Chia sẻ

Tre Làng

Hải Phòng: CHÁY LỚN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PHÚ LÂM

Khoai@

Một vụ cháy lớn tại Công ty Phú Lâm,có địa chỉ tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 2, quận Hải An đang diễn ra. Đám cháy bắt đầu bùng phát từ khoảng 6h sáng  nay 18/5/2019. Hiện cảnh sát PCCC vẫn đang miệt mài dập lửa.

Bạn bè tôi chứng kiến tại hiện trường cho hay, cột khói cao cuồn cuộn đen nghịt bốc lên, hàng trăm cảnh cát PCCC đang tham gia chữa cháy. Do công ty Phú Lâm sản xuất nhựa nên ngọn lửa vẫn đang cháy dữ dội. Điều nguy hiểm là bên cạnh Công ty Phú Lâm còn rất nhiều nhà máy, xí nghiệp, cạnh đó còn có một cây xăng. 

Dưới đây là một vài hình ảnh tại hiện trường:










Hiện cảnh sát đã yêu cầu di rời người ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Công tác chữa cháy vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

****

Cập nhật:

Thông tin chính thức từ công an Hải Phòng: Vào lúc 5h50 sáng nay (18/5), lực lượng PCCC CATP Hải Phòng nhận được tin báo cháy từ kho nhựa công ty TNHH XNK Nhựa Phú Lâm (số 1 đường Nguyễn Bỉnh Khiểm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng). Cảnh sát PCCC đã huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện cứu cháy đến hiện trường.


Ngoài hàng trăm chiến sĩ công an, cảnh sát CATP, CA quận Hải An, hơn 20 chiến sĩ hải quân cũng tích cực tham gia cứu cháy. Đến khoảng 8 giờ, đám cháy vẫn rất có chiều hướng bùng lên, lan rộng; cột khói từ đám cháy trong phía kho của nhà máy tiếp tục bốc cao hàng trăm mét.


Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, khu vực cháy là một xưởng chứa nguyên liệu xăng, dầu, hạt nhựa và dung môi pha chế dầu nhờn rộng hàng trăm mét vuông.

Điều lo ngại là ngay sát khu vực kho xưởng đang cháy là một cây xăng của công ty. Nguy cơ lan rộng cháy nổ rất cao, hậu quả xảy ra sẽ khôn lường.







Huy động nhiều lực lượng tham gia dập lửa và vận chuyển hàng ra ngoài

Đến 9h5, đám cháy tạm thời được khống chế, không cháy lan vào kho xưởng chứa dầu và kho đựng hạt nhựa, bột đá. Phía ngoài kho chứa vật liệu, lực lượng chức năng cùng nhân viên của Công ty Phú Lâm đang khẩn trương di chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

1 nhận xét:

  1. Nguy hiểm quá; đây là vụ cháy lớn, khu vực cháy là khu chứa xăng dầu, hạt nhựa, dung môi pha chế dầu nhờn nên cháy rất lớn; các cơ quan chức năng cần kiểm tra thường xuyên công tác phòng, chống cháy nổ ở tất cả các doanh nghiệp, các chung cư ... để hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog