Chia sẻ

Tre Làng

'Bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long' là thông tin giả, sai sự thật

Ngày 15/5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thông tin "Bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên" là thông tin giả, sai sự thật.

Theo công an, ngày 11/5, trên kênh Youtube xuất hiện đoạn video với thời lượng 3:20 giây, có tiêu đề "Bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên".

Cơ quan chức năng khẳng định, những nội dung trong đoạn video trên hoàn toàn giả, thiếu căn cứ và sai sự thật; được gán ghép lên để vu khống, bịa chuyện, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các lãnh đạo Đài THVL và cá nhân ông Lê Quang Nguyên

Trưa ngày 15/5, tiếp xúc với cơ quan chức năng của Công an tỉnh Vĩnh Long (đến trao đổi thông tin liên quan video clip nói trên), ông Lê Quang Nguyên tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin bịa đặt, vu khống, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự cá nhân ông.

Ông Nguyên mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, thông tin rộng rãi để mọi người dân hiểu đúng vấn đề.

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ chủ kênh Youtube và người đăng tải nội dung đoạn video trên và xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời buộc tháo gỡ đoạn video trên kênh Youtube.

6 nhận xét:

  1. Công an tỉnh Vĩnh Long đang vào cuộc xác minh, truy tìm người đăng nội dung sai sự thật về việc bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên. Mong lực lượng chức năng sớm tìm được những loại đối tượng này và có hình thức xử lí thật nghiêm

    Trả lờiXóa
  2. Trước đó, trên YouTube xuất hiện đoạn video với thời lượng 3 phút 20 giây có tiêu đề "Bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên". Cơ quan chức năng khẳng định những nội dung trong đoạn video trên sai sự thật, được gán ghép để vu khống, bịa chuyện, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo Đài Truyền hình Vĩnh Long và cá nhân ông Lê Quang Nguyên.

    Trả lờiXóa
  3. Tiếp xúc với cơ quan chức năng của Công an tỉnh Vĩnh Long, ông Lê Quang Nguyên bất ngờ trước thông tin bịa đặt, vu khống, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự cá nhân ông. Ông Nguyên mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, thông tin rộng rãi để mọi người dân hiểu đúng vấn đề.

    Trả lờiXóa
  4. Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

    Trả lờiXóa
  5. Công an đề nghị người dân khi phát hiện các trường hợp vi phạm hãy cung cấp thông tin đến Phòng An ninh chính trị nội bộ (số điện thoại 0693.706.245) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long (số điện thoại 0693.706.505) để xác minh, làm rõ, xử lý

    Trả lờiXóa
  6. Người có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, thông tin vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt hành chính từ mức 5 – 10 triệu đồng theo Nghị định 15 của Chính phủ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog