Chia sẻ

Tre Làng

Vụ 200 triệu lít xăng giả: Nhiều sĩ quan Biên phòng và Cảnh sát biển nhận hối lộ, bảo kê

Khoai@

Thông tin không mấy hay ho liên quan đến vụ sản xuất, tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu gây bức xúc dư luận, là nhiều sĩ quan Biên phòng và Cảnh sát biển đã nhận hối lộ, tiếp tay và bảo kê cho dường dây tội phạm này.

Đây là những thông tin đáng xấu hổ, nhưng xét cho cùng đó là là thông tin tích cực vì nó chứng minh rằng "cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm". Qua vụ việc này và còn có thể là nhiều vụ việc khác, chúng ta tìm ra và loại trừ những kẻ bất lương đang khoác trên mình bộ quân phục, làm cho quân đội ta ngày càng trong sạch.

Ảnh: Cây xăng Phước Tuấn bị lực lượng công an khám xét

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức hôm 28/12/2021, đại tá PGĐ công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Ngọc Quang cho biết nhiều sĩ quan Biên phòng và Cảnh sát biển đã nhận hối lộ, tiếp tay và bảo kê cho dường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng giả. Bộ Công an đã chuyển hồ sơ những quân nhân này về cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng thụ lý theo thẩm quyền. 

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang cho biết thêm, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố 14 người về tội Nhận hối lộ. Trong số này nhiều bị can "giữ vị trí quan trọng của Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng cấp tỉnh".

Liên quan đến mảng dân sự của vụ án, Công an Đồng Nai đã khởi tố, tạm giam 100 bị can về các tội Buôn lậu; Sản xuất, buôn lậu hàng giả; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Riêng bị can Ngô Văn Thụy (cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, thuộc Cục điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Chuyên án triệt phá đường dây tội phạm này được Công an Đồng Nai xác lập cuối năm 2020, sau khi nhận phản ánh từ người dân về xăng kém chất lượng. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

15 nhận xét:

  1. Hy vọng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng bắt hết bọn chúng . Rồi sẽ có những bản án nghiêm khắc để răn đe những kẻ coi thường pháp luật, câu kết với nhau để trục lợi bất chính Vụ này khối con sâu đã bị đưa ra ánh sáng và phải trả giá trước pháp luật! Số lượng bị can nhiều thật. Có lẽ sẽ còn tăng nữa Đã vi phạm pháp luật thì bất kể là ai cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng và bị xử lí thôi




    Trả lờiXóa
  2. Thế mới thấy cái lợi ích nhóm nó "thu hút" đến mức nào, bao nhiêu vụ khiến cho bao nhiêu cán bộ ngã cây đấy ạ. Cứ nghĩ chắc mẩm ai cũng có phần thì thoát, cuối cùng thì ối dời ơi với nhau hết. Đến lúc nào xem ra cũng chẳng tiếc gì nữa, có tài giỏi đến mấy thì sai đều nên bị xử lý cho nó xứng đáng

    Trả lờiXóa
  3. Sau vụ này khối ông to bà lớn đứt xích. Cứ nghĩ mình ngồi ở vị trí ít ai chạm tới được và cũng có hội nhóm bè phái nên chắc chẳng có ai qua mặt mà sờ gáy được đây mà. Thế chắc các ông quên rằng trong bộ máy nhà nước vẫn còn rất nhiều những cán bộ thanh liêm trong sạch đang ngày đêm đấu trang để chống lại các biểu hiện suy thoái, tiêu cực

    Trả lờiXóa
  4. Cũng phải có chùm có dây thì mới tiêu thụ được lượng lớn xăng giả như thế trong suốt cả một thời gian dài. Nói thật là thấy rất thất vọng vì vụ này liên quan đến quá nhiều những người đang ngồi ở vị trí khá là cao. Toàn những người cũng có tài và có công cán rồi cuối cùng vì đồng tiền mà mờ mắt hết

    Trả lờiXóa
  5. Hơn 200 trăm triệu lít hoàn toàn có thể là con số bọn chúng đã giảm bớt để nhằm giảm tội danh, vì cũng chẳng có giấy tờ gì chứng minh được là đã xuất bao nhiêu. Thế nên cũng chẳng lạ nếu như trong quá khứ chúng ta đã vô tình trở thành nạn nhân của tội buôn xăng giả, rồi biết bao nhiêu vụ xe cộ đang đi đột nhiên bị cháy, hoàn toàn có thể xuất phát từ nguyên nhân một phần do sử dụng xăng không đảm bảo chất lượng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản thân cũng là người làm pháp luật, lại chẳng làm cho đúng chức năng nhiệm vụ của mình mà lợi lợi dụng cái sự hiểu biết của mình về pháp luật để mà nhắm mắt làm ngơ cho phép những kẻ xấu xa như vậy thực hiện những hành vi sai pháp luật, làm ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến lợi ích của người tiêu dùng, sau đó đút túi những cái lợi nhuận thu được

      Xóa
  6. Rồi sau vụ này phải lôi ra ngoài ánh sáng để xử lý hết. Bất cứ ai ăn hối lộ để nhắm mắt cho qua việc này đều cần phải xử lý để làm gương cho những người khác. Không thể để tồn tại cái suy nghĩ làm cán bộ rồi thì thích làm gì thì làm, bất chấp nó ảnh hưởng đến Nhà nước cỡ nào cũng vẫn làm như vậy được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi đây sẽ là một trong những câu chuyện để bọn chống đối nhà nước có thể viết ra hàng chục bài viết đi theo nhiều hướng khác nhau để chống phá nhà nước mình. Đúng là một con sâu làm dầu nồi canh mà. Bao nhiêu cái tốt đẹp thì chẳng được ai biết đến mấy nhưng tình hình xấu thế này thì đúng là dân ai cũng nhớ

      Xóa
    2. Có thể nói, chế tài theo quy định hiện hành đã có nhưng chưa thật sự nghiêm. Các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức quá nhẹ dẫn đến việc xử lý vi phạm của các đối tượng này trong suốt thời gian qua chưa thật sự có tính răn đe. Chưa kể một số quy định không rõ ràng khiến một số lãnh đạo đơn vị, cơ quan có cá nhân sai phạm dựa vào đó bao che cho cấp dưới của mình.

      Xóa
  7. Cán bộ chiến sĩ, người đại diện cho lẽ phải, cho nhân dân lại làm ra mấy chuyện đó thì còn gì niềm tin nữa. Mấy tên này cần phải đem ra xử lý thật nghiêm khắc để làm gương cho các đối tượng khác, đừng tưởng có chức có quyền thích làm gì thì làm, nên nhwos, cán bộ là đầy tớ của người dân, phải cúc cung tận tụy với nhân dân

    Trả lờiXóa
  8. các ống cao su trong hệ thống dẫn nhiên liệu của ô tô và xe máy tính toán để chịu được xăng thật chứ không phải xăng giả. Chính vì vậy, khi đổ xăng giả, các gioăng cao su bị nở ra sẽ xảy ra tình trạng rò rỉ xăng. Khi xăng rò rỉ chỉ cần một tia lửa điện là phát cháy. Nếu mà 200tr lít xăng giả này lưu hành tràn lan như vậy, không biêt hậu quả sẽ lớn thế nào. Cần phải xử lý chúng thật nghiêm khắc mới được

    Trả lờiXóa
  9. Chưa kể đến việc xăng giả tác động đến kết cấu làm tuổi thọ động cơ hao mòn rất nhanh. Giả sử một số xe được khuyên dùng xăng từ A95 trở lên, mà xăng giả pha vào thì chỉ số octan thấp hơn. Chắc chắn mình gặp phải xăng giả thì xe xảy ra hiện tượng kích nổ, gây ra sóng áp suất rất mạnh. Từ đó gây cong dên, mòn pít tông và xếp bạc... rất nhiều hiện tượng xảy ra làm cho xe thay vì chạy từ 10 - 15 năm thì tuổi thọ ngắn đi nhiều

    Trả lờiXóa
  10. Thân là cán bộ lãnh đạo, là những người làm trong những cơ quan, những vị trí chiến lược của đất nước mà lại làm ra chuyện khiến người dân thất vọng đến thế thì cũng đến chịu. Cần xử lí nghiêm minh để làm gương cũng như là cho người dân một câu trả lời hợp lí cho những hành động đi ngược lại lợi ích của xã hội như này

    Trả lờiXóa
  11. Vụ này khối con sâu đã bị đưa ra ánh sáng và phải trả giá trước pháp luật! Rồi sẽ có những bản án nghiêm khắc để răn đe những kẻ coi thường pháp luật, câu kết với nhau để trục lợi bất chính Đã vi phạm pháp luật thì bất kể là ai cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng và bị xử lí thôi Đừng vì lòng tham mà đánh mất cả tương lai của mình các bạn ah, không ai có thể dễ dàng làm lại cuộc đời sau sai lầm đâu



    Trả lờiXóa
  12. Đừng vì lòng tham mà đánh mất cả tương lai của mình các bạn ah, không ai có thể dễ dàng làm lại cuộc đời sau sai lầm đâu lam thi cung phai nghi den hau qua nua chu, roi so tien nha Thi hành pháp luật mà lại vi phạm pháp luật thì phải xử thật nghiêm, thật nặng mới đủ sức răn đe. Nếu tiếp tục thế này thì người dân biết trông cậy vào đâu? Xăng dầu giả đã gây thiệt hại quá lớn rồi


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog