Chia sẻ

Tre Làng

Người dân tham quan tàu Metro Nhổn – ga Hà Nội

Người dân tham quan tàu Metro Nhổn – ga Hà Nội


Chuyến tàu đầu tiên vận hành từ ga Depot lên ga S1 tới trước ga S5 dài gần 10 km.

Sáng 23-1, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã mở cửa cho người dân vào tham quan nhà ga S1 và đoàn tàu tại dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Rất đông người dân, từ các em nhỏ, sinh viên, người lớn tuổi đều rất hào hứng tham quan và trải nghiệm thực tế. 

Sự kiện diễn ra từ 9 giờ đến 15 giờ trong hai ngày 23-1 và 24-1, tại nhà ga S1 (đối diện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội). Trước đó, đoàn tàu đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức lăn bánh để bước vào giai đoạn thử nghiệm liên động. 


Đúng 9 giờ, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã mở cửa làm thủ tục cho người dân vào tham quan. Để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19, người dân được yêu cầu tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. 


Trưởng ban An toàn của Dự án giới thiệu thông tin khái quát về đoàn tàu với người dân tại nhà ga S1. Mỗi đợt sẽ có khoảng 20 người được hướng dẫn lên tầng ke ga để tham quan.


Sự kiện diễn ra từ 9 giờ đến 15giờ trong hai ngày 23/1 và 24/1, tại nhà ga S1 (đối diện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).


Mỗi đoàn tàu gồm bốn toa (hai toa động cơ có cabin, một toa động cơ và một toa kéo theo) có khả năng chuyên chở 944-1.124 người/đoàn tàu, với mật độ khoảng 6,6-8 người/m2 và khai thác với tốc độ thương mại 37km/h, tốc độ thiết kế 80km/h.


Trên tàu được trang bị đầy đủ tiện ích hiện đại, từ hệ thống điều hoà, âm thanh, ghế băng, tay nắm, bảng thông tin điện tử...


Nhiều người dân tỏ ra thích thú, tìm hiểu kỹ các trang thiết bị trên toa tầu.


Theo kế hoạch của MRB, sau khi người dân tham quan, đoàn tàu sẽ tiếp tục chạy thử từ Depot Nhổn đến các ga S1, S2, S3, S4, trước S5.


Theo kế hoạch của MRB, sau khi người dân tham quan, đoàn tàu sẽ tiếp tục

chạy thử từ Depot Nhổn đến các ga S1, S2, S3, S4, trước S5.


Sau khi tham quan trải nghiệm, người dân sẽ được lấy ý kiến để góp phần hoàn thiện dự án.

ĐĂNG ANH

12 nhận xét:

  1. rất phấn khởi vì đây là đoàn tàu thứ hai mọi người được tham quan sau tàu Cát Linh - Hà Đông. Tôi hy vọng dự án sẽ sớm hoàn thành giúp cải thiện diện mạo giao thông thủ đô

    Trả lờiXóa
  2. Người dân Hà Nội sử dụng metro sẽ giúp tiết kiệm thời gian, di chuyển một cách thoải mái, tiện nghi, đồng thời giúp cải thiện chất lượng không khí đô thị, đảm bảo an toàn cá nhân và chất lượng cuộc sống, giảm nguy cơ tai nạn giao thông

    Trả lờiXóa
  3. Đã đến lúc người dân Việt Nam làm quen với các phương tiện giao thông công cộng hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống, đưa đời sống của chúng ta ngày một văn minh, hiện đại hơn và góp phần bảo vệ môi trường, ách tắc giao thông

    Trả lờiXóa
  4. Xịn sò, một điểm nhấn của giao thông vận tải thủ đô. Nói thật Hà Nội cần có những điểm nhấn như vậy về quy hoạch, giao thông đô thị mới xứng tầm. Tôi yêu Hà Nội, yêu từ những nét mộc mạc cho đến những nét đổi thay rất đỗi tự hào này. tôi yêu những con nguời và mảnh đất này. Niềm vui tất thắng của Đại Hội Đảng toàn quốc sắp đến gần, ta càng thêm yêu đất nước này

    Trả lờiXóa
  5. Hy vọng dự án này sẽ giúp cải thiện giao thông Hà Nội, đem lại cho người dân thủ đô một phương tiện hiện đại, dễ dàng đi lại, góp phần vào sự phát triển chung của Hà nỘi

    Trả lờiXóa
  6. Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng người dân Hà Nội cũng được nhìn tận mắt, sờ tận tay cái "sản phẩm" mà đã bao lâu nay đặt ở vị trí trên đầu mình mỗi khi ra đường. Nhìn tổng quan thì rất mới và hiện đại, hi vọng sẽ đạt được kết qua khi chạy mà sao cho giống như là những gì mà bên sản xuất đã hứa hẹn với người dân

    Trả lờiXóa
  7. Không phải chí trẻ côn mà cả người lớn hay người già, những người dân thủ đô nói chung cũng đều hào hứng khi được tổ chức cho tham quan. Mong chờ đến ngày được vận hành trải nhiệm và lắng nghe cảm giác từ mọi người. Mong muốn sẽ có những lời khen ngợi và cảm thấy "đã" với sự chờ đợi của họ thay vì là góp ý hay chê bai

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn thấy ai cũng háo hức và nô nức vì lần đầu tiên họ được sờ và chứng kiến tận mắt đoàn tàu sắt trên cao. Một dự án có thể nói là kéo dài và đã trì hoãn việc đưa vào vận hành đã lâu, dẹp tạm thời mọi thứ qua một bên mà hi vọng người dân sau khi trải nghiệm sẽ có những đóng góp để những người vận hành sẽ tiếp nhận và xử lí

    Trả lờiXóa
  9. sau khi đưa vào vận hành thì có nghĩa là việc đi lại của người dân sẽ nâng lên một tầm mới, văn minh và hiện đại hơn. Tàu thì mới thật có cái người dân khi sử dụng cũng phải giữ gìn và cẩn thận vì sự an toàn của mọi người. Vì đúng là đồ mới hay cũ là ở do người dùng nên hãy cố gắng thể hiện cái sự văn minh của công dân thủ đô

    Trả lờiXóa
  10. Khi đưa tàu vào vận hành thì có thể giải quyết được khá nhiều nhu cầu đi lại của người dân, thế thì lượng người lưu thông trên đường có lẽ sẽ giảm đi, từ đó sẽ giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Trước mắt thì toàn là những cái lợi mà thôi, vậy nên rất mong chờ cái ngày tàu đi vào vận hành chính thức

    Trả lờiXóa
  11. Ước gì cũng có dịp được đến và sờ tận tay sản phẩm của biết bao tiền của và công người ấy. Hi vọng người dân sẽ có những đóng góp thật chân thành về những trải nhiệm để phía bên nhà thầu và nhà đầu tư sẽ có thể sửa sang lại , vì một tương lai mang lại những chuyến tàu thực sự hài lòng , đáp ứng nhu cầu người sử dụng

    Trả lờiXóa
  12. Có thể ai đó chê bai là tàu xây lâu rồi đồn đoán này nọ nhưng nay kết quả đã hoàn thành thì vẫn nên thử trải nhiệm để xem xem kết quả của nó có mang lại tốt như ta mong chờ không. Nếu thực sự tốt thì nên cảm thấy sự chờ đợi cũng gọi là được đền đáp lại một cách xứng đáng, đoàn tàu mà chạy thì thủ đô sẽ văn minh hiện đại hơn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog