Chia sẻ

Tre Làng

'Trong dịch Covid-19, người ta đồng ý trả 10.000 USD để được về Việt Nam'


Ông Peter Hồng, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cho biết trong đại dịch Covid-19 vừa qua, ở đâu đó, người ta đồng ý trả 10.000 USD để được về Việt Nam.

Ông Peter Hồng, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, phát biểu tại hội nghị
ẢNH NGỌC THẮNG

Phát biểu tại Hội nghị Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng 22.12, ông Peter Hồng, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, đánh giá 2020 là năm nhiều biến động trên toàn thế giới, nhất là đại dịch Covid-19 khiến kinh tế thế giới thiệt hại cả ngàn tỉ đồng.

Nhắc đến tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang phức tạp tại nhiều quốc gia, ông Hồng cho biết, nói như vậy để thấy sự lãnh đạo tuyệt vời của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong năm 2020.

Ông Hồng thông tin, đến nay đã có tới 1.441 bài báo trên toàn thế giới về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Theo ông Hồng, vào giữa tháng 7, khi dịch bùng phát tại Việt Nam, nhiều tờ báo nước ngoài đã cử phóng viên tới Việt Nam kiểm tra và khẳng định Việt Nam đã chuẩn bị một cách tuyệt vời cho việc chống dịch.

“Chưa có một quốc gia nào trên thế giới giữ được con số bệnh nhân tuyệt vời như chúng ta. Chúng ta có mất mát một chút nhưng so với các nước lớn hiện nay, mỗi ngày lây nhiễm hơn 20.000 người và các ca tử vong lên tới cả triệu thì không là gì”, ông Hồng nói.

Ông Hồng cũng khẳng định, chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ như ngày nay và bà con kiều bào Việt Nam trên thế giới tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước chúng ta như hiện nay.

Theo Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, trong thời gian mưa lũ, thiên tai gây nhiều thiệt hại tại miền Trung vừa qua, 5 triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp nhiều tỉ đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cạnh đó, lượng kiều hối mà kiều bào Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước vẫn tăng lên hàng năm.

“Từ năm 1993, khi đất nước bắt đầu mở cửa, kiều hối chúng ta khoảng 250 - 300 triệu USD. Đến nay, kiều hối năm 2020 dự kiến là 15,7 tỉ USD. Đây là con số ấn tượng mà chúng ta phải suy nghĩ”, ông Hồng nêu.

“Hơn 5 triệu kiều bào chúng ta luôn hướng về Việt Nam. Lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước bắt đầu đi sâu vào tâm khảm của kiều bào, và họ hướng về Việt Nam”, ông nói và cho biết, trong vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước với kiều bào ở nước, "Mặt trận Tổ quốc là đơn vị tuyệt vời".

Đáng chú ý, theo ông Hồng, một vấn đề mà Hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm là hộ chiếu Việt Nam cho kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

“Qua Covid-19 vừa rồi, ở đâu đó người ta đồng ý trả 10.000 USD để được về Việt Nam. Đây là câu chuyện lớn mà Đảng, Nhà nước cực kỳ quan tâm”, ông Hồng thông tin.

Theo ông Hồng, hiện, Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài có 317 thành viên ở 38 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. “Đến giờ phút này, chúng tôi vẫn chưa được là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, mong Mặt trận nghiên cứu, cho phép Hiệp hội là thành viên của mặt trận”, ông Hồng đề nghị.

9 nhận xét:

  1. Bọn Quang A, Chu Hảo, Nguyên Ngọc vv... đâu?, có mở to đôi mắt mờ sắp lòa, đôi tai bị ung đặc mà nhìn, mà nghe ông Peter Hồng nói không hà: người nước ngoài họ trân trọng đất nước, con người, chế độ, Chính phủ Việt Nam ra sao, có bà con người Việt còn bỏ ra trên 230 triệu chỉ mong được về Việt Nam tránh dịch covitd19 đó; thế mà bọn bay một lũ già nua lụ khụ sắp kề miệng lỗ mà vẫn còn chống phá Đất nước, chê bai chế độ - nơi đã cho bọn bay cơm, áo, gạo , tiền, danh vọng ...Nhân dân nhổ toẹt vào mặt thối của mấy thằng già phản động đó!. Sao bọn bay không chết đi cho rảnh nợ hả.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta tự hào về việc chống dịch tốt đến cái mức mà người nước ngoài nhìn vào họ đều cảm thấy vô cùng khó tin, còn có ý kiến cho rằng chúng ta đang giấu dịch đó các bạn ạ. Nhưng làm sao mà giấu được dịch trong một đất nước có diện tích hẹp và số người đông, nếu thực sự có dịch thì tránh sao được khỏi sự bùng phát không ngừng nghỉ chứ? Nhưng đâu có chuyện đó xảy ra đâu

    Trả lờiXóa
  3. Đáng tiếc là 10000 USD đó cũng không đổi được lại dòng máu Việt chảy trong người. So với vài đồng tiền đó thì chúng tôi trân trọng người đồng bào của mình hơn, nhà nước chúng tôi vẫn không ngừng tổ chức hỗ trợ những người đồng bào để họ có thể về nước đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăc đặc biệt

    Trả lờiXóa
  4. Không phải lúc nào tiền cũng giải quyết được vấn đề và cái giá 10000 USD ở đây cũng vậy. Việt Nam là một môi trường an toàn trong thời điểm dịch Covid diễn ra, để có kết qua như thế này thực sự chính xuất phát từ chỉ đạo kịp thời, những chính sách tuyệt vời của Đảng và Nhà nước, bên cạnh đó là sự đồng lòng và tin tưởng của người dân

    Trả lờiXóa
  5. Mong những tin như thế này được chia sẻ rộng rãi được để vài kẻ có tai, có mắt mà như không, luôn miệng chê bai Việt Nam có thể đọc được và sáng cái mắt ra cho chừa cái thói chê bai nhà nước! Bọn nó đang ở cái môi trường an toàn mà cứ thích ngóng sang Mẽo thì tốt nhất Đảng Nhà nước nên tạo điều kiện cho chúng nó chim CÚT luôn

    Trả lờiXóa
  6. Người ta phải bỏ tiền để mong muốn về Việt Nam thế mà được ở Việt Nam lại đéo biết quý trọng nó một chút nào! Mong rằng nếu như bọn nào có nguyện vọng muốn đi thì nhà nước cũng tạo điều kiện rồi Thank You Next luôn cho khỏi trật đất trật nhà khỏi phải cứ ở Việt Nam hưởng chế độ mà lại cứ muốn ca ngợi Mẽo

    Trả lờiXóa
  7. Thế nhưng có kẻ có điều kiện tốt lại chẳng hề quý trọng điều đó, lại cứ thích phải sang Mẽo cho nó dân chủ. Để rồi giờ họ dịch thế vẫn tiếp tục dân chủ rồi còn là tụ tập biểu tình ngay trong cái lúc dịch bệnh đang hoành hành như thế này. Rồi còn choảng cả nhau vì 2 bênh ủng hộ 2 người khác nhau lên làm tổng thống, rồi gian lận bầu cử nữa

    Trả lờiXóa
  8. Qua dịch Covid - 19 này cảm thấy tự hào về nhà nước ta vô cùng. Bên cạnh đó là sự đoàn kết và tin tưởng vào Đảng và Nhà nước của nhân dân nữa. Có sự đoàn kết của cả dân tộc đã tạo nên sức mạnh chống dịch vô cùng tuyệt vời như ngày hôm nay. Cảm ơn Đảng và Nhà nước ta nhiều vì tất cả

    Trả lờiXóa
  9. Thế mới thấy trong đại dịch vừa qua nước ta đã làm tốt như thế nào, cùng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước sự đoán kết của toàn dân ta đã mang lại những kết quả tích cực cho đất nước. Chúng ta tự hào khi đang sống trong một môi trường mà nhiều người đang mong ước

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog