Chia sẻ

Tre Làng

Loạt trang mạng xã hội giả mạo công an để lừa đảo: Bộ Công an cảnh báo ‘nóng’

Thủ đoạn của các đối tượng là lập những trang mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng Công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 24/11, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hiện nay lực lượng Công an nhân dân sử dụng một số trang, tài khoản mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Tuy nhiên thời gian qua lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện gần 400 trang mạng, tài khoản mạng xã hội (trên nền tảng Facebook, Youtube, Zalo, Tiktok, Instagram…) giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng Công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Điển hình như Nhóm “Học viện An ninh nhân dân – T01” với hơn 11,2 nghìn thành viên, mạo danh Học viện An ninh nhân dân, phát tán nhiều hình ảnh phản cảm, vi phạm điều lệnh Công an nhân dân, không kiểm duyệt chặt chẽ nội dung dẫn đến việc để đối tượng xấu lợi dụng.

Ngày 23/8, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời làm việc với Đ.H.T.A (sinh năm 1990, trú tại Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) để làm rõ động cơ, mục đích tạo lập, sử dụng nhóm Facebook “Học viện An ninh nhân dân - T01”. Qua làm việc Đ.H.T.A thừa nhận hành vi vi phạm quy định pháp luật, cam kết không tái phạm. Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang củng cố hồ sơ để xử lý Đ.H.T.A theo quy định của pháp luật.

Trang mạng xã hội dùng hình ảnh của lực lượng Công an. Ảnh: Bộ Công an

Một trường hợp khác đã bị lực lượng Công an xử lý là T.T.N (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc). T.T.N đã thiết lập hệ thống trang mạng xã hội, mạo danh lực lượng Công an nhân dân, như “Cảnh sát hình sự”, “Cảnh sát cơ động”, “Cảnh sát giao thông”, “Chúng tôi là chiến sĩ Công an nhân dân”, “Yêu Cảnh sát giao thông”… với hơn 1 triệu lượt người theo dõi trên không gian mạng. Sau khi làm việc, T.T.N đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, cam kết xóa toàn bộ thông tin, hình ảnh mạo danh để tránh gây hiểu lầm, không tái phạm.

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, các đối tượng thường lợi dụng các trang mạng xã hội giả mạo để thực hiện ý đồ xấu, thực hiện hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bôi nhọ danh dự Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân… tập trung vào các hình thức sau:

- Giả mạo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, Báo điện tử Công an nhân dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; thu thập thông tin cá nhân người dân trái phép, như thông tin căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng.

- Mạo danh cơ quan, đơn vị Công an để mua bán trang phục Công an nhân dân, công cụ hỗ trợ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đủ tiêu chuẩn; quảng cáo hàng cấm, hàng giả, hàng nhái…

- Lợi dụng uy tín của lực lượng Công an để chia sẻ bài viết từ trang thông tin điện tử không phép nhằm thu lời từ quảng cáo;

- Phát tán thông tin “giật tít, câu like”; sử dụng ngôn từ, hình ảnh phản cảm, lan truyền thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân…

Một trang mạng xã hội giả mạo lực lượng Công an. Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an đề nghị, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn nêu trên; theo dõi, tìm đọc thông tin trên các trang mạng xã hội được cấp “tích xanh", đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân công khai trên mạng xã hội, để các đối tượng có thể lợi dụng vi phạm pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không đăng nhập vào các đường link yêu cầu mã OTP gửi về qua điện thoại. Không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc. Không công khai tài khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội. Nếu buộc phải công khai để phục vụ mục đích kinh doanh thì hạn chế thấp nhất số tiền trong tài khoản ngân hàng; thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập trên các nền tảng xã hội, đặt mật khẩu có tính bảo mật cao để tránh bị các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Người dân không vội tin theo các thông tin lan truyền trên không gian mạng khi chưa được xác thực, kiểm chứng. Cần tìm đến những thông tin được đăng tải trên các Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước, cơ quan báo chí chính thống, góp phần ngăn chặn các thông tin xấu độc, sai sự thật lan truyền trên không gian mạng hiện nay.

Theo quy định của pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương có tên miền: bocongan.gov.vn hoặc mps.gov.vn hoặc congan.tên tỉnh/thành phố.gov.vn...

Khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo lực lượng Công an hoặc cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị người dân thông báo đến lực lượng chức năng nơi gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Minh Ngọc

17 nhận xét:

  1. Rất nhiều trang, hội nhóm và fanpage đã được lập ra với rất nhiều lượt theo dõi, ở đây rất nguy hiểm khi chúng thường đăng bài và thu hút nhiều lượt like, shear. Do đó, phải cảnh báo người dân biết những trang này như vậy để tránh lừa gạt lừa phỉnh người dân làm việc xấu, lừa đảo để trục lợi gây hình ảnh xấu trong người dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cơ quan chức năng nên tiến hành rà soát trên mạng xã hội những hội nhóm chính thống và không chính thống, trực tiếp làm việc với ban quản trị các nhóm không chính thống yêu cầu gỡ bỏ tên, ảnh đại diện trước khi xử phạt nếu như họ không chấp hành

      Xóa
  2. chúng ta cần phải cùng nhau đẩy lùi tệ nạn này, không thể để cho chúng có thể lộng hành một cách công khai mà không ai ngăn cản thế cả, quan trọng là chúng ta phải biết cách phân biệt đâu là thật đâu là giả để có thể tiếp cận và triệt tiêu những đối tượng có hành vi đó

    Trả lờiXóa
  3. quan trọng nhất là ý thức của người dân đối với các tin đồn nhảm này, ai cũng có thể ngăn chặn được chúng, chỉ cần có một chút kỹ năng để phân biệt thật giả thôi, rồi thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất, để có những biện pháp xử lí kịp thời và hiệu quả nhất

    Trả lờiXóa
  4. một số vụ các đối tượng mạo danh công an đang điều tra các vụ án tham nhũng, rửa tiền, ma túy… và chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan đến các vụ án này yêu cầu trình diện cơ quan công an, đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra…Từ đó, các đối tượng mạo danh đề nghị nếu không muốn bị khởi tố, tạm giam, nạn nhân phải cung cấp các thông tin như chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số dư… để thanh tra tình hình tài chính.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về phương thức hoạt động, các đối tượng hướng dẫn, đề nghị cá nhân truy cập vào các đường link lừa đảo để thực hiện các dịch vụ chuyển tiền nhiều Ngân hàng. Sau khi cá nhân truy cập vào đường link sẽ mở ra giao diện giống với giao diện của tổ chức, các công ty chứng khoán để mua bán các mã chứng khoán.

      Xóa
  5. Sau khi có được thông tin, đối tượng sẽ gửi mã số và đề nghị các nạn nhân đăng nhập vào website tên miền như trên (nếu không có mã này thì không thể đăng nhập để trang web mở giao diện giống trang web của Bộ Công an), khai báo các thông tin cá nhân và chọn mục hủy xác nhận OTP (phương thức bảo mật của ngân hàng khi thực hiện giao dịch).

    Trả lờiXóa
  6. Gần đây, lợi dụng sự phát triển của internet và mạng xã hội, các đối tượng xấu đã lập ra nhiều trang mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; bôi nhọ danh dự Đảng, Nhà nước, lực lượng công an nhân dân… diễn ra ngày càng phổ biến, phức tạp.

    Trả lờiXóa
  7. gần đây, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an phát hiện nhóm “Học viện An ninh nhân dân - T01” với hơn 11.000 thành viên, mạo danh Học viện An ninh nhân dân để phát tán nhiều hình ảnh phản cảm, vi phạm điều lệnh Công an nhân dân, không kiểm duyệt chặt chẽ nội dung dẫn đến việc để đối tượng xấu lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  8. người dân không đăng nhập vào các đường link yêu cầu mã OTP gửi về qua điện thoại. Không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc. Không công khai tài khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội. Nếu buộc phải công khai để phục vụ mục đích kinh doanh thì hạn chế thấp nhất số tiền trong tài khoản ngân hàng; thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập trên các nền tảng xã hội, đặt mật khẩu có tính bảo mật cao để tránh bị các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

    Trả lờiXóa
  9. Mọi người cần lưu ý, hiện nay, Bộ Công an chỉ có duy nhất một trang thông tin chính thức là "Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an", sử dụng tên miền là: mps.gov.vn và bocongan.gov.vn. Mọi người cần

    Trả lờiXóa
  10. thủ đoạn chủ yếu của nhóm đối tượng này là giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Báo điện công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; thu thập thông tin cá nhân người dân trái phép, như thông tin căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng.

    Trả lờiXóa
  11. các đối tượng mạo danh nhằm phát tán thông tin sai lệch, “giật tít, câu like”; sử dụng ngôn từ, hình ảnh phản cảm, lan truyền thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân…

    Trả lờiXóa
  12. Bộ Công an đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn nêu trên; theo dõi, tìm đọc thông tin trên các trang mạng xã hội được cấp “tích xanh"; đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân công khai trên mạng xã hội, để các đối tượng có thể lợi dụng vi phạm pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Trả lờiXóa
  13. Ngoài ra, người dân không đăng nhập vào các đường link yêu cầu mã OTP gửi về qua điện thoại. Không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc. Không công khai tài khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội.

    Trả lờiXóa
  14. người dân nên nâng cao cảnh giác trước những lời đe dọa hoặc tin nhắn dọa nạt, tống tiền qua điện thoại hay mạng xã hội, tuyệt đối không được cung cấp bất cứ thông tin gì liên quan đến cuộc sống cá nhân hay bí mật đời tư của mình, người thân và gia đình lên mạng xã hội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người dân mình bây giờ vẫn nhạy cảm với việc bị công an gọi điện nên thành ra tạo cơ hội cho chúng khai thác tâm lý, lừa người dân vào vòng lại lý để kiếm tiền bất hợp pháp, trong khi lực lượng Công an không bao giờ có chuyện trao đổi khống qua điện thoại như thế cả

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog