Chia sẻ

Tre Làng

Xung đột Nga-Ukraine: Nga kêu gọi binh sỹ Ukraine tại Azovstal đầu hàng, Kiev cáo buộc Moscow dùng bom phá boong-ke

Kiev cáo buộc Moscow đã sử dụng bom xuyên phá boong-ke để tấn công nhà máy thép Azovstal, điểm kháng cự lớn nhất của quân đội Ukraine tại Mariupol.

Đụng độ giữa lực lượng Nga-Ukraine liên tục nổ ra tại khu vực nhà máy thép Azovstal, Mariupol. (Nguồn: Reuters)

Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak ngày 19/4 đã cáo buộc Nga sử dụng bom xuyên phá boong-ke để tấn công nhà máy thép Azovstal, điểm kháng cự chủ yếu của lực lượng Ukraine tại thành phố cảng Mariupol đang bị bao vây.

Hôm 18/4, Hội đồng thành phố Mariupol nói rằng, có trên 1.000 dân thường đang trú ẩn trong các hầm ngầm bên dưới nhà máy Azovstal.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục kêu gọi các binh sĩ Ukraine đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal giao nộp vũ khí trong ngày 20/4.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các binh sĩ nước này sẽ tiến hành ngừng bắn tại khu vực trên trong thời gian đề xuất, có hiệu lực bắt đầu từ 14h ngày 20/4 theo giờ Nga.

Moscow cho biết, không một binh sĩ Ukraine nào chấp nhận đề xuất tương tự được đưa ra trong ngày 19/4.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog