Chia sẻ

Tre Làng

Thanh niên định “mượn” điện thoại của người quen rồi báo bị cướp để chiếm đoạt

Ngày 23-2, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thanh Lâm (SN 2000, trú tại thôn Thượng, Đại Thịnh, Mê Linh.

Do thiếu tiền tiêu, Lâm đã nảy sinh ý định “mượn” điện thoại của người quen, sau đó báo bị cướp để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng 0g ngày 21-2-2022, Tổng đài 113, Trung Tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tài sản tại địa bàn huyện Thanh Trì.

Công an huyện Thanh Trì nhanh chóng tiếp nhận thông tin và đến hiện trường điều tra xác minh. Tại đây, cơ quan Công an đã mời những người nghi vấn có liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, qua điều tra, đối tượng Nguyễn Thanh Lâm (SN 2000, trú tại thôn Thượng, Đại Thịnh, Mê Linh) đã thừa nhận do thiếu tiền tiêu nên đã nảy sinh ý định “mượn” điện thoại của người quen, sau đó báo bị cướp để chiếm đoạt tài sản.

Qua khai báo của chủ nhân chiếc điện thoại Iphone 13 gold 256GB bị Lâm chiếm đoạt có trị giá hơn 29 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Thanh Trì đã lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trung Kiên

8 nhận xét:

  1. Với tình hình dịch bệnh kéo dài như thế này thì đương nhiên các tỷ lệ về tội phạm cướp, giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ nhiều lên rất nhiều. Phải nói rằng trong khoảng thời gian này LLCA nói chung rất vất vả, rất nhiều công việc và việc xử lý cũng rất nhiều, do đó người dân bên cạnh ý thức chấp hành an ninh trật tự pháp luật và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ vững chắc. Hy vọng nếp sống như vậy mới được cải thiện

    Trả lờiXóa
  2. Trời trời, không ngờ cái thủ đoạn đê hèn bần tiện này mà hắn cũng nghĩ ra được thì cũng đến chịu với tên này luôn rồi ấy. Không nghĩ tới một người có bất nhân bất nghĩa đến vậy, lợi dụng lòng tin, sự tin tưởng của người quen để trục lợi, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản cho bản thân, đúng là cái loại không ra gì mà

    Trả lờiXóa
  3. Mấy cái tên đạo đức suy tàn, hành động như bản năng ác thú thế này thì nên bắt bỏ tù sớm, với việc cố ý chiếm đoạt tài sản với giá trị hơn 29 trieuj thì bị truy tố trách nhiệm hình sự là đương nhiên, chờ ngày mà ngồi bóc lịch đi là vừa, đúng là cha mẹ cũng nuôi nầng giáo dục như ai mà lại đi làm trộm cắp không biết nữa

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là dù mưu mô đến đâu cũng không thoát được tầm nhìn của lực lượng công an. Bài học đắt giá rút ra là bỏ ngay cái tính tắt mắt, chiếm đoạt của người khác thành của mình, có ngày đi tù mọt gông! Thanh niên còn trẻ khỏe, không lo làm ăn kiếm sống mà chỉ nghĩ đến chuyện trộm cắp, phạm pháp thì chỉ có như ai đó nói mà thôi!

    Trả lờiXóa
  5. Chắc cái thằng này nó nghĩ nó qua mặt được cơ quan chức năng, qua mặt được lực lượng công an. Ngu thế khoogn biết, em còn non và xanh lắm, đúng là làm ba cái trò khôn lõi, không hiểu nổi luôn, lợi dụng sự tin tưởng của người khác để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản mà giá trị lớn như này thì chỉ có nước chờ đi tù đi nhé, không ai cứu nổi đâu ha

    Trả lờiXóa
  6. Thằng này cần phải bị xử lí thật nghiêm khắc vì tội chiếm đoạt tài sản là một, với tội láo là hai, đúng là hành động thách thức cả người cho hắn mượng điện thoại lẫn cơ quan chức năng có thẩm quyền mà. Phải chăng hắn định thử xem lực lượng công an có tìm ra được sơ hở không hay gì mà làm chuyện ngu xuẩn thế không biết

    Trả lờiXóa
  7. Tuổi trẻ quá manh động, sức trai to khỏe thế không chịu ra xã hội tìm việc làm để kiếm tiền, lại làm mấy cái trò vớ vẩn để rồi giờ hối hận thì đã muộn màng. Đây sẽ là bài học đắt giá cho những thanh niên nào còn có những ý định dại dột thế này.

    Trả lờiXóa
  8. Dù có dùng quỷ kế, chiêu trò như thế nào cũng không qua nỗi được lực lượng Công an, đối với trường hợp này cần phải xử lý thật nghiêm theo quy định của pháp luật, lấy đó làm bài học cho những thanh niên có những suy nghĩ dại dột thế này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog