Chia sẻ

Tre Làng

Philippines phát hiện cấu trúc phi pháp mới ở cụm Sinh Tồn


Quân đội Philippines công bố việc phát hiện các cấu trúc nhân tạo phi pháp trên cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, gần khu vực hàng trăm tàu Trung Quốc neo đậu.

Trung tướng Cirilito Sobejana, người đứng đầu lực lượng vũ trang Philippines, ngày 1/4 cho biết các cấu trúc này được phát hiện hôm 30/3, khi máy bay của quân đội nước này tuần tra Biển Đông, Reuters đưa tin.

Ông Sobejana không nói rõ quy mô của cấu trúc.

Quân đội Philippines đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tàu cá Trung Quốc, được cho là dân quân biển giả dạng, neo đậu gần đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn của Việt Nam.

Các tàu Trung Quốc đã neo đậu ở đây từ đầu tháng 3, theo một cơ quan chính phủ Philippines.

Hơn 200 tàu cá Trung Quốc neo đậu ở đá Ba Đầu từ đầu tháng 3. Ảnh: Cảnh sát biển Philippines.

Hoạt động của nhóm tàu Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định ngày 25/3.

Trong video quân đội Phlippines công bố, hàng trăm chiếc thuyền neo đậu trải dài quanh đá Tư Nghĩa, đá Gaven và đá Ba Đầu. Những tàu này neo đậu thành từng nhóm, có nhóm đến 7 thuyền xếp cạnh nhau.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không bình luận về việc Philippines phát hiện các cấu trúc mới ở cụm Sinh Tồn.

Tuyên bố của ông Sobejana là nỗ lực mới của quân đội và các nhà ngoại giao Philippines nhằm công khai thách thức các hành vi của Trung Quốc.

Trong cuộc điện đàm hôm 31/3, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Philippines Hermogenes Esperon đã thảo luận về những lo ngại chung đối với hoạt động gần đây của Trung Quốc tại đá Ba Đầu.

Tuần này, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

2 nhận xét:

  1. Với tham vọng trở thành cường quốc biển được đặt ra trong Chiến lược biển thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung quốc lần thứ 18 năm 2012, Trung Quốc đang ngày càng có những hành động trắng trợn thách thức đến nền an ninh khu vực nói chung. "Tư tưởng nước lớn" như cho phép Trung Quốc có thể đơn phương thực hiện những hành động phi pháp bất chấp luật pháp quốc tế cũng như những bằng chứng về pháp lý và lịch sử khác từ Việt Nam đưa ra. Với đường lối đối ngoại sáng suốt, mềm dẻo Đảng ta đã có những bước đi đúng đắn nhất trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo dân tộc. Bài học nhãn tiền về bãi cạn scarborough của philipins vẫn còn đó đòi hỏi chính phủ ta phải thật tỉnh táo trước những mưu đồ xảo quyệt và tham vọng lớn của "anh bạn" béo bụng tham lam này.

    Trả lờiXóa
  2. Trung Quốc luôn ấp ủ âm mưu độc chiếm biển đông và từng bước đang thực hiện âm mưu đó; điều đó đã bị Việt Nam và các nước lên án mạnh mẽ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog