Chia sẻ

Tre Làng

Nga: Ukraine muốn lợi dùng hành lang nhân đạo để phá vòng vây Severodonetsk

Khoai@

Nguồn tin từ RT cho biết, 
Quân đội Nga cho sẽ mở hành lang nhân đạo cho dân thường di tản khỏi nhà máy hóa chất Azot. 

Bản đồ chiến sự: Quân đội Nga được cho đã kiểm soát khoảng 80% thành phố Severodonetsk. (Ảnh: BBC). 

Trước thông tin này, phía Ukraine muốn dân thường ở Azot được di tản về phía thành phố Lysychansk do lực lượng Ukraine kiểm soát nằm ở bờ bên kia sông Seversky Donets. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ kế hoạch này do tất cả các cây cầu nối giữa hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk đều đã bị phá hủy. Nga cho rằng Ukraine sẽ lợi dụng việc di tản để rút các đơn vị đang cố thủ ở Azot khỏi vòng vây. Thay vào đó, phía Nga đồng ý cho phép thường dân di tản về phía thị trấn Svatovo do lực lượng ly khai Luhansk kiểm soát.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội Nga sẽ tạo điều kiện để quá trình này diễn ra thuận lợi và hành lang nhân đạo sẽ được mở trong 12 tiếng đồng kể từ 8 giờ sáng ngày 15/6/2022. 

Uớc tính có khoảng 1.200 dân thường và khoảng 2.500 binh sĩ Ukraine đang trú ẩn bên trong nhà máy Azot, nằm vùng ngoại ô phía tây Severodonetsk.

Hiện chưa rõ kế hoạch mở hành lang nhân đạo có thành công hay không, vì phía Nga đang hoài nghi về việc "quân đội Ukraine sẵn sàng cho phép dân thường rời khỏi Azot", đồng thời cáo buộc binh sĩ Ukraine đang lợi dụng người dân làm “lá chắn” ngăn lực lượng Nga tấn công vào nhà máy. 

Hoài nghi của phía Nga là có cơ sở, bởi phía Ukraine đã từng làm điều đó ở Azovstal.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog