Chia sẻ

Tre Làng

TP. Hồ Chí Minh: Ăm ắp thực phẩm, ăm ắp tình người

Khoai@

Bắt đầu từ ngày 9/7/2021, TP. HCM bắt đầu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16 trên toàn thành phố. Theo đó, Thành phố đã cho đóng cửa nhiều chợ, khiến cho nhiều người dân lo sợ sẽ thiếu thực phẩm, dẫn đến hiện tượng đổ xô đi mua hàng dự trữ... Việc tập trung đông người, chen lấn mua hàng đương nhiên có thể làm lây lan dịch bệnh và làm tình hình thêm phức tạp.

Lợi dụng lúc này, một số đối tượng bất lương luôn tìm cách chống lại nỗ lực phòng chống dịch của Thành phố thì một mặt tìm cách chứng minh rằng phương thức phòng chống dịch của TP HCM từ trước đến nay là sai, là làm khổ dân, mặt khác thì đăng tải những bài viết, hình ảnh theo hướng phóng đại việc khan hiếm lương thực thực phẩm để bỉ bôi nỗ lực phòng dịch và kích động người dân phán kháng. 

Nhưng thực tế thì khác, hàng hóa, thực phẩm luôn đảm bảo phục vụ nhân dân, vì Thành phố đã chuẩn bị kỹ cho tình huống này. Bên cạnh các siêu thị đầy ắp hàng hóa, đặc biệt là lương thực, thực phẩm thì rất nhiều cơ quan đơn vị và cá nhân đã thể hiện tình người khi mở các phiên chợ không đồng. 

Ghi nhận tại Emart Gò Vấp, lượng người dân kéo đến các quầy bán rau củ, cá thịt đông hơn mọi ngày nhưng thực phẩm luôn sẵn:






Bên cạnh các siêu thị lớn nhỏ khắp thành phố thì "Phiên chợ 0 đồng" của Quân đội ở Trung tâm Q12 cũng cũng cấp thực phẩm cho người dân miễn phí.







Dung lượng bài viết có hạn, không thể tải hết tình người trong lúc khó khăn ở TP Hồ Chí Minh. Các anh chị có thể tham khảo thêm trên google để có thêm tư liệu.  

5 nhận xét:

  1. Ngăn nắp, gọn gàng đầy đủ ăm ắm, những diêu thị 0đ được triển khai với đủ các loại rau củ quả, thwujc phẩm,..trong màu dịch ta nhìn vào rất ấm lòng. Những kẻ táng tận lương tâm đã lợi dụng mùa dịch này để đầu cơ tích trữ đồ ăn lương thư,c nâng khống giá cả gây nhiễu loạn trong nhân dân. Cảm ơn tất cả những tấm lòng cao đẹp nghĩa tình trong mùa dịch

    Trả lờiXóa
  2. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách nêu lên nỗi lo thiếu thực phẩm cho người dân nhưng các siêu thị vẫn đảm bảo đầy đủ, không cần tích trữ và ngoài ra còn có những tấm lòng nhân ái tài trợ miễn phí đồ ăn cho người nghèo

    Trả lờiXóa
  3. Phát huy những kinh nghiệm thành công trong việc đối phó với các đợt bùng phát dịch bệnh trước, cùng với sự hiểu biết và năng lực ngày càng cao của đội ngũ của nhân viên y tế và năng lực xét nghiệm, chúng ta có thể hy vọng rằng Nhà nước sẽ sớm kiểm soát được đợt bùng phát thứ 4

    Trả lờiXóa
  4. nhìn kỹ trong hình ảnh trên thấy điều thú vị là có hình ảnh các chú bộ đội và các tấm bạt trẩi ở dưới những bó rau là quân nhu của quân đội.Đây chính là những lương thực thực phẩm do quân đội sản xuất ra,qua những buổi tăng gia mệt nhọc của các chiến sĩ...Hy vọng người dân sẽ trân trọng taam lòng này của người lính bộ đội cụ Hò,đừng vì nhữn gvuj việc đáng tiếc như vừa rồi vè quân đội mà lại quy chụp bản chất của quân đội nhân dân việt nam

    Trả lờiXóa
  5. ở đâu có dịch, ở đó có tình đồng bào, mong thành phố Hồ Chí Minh cùng với cả nước sớm hết dịch đọc mấy tin tức, xem mấy hình ảnh về gian hàng không đồng tự dưng cũng cảm thấy ấm áp phần nào, dân Việt Nam mình vẫn ấm áp như thế, vẫn biết đùm bọc nhau để vượt qua hoạn nạn khó khắn Không bao giờ lo thiếu thực phẩm cả. Có thể nói là nông sản Việt Nam không thiếu


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog