Chia sẻ

Tre Làng

Vợ bị can Lưu Bình Nhưỡng nộp hơn 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả cho chồng

Liên quan vụ việc Lưu Bình Nhưỡng bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam để điều tra về các tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi", được biết đến nay, vợ bị can này đã nộp số tiền hơn 7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả do chồng gây ra.

Vợ ông Lưu Bình Nhưỡng nộp hơn 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả do chồng gây ra. Ảnh: Quochoi.vn

Ngày 5.1, theo nguồn tin của phóng viên Lao Động, trong diễn biến mới nhất liên quan vụ án Lưu Bình Nhưỡng, mới đây, vợ bị can này sau khi được chồng ủy quyền đã có đơn xin chủ động khắc phục hậu quả về những hành vi vi phạm pháp luật của bị can.

Nguồn tin cho biết thêm, tổng số tiền mà vợ bị can Lưu Bình Nhưỡng đã chủ động nộp khắc phục hậu quả thông qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đến chiều ngày 5.1 là hơn 7 tỉ đồng, gần như đảm bảo khắc phục toàn bộ hậu quả do bị can đã gây ra.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 26.12.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13/QĐ-CSĐT, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số 05/QĐ-CSĐT đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” theo quy định tại Khoản 4, Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình thụ lý, ngày 14.11.2023 đã khởi tố bị can đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Kết quả điều tra cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Dân nguyện, Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn USD.

Trước đó nữa, tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20.12.2023, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với Lưu Bình Nhưỡng.

Theo đó, khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Lưu Bình Nhưỡng - nguyên Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội - đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Bị can Lưu Bình Nhưỡng được xác định vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, theo cơ quan kiểm tra của Đảng, bị can Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; vi phạm Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước.

Theo báo Lao Động

2 nhận xét:

  1. Lưu Bình Nhưỡng đã vi phạm quá nhiều so với một Đại biểu Quốc Hội, một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền, khiến các thế lực thù địch có cơ hội nói xấu, bôi nhọ chế độ ta với đủ đường xuyên tạc

    Trả lờiXóa
  2. Trong thời gian giữ chức vụ Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn USD. Thế này thì nộp lại 7 tỉ cũng chưa là gì nhỉ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog