Chia sẻ

Tre Làng

"Phải cấm diễn với người có án ấu dâm như Minh Béo"

(Dân trí) - "Tôi sửng sốt khi Minh Béo được trao Huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc. Đó là cái tát vào văn hóa", chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói.

Trước vụ diễn viên Minh Béo (Hồng Quang Minh) được trao Huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam đang "gây bão" dư luận , chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã có những chia sẻ thẳng thắn với phóng viên Dân trí:

"Tôi không hề bất ngờ với màn khoe Huy chương, livestream sống sượng của Minh Béo, vì như vậy mới đúng là con người của nam diễn viên này. Khi chưa bị xử lý về pháp luật với tội ấu dâm, lạm dụng tình dục, Minh Béo đã thản nhiên như vậy trước lời tố của loạt nam diễn viên trẻ.

Sau khi bị bắt, bị ngồi tù tại Mỹ, bị trục xuất về nước, Minh Béo vẫn thản nhiên đi diễn, đăng tuyển diễn viên, livestream giao lưu như không có chuyện gì xảy ra.

Hẳn là, hiện tại nam diễn viên đang rất hả hê với những hào quang giả tạo. Minh Béo không cảm thấy xấu hổ với các đồng nghiệp khi nhận giải thưởng này. Kệch cỡm và không xấu hổ.

Diễn viên Minh Béo livestream khoe giải thưởng trưa 19/1 (Ảnh chụp màn hình).

Nhưng tôi lại thấy sửng sốt với một số người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nước nhà.

Đầu tiên là Ban tổ chức. Họ mắt nhắm mắt mở hay cố tình không biết, Giải thưởng họ trao sẽ góp phần làm đẹp "thương hiệu cá nhân cho Minh Béo"? Có vị giám khảo "hồn nhiên" trả lời báo chí rằng Minh Béo có tài và họ chỉ trao giải cho cái tài diễn kịch đó thôi.

Vị giám khảo nói không sai, trong phạm vi của họ, họ chỉ chấm về diễn xuất và họ làm đúng công việc của họ. Nhưng, trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa mà suy nghĩ như vậy, cá nhân tôi cho rằng thiếu trách nhiệm.

Nếu sau này, nam diễn viên này dùng giải thưởng để làm công cụ dụ dỗ, dâm ô với trẻ em thì các vị có liên đới về trách nhiệm không?

Thứ hai là Ban giám khảo. Hẳn nhiên cũng là nghệ sĩ, và có thể là các nghệ sĩ gạo cội. Các anh các chị ngồi xem Minh Béo diễn và chấm điểm cao không thấy vấn đề gì à? Tại sao không có ai lên tiếng?

Nếu là tôi, tôi từ chối ngồi đó chấm điểm ngay lập tức. Có thể ban giám khảo không có quyền cho hay không cho Minh Béo tham gia Liên hoan Kịch nói, nhưng có quyền bày tỏ chính kiến của mình. Nếu ban giám khảo không đồng lòng chấm điểm cao thì vì sao nam diễn viên này đoạt giải?

Cuối cùng là những nghệ sĩ khác xuất hiện trên sân khấu diễn cùng, thi thố cùng Minh Béo. Người nghệ sĩ dùng tài năng nghệ thuật bản thân để phản ánh những bất công, chống lại cái ác cái xấu trong đời sống. Có cái ác cái xấu đang ngồi kế, đứng cùng, tại sao các anh các chị không lên tiếng? Hay là các anh các chị chỉ chăm chăm lo cho hình ảnh của chính mình?

Nếu như trên mạng xã hội xuất hiện một clip xấu, về những trường hợp tác dụng độc hại với trẻ em sẽ bị hàng loạt nghệ sĩ và dư luận lên tiếng yêu cầu cấm, xóa. Vậy tại sao có trường hợp ảnh hưởng xấu trong xã hội không bị lên án, tẩy chay?

Người Việt Nam có truyền thống nhân văn thể hiện rõ qua câu: "Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại". Và "ai cũng có quá khứ ở sau lưng". Nhưng, không đánh không có nghĩa là tung hô và mất cảnh giác đề phòng! Phải có cảnh báo để tránh hành động xấu lặp lại. Thực tế, đã có những nghi vấn "ngựa quen đường cũ" hướng về diễn viên này.

Nếu là người bình thường bị tội ấu dâm đã bị xã hội lên án dữ dội, cộng đồng không chấp nhận thì với người nghệ sĩ có tiếng, có ảnh hưởng như Minh Béo thì càng cần phải xử lý nghiêm, tránh tác động tiêu cực tới trẻ em, tới xã hội. Trẻ em phải được bảo vệ.

Cá nhân tôi cho rằng, cần phải cấm biểu diễn đối với trường hợp của Minh Béo. Anh vi phạm pháp luật đã có pháp luật xử lý. Nhưng, anh vi phạm đạo đức thì ngành văn hóa cần có biện pháp xử lý. Nếu hiện tại không có quy chế về những trường hợp nghệ sĩ như Minh Béo thì áp dụng Bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ.

Nếu các lãnh đạo ngành văn hóa thấy việc nam diễn viên này tham gia và đoạt giải là "không vấn đề gì" thì hãy nhìn vào phản ứng của khán giả, của dư luận, ngay thời điểm này!".

Trước đó, Minh Béo (Hồng Quang Minh) tham dự Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam với vở "Tử thi thứ tư" . Vở diễn do NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo đạo diễn mang về Huy chương Bạc diễn xuất cho Minh Béo, Sỹ Toàn, huy chương đồng cho Diệu Hương. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối 17/1 tại TPHCM.

Hình ảnh Minh Béo chỉn chu trong bộ vest đính kim sa lấp lánh, tươi cười nhận giấy chứng nhận Huy chương Bạc do Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 cấp khiến không ít khán giả giận dữ khi chưa thể quên án ấu dâm gắn với nam diễn viên này.

Giữa lúc dư luận đang bức xúc, trưa 19/1, Minh Béo vẫn thản nhiên livestream giao lưu với khán giả. Trong livestream, Minh Béo khoe về Huy chương Bạc vừa giành được. Nam diễn viên cũng nhắc lại việc được Huy chương sau 5 năm. Được biết, năm 2015, 2016 trước khi nổ ra vụ ấu dâm và các lời tố cáo quấy rối khác, Minh Béo từng giành được 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc ở các liên hoan sân khấu khác.

Để tránh những bình luận trái chiều, Minh Béo đặt chế độ giới hạn bình luận…

Thông tin và hình ảnh Minh Béo "khoe" thành tích cao vừa giành được trong lĩnh vực sân khấu ngay lập tức đã tạo nên làn sóng phản đối dữ dội trong cộng đồng mạng.

11 nhận xét:

  1. Kể cả là Minh béo có từng bị tuyên án hình sự nào ở Việt nam về tội danh này thì nó cũng đa xảy ra ở Mỹ rồi. Và cũng có vài diễn viên ở Việt nam đứng lên tố cáo rằng là MB đã có hành động tương tự ở Việt Nam, chẳng qua là chưa bị phát hiện và truy cứu trách nhiệm mà thôi. trao giải cho hắn được thì tôi thấy cái giải đấy nó cũng rẻ rách quá rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc trong đầu tên béo đấy đang nghĩ thầm là khán giả Viêt Nam quá ngu và dễ dãi chấp nhận nó. Để mà khi nó ở thời kì đỉnh cao thì nó đi mỹ kiếm tiền bên đó, đến khi ăn phốt thì nó quay trở về Việt Nam mà kiếm tiền từ khán giả Việt Nam. Đúng là chẳng có một tí gì gọi là tôn trọng khán giả ở đây cả

      Xóa
  2. Tôi thấy một người ra khỏi tù và quay trở lại cuộc sống thì ta cũng nên mở lòng để người đó có thể dễ dàng mà bắt đầu lại cuộc sống, nhưng để mà nói xóa hết toàn bộ những ý nghĩ không tốt về họ thì cần phải có thời gian và bản thân họ phải chứng minh được cho tôi tin. Nhưng với nghệ sĩ thì không cần thiết phải thế, người này không làm thì còn người khác làm. Mang lời ca tiếng hát đến cho mọi người là bao nhiêu người trông vào cái người nghệ sĩ đó, thậm chí trẻ con còn có xu hướng học theo, bắt buộc đó phải là một người có nhân cách tốt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn sang trung Quốc với Hàn, chỉ cần có bê bối một chút thôi là ngay lập tức bị tẩy chay, từ bộ văn hóa đến cục điện ảnh sẽ có những phát vả liên tục khiến cho những người nghệ sĩ đó chẳng còn đất mà dung thân. Hi vọng một ngày pháp luật Việt Nam sẽ nghiêm minh hơn để không còn xảy ra những chuyện nực cười như thế này

      Xóa
  3. Đúng chính xác là phải cấm diễn. Riêng khoản này thì tôi nghĩ rằng bộ văn hóa nên học tập những gì mà trung quốc hay hàn quốc đã làm đối với giới nghệ sĩ. làm tạo ra một cái uy để họ hiểu rằng chỉ cần một chút sai lệch về đạo đức cũng có thể khiến cho mình đéo còn đất dung thân hay thậm chí đi tù chứ đừng có nói đến việc nhận giải thưởng như trường hợp này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với các nghệ sĩ vi phạm đạo đức và pháp luật, các bộ phim, vở kịch hay các chương trình nghệ thuật - truyền hình - gameshow có hình ảnh nghệ sĩ đó, nếu không thay thế được, xóa được, thì sản phẩm đó phải bị “đóng băng” không phát hành ra công chúng. Nếu nghệ sĩ đó có tên tuổi không loại trừ việc tước danh hiệu, bị xử lý hành chính và nếu nặng hơn có thể cấm hoạt động có thời hạn hay vĩnh viễn tùy mức độ vi phạm.

      Xóa
  4. Cứ thêm vài ba cái giải thưởng này thì sẽ vô tình tự biến showbiz VN trở thành cái bãi rác, nơi mà những phần tử có cái mác Nghệ sĩ , dù đã có sự tha hóa biến chất về đạo đức đến đâu nhưng chỉ cần trở về Việt Nam là sẽ vẫn có ngay đất diễn. Đây cũng thể hiện sự không tôn trọng đối với khán giả Việt Nam, không tôn trọng những người trực tiếp mang lại miếng cơm manh áo cho những người gọi là nghệ sĩ

    Trả lờiXóa
  5. Chẳng muốn tỏ ý so sánh đâu nhưng có lẽ tiêu chuẩn để mà đánh giá nghệ sĩ ở Việt Nam vẫn còn quá thấp, hay đây là sự coi thường khán giả đến từ phía một vài nghệ sĩ khiến cho họ quên mất trách nhiệm của họ là làm gì để đáp lại ân tình của những vị khán giả đã quan tâm theo dõi, góp phần mang lại "miếng cơm manh áo" cho chính bản thân họ

    Trả lờiXóa
  6. Nghệ sĩ có ảnh hưởng, tác động, chi phối đến công chúng thông qua lối sống và cách hành xử với cộng đồng. Nhiều khán giả trẻ lấy một số nghệ sĩ nổi tiếng như là tấm gương, là thần tượng để noi theo, học theo, nên vấn đề đạo đức của nghệ sĩ rất quan trọng. Ý thức rõ điều đó, người nghệ sĩ nên biết chừng mực từ lối sống, cho đến lời ăn tiếng nói khi phát ngôn, cách ứng xử với chính đồng nghiệp và những người xung quanh, đồng thời phải là người có trách nhiệm cao với xã hội, với đất nước. Đừng bao giờ lấy lý do tài năng để khỏa lấp cho việc vi phạm đạo đức và pháp luật của nghệ sĩ.

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh20:25 21/1/22

    Xã hội VN ngày nay lúc nào cũng rần rần,ồn ào các đủ loại chương trình giải trí ca nhạc ,kịch nói, diễn thời trang nên cũng rần rần đủ loại giải thưởng ,kể cả những "giải thưởng trời ơi "(người ta nghe xong kêu trời !) tuồng như xã hội,đất nước đã hết khó khăn ,gian khổ hoặc được đặt ra để người ta xem mà quên đi thực tế !

    Trả lờiXóa
  8. Một vài giải thưởng nho nhỏ, một gương mặt ưa nhìn, một số tiền bỏ ra, một ai đó hoàn toàn có thể xuất hiện trên mặt báo và trở thành nghệ sĩ. Đã trót bước chân vào làng giải trí, trót khoác áo người nổi tiếng, thì trách nhiệm giữ hình tượng sẽ nặng gấp đôi người bình thường. Phải chăng đấy là điều hiển nhiên trên thế giới? Còn ở Việt Nam?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog