Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Đồng Tâm: Lê Đình Công và Lê Đình Chức xin giảm nhẹ hình phạt

Cuteo@

TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết ngày 8/3 tới sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm với 6 bị cáo trong vụ án "Giết người", "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại thôn Hoành xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Theo đó, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến 10/3/2021.

Ảnh Lê Đình Công

Trong số 6 người kháng cáo án sơ thẩm, nhóm Lê Đình Công (SN 1964), Lê Đình Chức (SN 1980), Lê Đình Doanh (SN 1988), Bùi Viết Hiểu (SN 1943), Nguyễn Quốc Tiến (SN 1980) cùng cho rằng mức án cấp sơ thẩm tuyên cho mình là nặng, xin tòa cấp phúc thẩm căn cứ các tình tiết để giảm nhẹ thêm hình phạt. Riêng bị cáo Bùi Thị Nối (SN 1958) kháng cáo vì không đồng ý với phán quyết của bản án sơ thẩm nên đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, chiều 14/9/2020, TAND Hà Nội tuyên tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức về tội Giết người sau khi xác định họ chủ mưu, cầm đầu vụ chống đối ở thôn Hoành. 

Cùng tội danh trên, tòa tuyên Lê Đình Doanh án chung thân. Bùi Viết Hiểu lĩnh 16 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù. Các bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 15 tháng tù treo đến 12 năm tù giam.

Ảnh Lê Đình Chức

Theo bản án sơ thẩm, đất Đồng Sênh ở Đồng Tâm là đất quốc phòng nhưng ông Lê Đình Kình (SN 1936) cùng các bị cáo trong vụ thành lập Tổ đồng thuận nhằm lấn chiếm, sử dụng và vu khống chính quyền. Nhóm này nhiều lần chống đối cơ quan chức năng và thậm chí còn bắt giữ trái phép giữ công an, cán bộ...

Sáng 9/1, khi cảnh sát vào thôn Hoành bảo vệ các mục tiêu đã bị Tổ đồng thuận ném bom xăng, lựu đạn, dùng dao tấn công bất chấp việc lực lượng chức năng kêu gọi buông vũ khí. Hậu quả làm 3 chiến sĩ công an hy sinh trong.

Đây là vụ án mà các đối tượng phạm tội có tổ chức, có sự hà hơi tiếp sức từ các cá nhân và tổ chức chống phá Việt Nam ở cả trong và ngoài nước và để lại nhiều hệ lụy cho xã hội.

7 nhận xét:

  1. lúc làm, lúc ăn tiền liệu có nghĩ tới hậu quả? đã làm thì phải chịu, giảm án cho bọn này sợ sẽ tạo tiền lệ không làm gương cho các đối tượng khác cứ nghĩ rằng pháp luật không nghiêm minh. Mà hình phạt của những bị cáo ấy hoàn toàn phù hợp và xứng đáng nên không việc gì phải giảm án cả

    Trả lờiXóa
  2. Hành vi của 2 bị cáo này là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người đang thi hành công vụ hy sinh, thể hiện tính côn đồ, tàn ác, mất nhân tính và không còn khả năng cải tạo, nên cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất của khung hình phạt, loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung

    Trả lờiXóa
  3. Lúc thực hiện các hành vi quá khích, giết người bọn chúng có nghĩ tới hậu quả không? Lúc mê muội tin vào bọn phản cách mạng trong và ngoài nước bọn chúng có nghĩ tới kết quả không? Lúc bọn họ tàn sát chính những người cùng chung tổ tiên nguồn gốc lạc việt với mình bọn chúng có thấy tội lỗi không? Sao giờ khi bị tuyên án rồi thì bảo phạt nặng quá, khác cáo rồi thì phúc thẩm. Các đối tượng này thì nên giữ nguyên bản án hoặc xem xét tăng nặng hơn mới đúng

    Trả lờiXóa
  4. Không thể nào chấp nhận đượ những tên này, khi gây ra tội ác thì chúng mạnh miệng, dám lên án chống đối chính quyền, sử dụng bom xăng, hơi cay lựu đạn vào cơ quan công an. Đứng trước tòa án thì không dám nhận tội , sử dụng MXH để lu loa cho tội ác hành vi của mình. Chúng gây ra cái chết vô cùng phẫn nộ và thương tâm của 3 chiến sỹ công an, khiến cho ai cũng lên án kịch liệt. bây giờ thì đòi xin giảm nhẹ hình phạt của mình, quay đầu là bờ là tốt nhưng tội ác mà trời không dung đất không tha này thì quả không chấp nhận được,

    Trả lờiXóa
  5. ko thể tha thứ cho kẻ giết người man rợ chống chính quyền

    Trả lờiXóa
  6. ko thể tha thứ cho kẻ giết người man rợ chống chính quyền

    Trả lờiXóa
  7. bọn chúng đồng loạt ném gạch đá, bom xăng, bùi nhùi lửa vào lực lượng thi hành công vụ. Cảnh sát dùng loa kêu gọi ngừng tấn công song bất thành. Khi làm nhiệm vụ bắt nhóm phạm tội quả tang, ba cảnh sát bị chọc rơi xuống hố, đổ xăng thiêu.Đây vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, có sự cấu kết chặt chẽ. Các bị cáo hành động có tổ chức, mang tính chất côn đồ, giết nhiều người một cách dã man. Không thể giảm nhẹ hình phạt được!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog