Chia sẻ

Tre Làng

Đánh Cảnh sát Giao thông: Bức tranh xám màu về tình trạng chấp hành pháp luật và tôn trọng người thi hành công vụ

Lâm Trực@

Vụ việc một người ở ở Long An lao vào đánh Cảnh sát Giao thông (CSGT) sau khi bị nhắc nhở về hành vi lấn chiếm lòng đường đang thu hút sự chú ý của dư luận. Đây không chỉ là một sự việc cá nhân mà còn là một phần của bức tranh màu xám về tình trạng chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và tôn trọng đối với người thi hành công vụ trên đường.

Đối tượng Lê Huệ Thanh

Trước đó, ngày 25/2/2024, khi Tổ tuần tra Công an huyện Thạnh Hóa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trên Đường tỉnh 817, họ phát hiện một tình trạng đậu xe lấn chiếm lòng đường tại cửa nhà của Lê Huệ Thanh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Việc nhắc nhở của tổ tuần tra là một biện pháp hợp lý, phù hợp với các quy định của pháp luật, để giữ an toàn cho mọi người trên đường.

Tuy nhiên, thái độ không hợp tác của Lê Huệ Thanh, khiến tình huống trở nên căng thẳng hơn. Hành động đánh một chiến sĩ công an khiến anh này bị môi của họ là không chấp nhận được. Điều này không chỉ là vi phạm đạo đức, pháp luật mà còn là một hành động thiếu tôn trọng đối với những người làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn giao thông và quy định về an ninh trật tự.

Sau khi gây án, ông Lê Huệ Thanh cố thủ trong nhà, khóa cửa không hợp tác với lực lượng chức năng. Thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng sau đó đã buộc phải khống chế, đưa Lê Huệ Thanh về trụ sở để làm việc.

Các cơ quan chức năng nhanh chóng và quyết liệt khi khởi tố vụ án, bắt giam Lê Huệ Thanh để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Điều này là một bước quan trọng để gửi thông điệp rõ ràng về việc không chấp nhận hành vi bất hợp pháp và bạo lực đối với người làm nhiệm vụ.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lấn chiếm lòng đường, gây mất an toàn giao thông. Đồng thời, cũng cần có những giải pháp để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cũng như cách ứng xử của lực lượng chức năng trong các tình huống tương tự.

Thiết nghĩ, việc khởi tố để điều tra Lê Huệ Thanh về hành vi chống người thi hành công vụ là cần thiết và vụ việc cũng là cơ hội để xã hội nâng cao ý thức về tôn trọng và hợp tác với lực lượng công an trong việc duy trì trật tự và an toàn giao thông.

5 nhận xét:

  1. hành động đánh một chiến sĩ công an khiến anh này bị "môi" của họ là không chấp nhận được, câu này có nghĩa là gì vậy chủ bài viết ơi ? tôi không hiểu ý nghĩa của từ "môi" kia cho lắm, nhưng nói gì thì nói chứ đi đánh cán bộ công an thì đúng là không thể nào chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  2. nhìn mặt là đã thấy có tướng côn đồ rồi, những loại đối tượng hung hăng không có tính hợp tác như này thì phải có hình thức xử lí thật nghiêm khắc thì mới trị được, bản tính mỗi người khó có thể thay đổi, nhưng phải được kiểm soát được lý trí chứ đừng ngông cuồng như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mới nói pháp luật phải làm thật nghiêm, và những người thực thi pháp luật như lực lượng công an, quân đội cũng phải làm thật nghiêm pháp luật. Riêng ai làm việc sai trái thì chỉ có pháp luật mới có thể trị được, để đưa xã hội này tuân thủ theo những luật lệ phù hợp với đạo đức con người

      Xóa
  3. Dạo này tình hình chống người thi hành công vụ diễn ra nhiều và phức tạp quá. Nhiều người phải nói là kém từ hành vi đến ý thức luôn, đã vi phạm, sai phạm thì phải chịu xử lý của pháp luật, những người thi hành công vụ cũng là những người thực hiện pháp luật thôi, điều đó chứng tỏ họ không tôn trọng pháp luật, ý thức này quá kém

    Trả lờiXóa
  4. Những trường hợp như thế này cần phải xử lý thật nặng để mang tính chất răn đe cho người vi phạm! Chứ không thì tình trạng này dạo này diễn ra quá phức tạp rồi. Người dân cần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng người thi hành công vụ, thay vì chống đối để rồi bị xử lý nặng hơn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog