Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố, bắt tạm giam Võ Thanh Thời vì tuyên truyền chống Nhà nước

Khoai@

Hôm nay 22/9/2022, cơ quan ANĐT công an tỉnh Quảng ngãi cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Võ Thanh Thời, sinh năm 1989, trú tại thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Võ Thanh Thời bị bắt để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi íach hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, thời gian qua, Võ Thanh Thời thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm uy tín, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan ANĐT công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3 nhận xét:

  1. Ngày 22/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Võ Thanh Thời, sinh năm 1989, trú tại thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.Võ Thanh Thời bị bắt để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

    Trả lờiXóa
  2. Võ Thanh Thời thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm uy tín, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gây bức xúc trong dư luận.Nên có những bản án đanh thép thích đáng đối với những kẻ vong ơn phản lại tổ quốc phản lại dân tộc

    Trả lờiXóa
  3. Cái kết cho những kẻ cuồng ngôn, lợi dụng MXH để tuyên truyền, chống Nhà nước,Theo hồ sơ vụ việc, thời gian qua, Võ Thanh Thời thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm uy tín, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ và mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog