Chia sẻ

Tre Làng

Nóng: Đã tìm thấy bé trai ở Bắc Ninh mất tích

Khoai@ 

Tin cực vui!

Các lực lượng nghiệp vụ của Bộ công an, công an tỉnh Bắc Ninh và công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy đối tượng đưa bé trai 2 tuổi ở TP Bắc Ninh về nhà tại tỉnh Tuyên Quang ngay trong đêm 21, rạng sáng ngày 22/8/2020.

Cháu Nguyễn Cao Gia Bảo 

"Chúng tôi đã truy tìm về phòng trọ của người phụ nữ nghi vấn trên ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh và thu được chứng minh thư của người đàn bà này cùng bộ quần áo của cháu bé (thay để ngụy trang). Song song với đó, một mũi nghiệp vụ trên Tuyên Quang đã vào nhà người phụ nữ này và tìm được cháu bé" - vị lãnh đạo cho biết.

Đối tượng là Nông Thị Hoa (sinh năm 1986) khai nhận, 3h sáng nay đã chở cháu bé về nhà trên tỉnh Tuyên Quang. Hiện công an Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ người phụ nữ này, làm các thủ tục bàn giao cháu bé cho gia đình.

Được biết, sau khi bắt cháu bé từ 17h35 chiều tối 21/8, đối tượng đã đưa cháu bé về khu nhà trọ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và đến 3h sáng 22/8 chuyển về nhà trên Tuyên Quang.

Trước đó, 17h30' ngày 21/8/2020, tại khu vui chơi Công viên Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (tên ở nhà là Cam), giới tính nam, sinh ngày 5/4/2018 địa chỉ ở khu Khúc Toại - phường Khúc Xuyên - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh đã bị mất tích khi đi chơi với bố ở công viên Nguyễn Văn Cừ.

Cám ơn công an Bắc Ninh, công an Tuyên Quang, cảm ơn người dân Bắc Ninh và toàn thể anh chị em trên mạng xã hội đã đồng lòng đăng tin, chia sẻ kêu gọi mọi người tìm kiếm cháu.

4 nhận xét:

  1. Thật may mắn cho gia đình đã tìm lại được cháu bé. Cảm ơn những lực lượng công an nhiều tỉnh đã cùng nhau nhanh chóng xác minh thông tin, tìm được cháu bé trong thời gian sớm nhất có thể, không để kẻ bắt cóc thực hiện ý đồ xấu xa

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn các cán bộ chiến sĩ công an cùng tất cả mọi người đã nỗ lực, chung tay để đưa cháu Bảo về với gia đình. Cuộc đời vẫn còn quá nhiều người tốt và đáng trân trọng.

    Trả lờiXóa
  3. Gia đình cháu bé chắc hẳn phải rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn vì đã tìm thấy cháu bé bình an trở về. Cảm ơn các lực lượng chức năng, công an đã tìm ra cháu bé sau một thời gian ngắn khi nhận được tin báo của gia đình và các thông tin trên mạng xã hội

    Trả lờiXóa
  4. Công an Bắc Ninh lại lập chiến công rồi. Gia đình đã tìm lại được cháu bé an toàn quả thật đó là điều may mắn và hạnh phúc nhất của chính họ cũng như những người đang theo dõi thông tin này. Hy vọng sau vụ việc lần này các bậc phụ huynh cần sát sao để ý tới con em mình hơn nữa để tránh những sự việc không mong muốn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog