Chia sẻ

Tre Làng

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn mua lại 2 ô tô VPCP thanh lý

Ba ôtô quá niên hạn sử dụng thuộc biên chế Văn phòng Chính phủ được đề nghị bán thanh lý cho gia đình cố đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc thanh lý 3 ôtô nằm trong biên chế đã quá niên hạn. Trong số này có một chiếc được cố đại tướng Võ Nguyên Giáp từng sử dụng. Theo công văn này, gia đình cố đại tướng bày tỏ nguyện vọng được mua thanh lý chiếc ôtô này làm kỷ vật.

Ngoài ra, hai chiếc xe còn lại được nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sử dụng. Nguyên Thủ tướng cũng có nguyện vọng mua lại 2 chiếc xe ông dùng khi còn công tác làm lưu niệm.

Theo Văn phòng Chính phủ, 3 chiếc xe trên đã hết thời gian khấu hao theo quy định. Riêng 2 xe phục vụ nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thời gian sử dụng trên 20 năm, phải liên tục sửa chữa do hỏng hóc, phụ tùng thay thế khan hiếm. Cả 3 xe đều không đáp ứng được yêu cầu phục vụ.

Vì vậy, Văn phòng Chính phủ đưa các ôtô trên vào danh mục thanh lý tài sản.

Tại văn bản phúc đáp, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ xác định cụ thể hình thức bán theo quy định. Trường hợp thực hiện thanh lý theo phương thức bán chỉ định thì Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định phương thức bán theo thẩm quyền quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Các xe được đề nghị thanh lý chỉ định hiện như thế nào?

Xe được xin ý kiến bán chỉ định cho gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa vào sử dụng năm 2003, chiếc xe này trước đây được dùng để phục vụ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hai xe được xin ý kiến bán cho nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gồm một xe được đưa vào sử dụng năm 1998 và một xe được đưa vào sử dụng năm 1997.

Sơn Hà

5 nhận xét:

  1. Thực ra có nhiều người sưu tập loại xe này, dựa theo cái hơi của người đã sử dụng. Nếu mà đấu giá chắc gì gia đình các bác đã mua được. Giá trị các tài sản này thì về 0 từ lâu rồi. Sao không ưu tiên được một chút? Vấn đề này tốt hơn nên để gia đình làm vật kỷ niệm... Thấu đáo và thấu tình là ở chỗ này đây!chẳng lẽ nhà nước chỉ vì chút xíu mấy đồng cạnh tranh vì đấu giá

    Trả lờiXóa
  2. Cũng không có việc gì quá to tát ở đây, Cố Đại tướng hay nguyên Thủ tướng đều la những người có công đống góp cho đất nước, những vật làm kỉ niệm ắt hẳn sẽ có giá trị lưu niệm cũng như một chút gì đó quá khứ đối với cá nhân mỗi người.Tôi thấy việc đó là hợp lý, và hy vọng mỗi cán bộ hãy luôn biết trân trọng những thứ mình đang có.

    Trả lờiXóa
  3. Xe của Bác Võ Nguyên Giáp Đại tướng sử dụng theo tôi không thành lý bán mà thành lý:1/ Đưa vô VP Đại tướng để làm kỷ vật.2/ Đưa vào bảo tàng Lịch sử Quân đội để trưng bày giới thiệu đối với Nhân Vật trọng yếu của Lịch sử, của Đất Nước, của Dân tộc, của Quân đội Nhân Dân Việt Nam.3/ Biếu, tặng cho thân nhân Gia đình Đại tướng làm kỷ niệm.

    Trả lờiXóa
  4. Dù thanh lý bán cho ai cũng phải đúng quy định

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog