Chia sẻ

Tre Làng

Khủng khiếp: Bệnh viện Tâm thần Trung ương I báo cáo về vụ án ma tuý ngay trong bệnh viện

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I vừa có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế về việc liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý, đối tượng vừa bị bắt có liên quan đến băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn.

Đối tượng Nguyễn Xuân Quý cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP Hà Nội cung cấp.

Theo báo cáo của bệnh viện, ngày 8/11/2018, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tiếp nhận điều trị theo Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 01/QĐ-VKS-TT ngày 7/11/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội đối với Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1983, thường trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) do Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đưa đến.

Ngày 7/1/2020, khoa điều trị báo cáo bệnh nhân trốn viện, Bệnh viện đã thông báo tới các cơ quan liên quan. Sau đó bệnh nhân được Công an quận Hai Bà Trưng bàn giao lại cho khoa điều trị, trước đó cơ quan này đã bắt giữ Nguyễn Xuân Quý về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 20/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp phòng điều trị của bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý tại bệnh viện.

Ngày 22/3/2021, bệnh viện nhận được công văn của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo kết quả điều tra, nội dung thông báo cho biết: Ngày 20/3/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt Nguyễn Xuân Quý với hành vi: Mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả khám xét đã thu giữ trên trần phòng điều trị của Quý gồm 2.788,006 gam MDMA; 1.625,87 gam Ketamin; 568,84 gam Methamphetamin. Bên cạnh đó còn thu giữ trong phòng 3 bình thủy tinh có gắn ống hút, 2 máy hàn nhiệt dùng để dán miệng túi nylon, 100 vỏ túi nylon các loại nhãn hiệu cà phê, chè... chưa sử dụng, 1 bàn nhạc DJ, 2 âm ly, 6 chiếc loa, 2 đèn chiếu Laze, 3 đèn nháy, 2 laptop.

Tại buổi giao ban bệnh viện ngay sau sự việc trên, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo khoa điều trị phải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, cũng như phối hợp thông tin chặt chẽ với cơ quan điều tra. Đồng thời bệnh viện quán triệt các khoa lâm sàng phải tăng cường công tác quản lý người bệnh, đặc biệt người bệnh bắt buộc chữa bệnh; giao đoàn kiểm tra khẩn trương kiểm tra, rà soát công tác quản lý, điều trị người bệnh bắt buộc chữa bệnh hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết: Bệnh viện luôn tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, sẵn sàng phối hợp thông tin với Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các cơ quan pháp luật để sự việc sớm được làm rõ. Về sự việc liên quan bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý, khi có thêm thông tin, bệnh viện sẽ tiếp tục có báo cáo bổ sung. 

Trước đó, ngày 31/3, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin đã triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (huyện Thường Tín, Hà Nội). Đáng chú ý, đường dây mua bán ma túy này do một đối tượng đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tạo lập với mục đích để bản thân cùng đàn em tổ chức bay lắc ngay tại phòng điều trị. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

10 nhận xét:

  1. Thật đáng sợ! nơi bệnh viện mà lại xảy ra nhưng chuyện không tưởng như thế này. Mong rằng cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm tất cả những người có liên quan để răn đe những kẻ ngông cuồng này và làm gương cho những kẻ có ý đồ trục lợi bằng những việc bán rẻ lương tâm như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc tên Quý biến phòng bệnh thành nơi bán ma túy là không thể chấp nhận được

      Xóa
  2. Về việc Quý mở phòng hát trong phòng bệnh, bác sĩ cho biết, tại khoa có phòng nhạc dành cho những bệnh nhân tâm thần. Đây cũng là một trong một số liệu pháp điều trị cho bệnh nhân. Lợi dụng "kẽ hở" này, Quý đã tổ chức "bay lắc" mở tiệc ma tuý trong phòng bệnh mà không ai hay biết.

    Trả lờiXóa
  3. Dù như thế nào thì bệnh viện vẫn phải chịu một phần trách nhiệm. Riêng để đối tượng tổ chức "bay lắc" mà ko biết thì là vấn đề thuộc về phương diện quản lý bệnh nhân. Họ là người bị bệnh tâm thần mà quản lý lỏng lẻo thì lỡ họ xảy ra chuyện gì thì sao

    Trả lờiXóa
  4. Theo một bác sĩ điều trị tại Khoa phục hồi chức năng, bình thường đối tượng Quý là người rất "khéo miệng", lễ phép chào hỏi các bác sĩ, điều dưỡng nên không bị mất lòng ai.
    Tuy nhiên, nếu không chiều theo ý của Quý thì đối tượng này sẽ đe doạ. Việc Quý không bị phát hiện khi tàng trữ số lượng ma tuý lớn tại phòng bệnh, bác sĩ này cho rằng đối tượng khá tinh vi khi cất giấu trong "hộp chè, hộp thuốc, trần nhà".

    Trả lờiXóa
  5. Do thời gian ở BV Tâm thần T.Ư I lâu, Quý đã tạo quan hệ thân thiết với một số cán bộ tại đây và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Quý đã cải tạo phòng điều trị thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả trinh sát còn phát hiện Quý cùng đàn em mời bạn bè, trong đó có cả cán bộ BV sử dụng ma túy ngay tại đây. Thậm chí, Quý còn đưa cả những cô gái làm “dịch vụ” đến đây để cùng sử dụng ma túy.

    Trả lờiXóa
  6. Để tránh bị phát hiện, Quý bố trí Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường ngụy trang thành lái xe taxi, xe ôm công nghệ túc trực tại cổng BV làm nhiệm vụ cảnh giới và đi giao ma túy. Như vậy có thể thấy hành vi của các đối tượng hết sức tinh vi và chắc chắn nhận được sự hậu thuẫn từ các nhân viên của bệnh viên Tâm thần Trung ương I.

    Trả lờiXóa
  7. Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh, BV Tâm thần T.Ư I (tại H.Thường Tín, Hà Nội) là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, quy mô hơn 500 giường bệnh. Theo quy định, hằng năm Bộ Y tế đều có đoàn kiểm tra chấm điểm đánh giá chất lượng BV, tuy nhiên không phát hiện thấy "phòng bay" do bệnh nhân lập ngay tại khoa điều trị trong BV này. Lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho rằng, nguyên nhân không phát hiện ra có thể do "phòng bay" này mới làm.

    Trả lờiXóa
  8. đúng là tin sốc đầu tháng. Chẳng ai ngờ một trung tâm chữa bệnh lại là nơi chứa chấp và phát tán nguồn bệnh như thế này. Trước tiên chính là trách nhiệm thuộc về công tác quản lý, giám sát của lãnh đạo bệnh viện để xảy ra vụ việc nghiêm trọng như thế này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog