Chia sẻ

Tre Làng

Vụ nhà báo lừa đảo 1 tỷ đồng chạy án: Bắt thêm một đối tượng

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng Phạm Hùng, 50 tuổi, trú ở Nam Từ Liêm, Hà Nội về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là kết quả của quá trình mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Ngô Văn Tới, 40 tuổi ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cầm đầu.

Trước khi bị bắt, Tới là nhà báo và là Tổng thư ký của một tạp chí Văn hiến Việt Nam.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng tháng 5/2021, bà Lê Thị H, 53 tuổi ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Qua người quen giới thiệu, bà H. có biết Tới. Tới giới thiệu với bà H. mình có nhiều mối quan hệ, có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn. Do tin tưởng, bà H đã đưa cho Tới 1 tỷ đồng để lấy tàu về. Sau khi nhận tiền, Tới đưa cho Hùng 700 triệu còn mình lấy 300 triệu và sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt.

Khi biết Tới bị bắt, Hùng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị bắt theo Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh.

9 nhận xét:

  1. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì hiện nay không xa lạ nữa, nhận tiền để chạy án, nhận tiền để bỏ qua các hành vi của phạm tội của mình. Việc bắt giữ tay nhà báo này kể ra cũng rất thú vị, nhà báo mà...bố láo thì không ai bằng. Nó cậy mình có quan hệ rồi làm càn, kể ra cũng không phải lần đầu đối với bọn báo chí này...đáng đời

    Trả lờiXóa
  2. Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 5/2021, bà Lê Thị H, 53 tuổi ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ. Qua người quen giới thiệu, bà H có biết Tới. Tới giới thiệu với bà H mình có nhiều mối quan hệ, có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn. Do tin tưởng, bà H đã đưa cho Tới 1 tỷ đồng để lấy tàu về. Sau khi nhận tiền, Tới đưa cho Hùng 700 triệu còn mình lấy 300 triệu và sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt. Ngay sau khi nghe tin Tới bị bắt Hùng đã bỏ trốn khởi nơi cư trú và bị bắt theo Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

    Trả lờiXóa
  3. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch dân sự, các hành vi lừa đảo như lừa tiền xin việc, chạy chức, chạy quyền, chạy án đã và đang diễn biến phức tạp, nhức nhối trong dư luận... Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tội phạm lừa đảo thông qua hoạt động chạy việc, chạy chức, chạy quyền, chạy án... có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội

    Trả lờiXóa
  4. Nhiều người dân thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, tin tưởng vào những vẻ ngoài hào nhoáng, tin vào những mối quan hệ của những đối tượng lừa đảo dẫn đến khi các đối tưởng khoe mẽ về vị trí công tác, mối quan hệ, thậm chí một số đối tượng làm giả giấy tờ, tài liệu, tự trang bị cho mình một vẻ ngoài hào nhoáng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì nhiều người cả tin đã giao tài sản cho các đối tượng lừa đảo

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều người dân thiếu hiểu biết pháp luật, không biết về trình tự thủ tục tố tụng nên bị các đối tượng xấu lừa đảo, đưa ra các thông tin gian dối là sử dụng tiền có thể làm thay đổi được kết quả giải quyết vụ án của cơ quan tố tụng. Nhiều người tin rằng có tiền thì mới có được kết quả tốt nên đã sẵn sàng đưa tiền cho các đối tượng môi giới, lừa đảo.

    Trả lờiXóa
  6. Trong xã hội vẫn còn nhiều tiêu cực, hiện tượng xin cho, chạy chọt nhiều khi vẫn có những hiệu quả nhất định. Đạo đức cán bộ xuống cấp, nhiều cán bộ vi phạm pháp luật đã bị xử lý cho thấy trên thực tế có những người đã sử dụng tiền để đạt được mục đích, nhiều cán bộ bị tiền bạc vật chất làm tha hóa, hư hỏng. Chính vì thế nhiều người dân nghĩ rằng dùng tiền bạc có thể mua chuộc được cán bộ, làm thay đổi được cán cân công lý bởi vậy họ dễ dàng tin theo những lời dụ dỗ của những đối tượng môi giới, lừa đảo để rồi tiền mất, tật mang

    Trả lờiXóa
  7. Đây là kết quả của việc điều tra, mở rộng vụ án, tìm ra được những chứng cứ căn cứ đáng nghi, từ đó có thể đưa ra được, đồng thời xử lí chính xác nhất vụ án này. Cơ quan cảnh sát điều tả công an tỉnh Bắc Ninh cần đưa ra những quyết định xử lí và điều tra vụ án thật phù hợp đúng theo phap luật.

    Trả lờiXóa
  8. Pháp luật ngày càng hoàn thiện thì bọn tội phạm ngày càng tinh vi, càng lộ diện nhiều. Nhiều người thiếu hiểu biết về pháp luật nên bị các đối tượng xấu lừa đảo, đưa ra các thông tin gian dối, cứ nghĩ là sử dụng tiền thì có thể làm thay đổi được kết quả giải quyết vụ án của cơ quan tố tụng

    Trả lờiXóa
  9. Đây là hình ảnh ko quá hiếm gặp của các nhà báo hiện nay. Chuyên môn thì ko lo chỉ có lo đánh đấm, tống tiền doanh nghiệp để trục lợi. Cứ xử thật nặng cho chừa Báo chí được coi là cơ quan quyền lực thứ tư sau lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chính vì thế mà một bộ phận báo chí lợi dụng quyền lực của mình để làm những điều sai trái, vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog