đây mới chính là những người làm từ thiện chân chính, tự nguyện đóng góp vào công cuộc chống dịch của cả nước, vì lợi ích của cả cộng đồng

    Trả lờiXóa
  2. Trong nhóm 15 người này, có tỉ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, được Forbes khen ngợi là đã tiếp tục đóng góp đáng kể vào việc giảm bớt tác động của Covid-19 trong các cộng đồng địa phương. Bác Vượng là một người vừa tài vừa đức.

    Trả lờiXóa
  3. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng trong danh sách này. Kể từ năm ngoái, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã trao hơn 320 triệu USD để hỗ trợ công tác phòng chống dịch ở Việt Nam. bên canh đó, tháng đầu năm, mảng bất động sản, ô tô, công nghệ của vị tỷ phú đã đóng góp 45 triệu USD cho Quỹ Thiện Tâm. Cuộc sống này đnag rất cần những người như ông. Thật tự hào con người Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  4. bác vượng là một người vô cùng tài giỏi, luôn cố gắng đưa nước Việt Nam ta thành một nước vững mạnh Đánh giá trên những con số thì chắc chắn là chính xác rồi. Một trong những doanh nhân có tâm và có tầm, mang vinh quang về cho đất nước!


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog