Chia sẻ

Tre Làng

Lại xả súng ở Mỹ, ít nhất 6 người thương vong

Một vụ nổ súng đã xảy ra ở thành phố Orange (thuộc quận Cam), tiểu bang California, Mỹ, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương, kênh truyền hình NBC đưa tin.

Hiện trường vụ nổ súng khiến 4 người thiệt mạng ở quận Orange (còn gọi là quận Cam), tiểu bang California, Mỹ. Ảnh: AFP

Theo thông báo từ Sở Cảnh sát Orange, vụ nổ súng xảy ra tại một trung tâm thương mại nhỏ ở quận Cam vào ngày 31/3. Ngay sau khi nhận được tin báo, các nhân viên bảo vệ pháp luật đã đến hiện trường và phát hiện được “nhiều nạn nhân” bị trúng đạn và một số người bị thương, nguồn tin cho biết.

Theo Trung úy Jennifer Amat thuộc Sở Cảnh sát Orange, ngoài 4 nạn nhân đã tử vong, trong đó có 1 trẻ em, còn có hai người khác, bao gồm 1 nghi phạm, bị thương.

Tình hình sau đó đã ổn định trở lại, không gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực.

Trong khi đó, theo kênh truyền hình CBS, nghi phạm trong vụ xả súng bị thương và đã được đưa vào bệnh viện, hiện chưa có thông tin về tình trạng của đối tượng này.

Trước đó, vào ngày 28/3 có thông tin cho biết tại bang Florida có một người đàn ông đã nổ súng vào các nhân viên của Công viên quốc gia Everglades. Vụ việc không làm ai bị thương. Nghi phạm sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cùng ngày, được biết còn có hai người thiệt mạng do hậu quả của một vụ nổ súng ở bang Maryland của Mỹ. Một người chưa rõ danh tính đã nổ súng trong một cửa hiệu ở thành phố Essex.

13 nhận xét:

  1. Tình trạng xả súng xảy ra ngày càng phổ biến hơn. Có thể thấy việc kiểm soát các đối tượng chống đối , khủng bố bạo lực là điều khó khăn đối với cảnh sát mỹ, sự việc đến nước ngày có lẽ cũng do cái quyền tự do sử dụng vũ khí chứ như ở Việt Nam hiếm hoi để xảy ra vụ án có liên quan đến súng, còn nếu có thì người đấy sẽ bị kèm theo tội đấy là sử dụng trái phép vũ khí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. câu chuyện xả súng sắp thành chuyện cơm bữa của Mỹ. May mắn thì không có người thiệt mạng, còn đen đủi thì sẽ chết nhiều người hơn. Thế nhưng sau khi nghi phạm này bị bắt, xử lí thì lại có những đối tượng khác vẫn sẽ xuất hiện và sẵn sàng xả súng vào đám người nào đó. Đấy chính là nước Mỹ

      Xóa
    2. Sống ở Mỹ không biết chết lúc nào cả

      Xóa
  2. Bọn rân có điên mới coi đây là thiên đường và muốn Việt Nam theo đuối cái mô hình này. Tình hình xã hội quá là rắc rối và tiềm ẩn đầy sự nguy hiểm đối với các công dân. Bời cái suy nghĩ họ quá đề cao quyền dân chủ của mình nên nhiều khi pháp luật cũng chẳng có ý nghĩa gì trong mắt họ. Thích là đâm, thích là nổ súng thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở việt nam chả phải lo xả súng cũng chẳng lo dịch bênh. ý thức ai nấy cũng cao và tình thần đoàn kết đùm bọc nhau nhất là trong mùa dịch hay mùa lũ 2020 cũng thế. Thế mà đéo biết trân trọng cuộc sống này mà cứ mơ tưởng đi đâu đâu đúng là đéo thể nào mà chấp nhận được bọn rận điên thiếu suy nghĩ

      Xóa
  3. Đọc báo thấy xả súng ở Mỹ đều có cảm giác đây là điều hoàn toàn bình thường nếu nó xảy ra trên đất Mỹ vì bình thường vốn ở đây cũng khó mà có hai chữ bình yên. Người dân tha hồ sử dụng vũ khí, việc mua bán sử dụng công khai , thế thì điên lên một cái là cứ thế dùng súng trả thù rồi bắn trả ngược lại nhau, rồi có khi có người chết oan theo

    Trả lờiXóa
  4. Mời các con rận đứa nào mà thích tung hô rằng Mỹ là nơi đáng sống, là thiên đường thì qua đó nhé, free vé máy bay luôn. Hết dịch bệnh rồi là xả súng, chẳng nhẽ cảm thấy số người chết vẫn chưa đủ nên muốn tiếp tục giết chóc nhau cho dân số nó cứ tiếp tục giảm hay sao? Các nước tư bản đéo gì mà toàn chết chóc rồi dịch bênh

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều khi cảm thấy một vài người Mỹ có xu hướng hơi thích bạo lực máu me vì thấy có nhiều vụ đâm chém rồi nổ súng quá. Như kiểu có vấn đề chính trị nào đó họ thường sẽ kêu gọi biểu tình thậm chí còn bạo loạn, khủng bố để thể hiện cái quan điểm trái chiều và không đồng tình của họ. Thành ra để gây ra hậu quả ảnh hưởng cả con người và tài sản

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Tự do dân chủ ở Mỹ chỉ là lý thuyết suông thôi, hoặc, tự do dân chủ ấy chỉ dành cho một bộ phận người nào đó trong xã hội chứ không phải của toàn dân như nước ta tự do đấy, tự do cả vũ khí nên nó mới suất ngày bắn giết nhau như vậy. Cứ như ở VN mình có phải quá yên bình không

    Trả lờiXóa
  8. tình trạng xả súng vào dân thường là vấn nạn của nước Mỹ trong nhiều năm mà chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả. Dường như không có ngày nào là nước Mỹ không có người thương vong từ những vụ xả súng như thế này. Đôi khi tự do thái quá lại là mặt trái của xã hội

    Trả lờiXóa
  9. thế mà mấy bố dân chủ ở Việt Nam cứ đòi dân chủ theo kiểu nước Mỹ, rồi đến khi đang đi đường bị bắn thì mới biết thế nào là một nền dân chủ tốt. Việc sử dụng súng ở Mỹ là quyền của người dân nhưng nước này lại không có biện pháp nào hạn chế việc người dân sử dụng súng một cách bừa bãi để xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog