Chia sẻ

Tre Làng

MỸ TRAO CHO VIỆT NAM TÀU TUẦN TRA, TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ TUẦN DUYÊN

Mỹ trao cho Việt Nam tàu tuần tra, tăng cường hỗ trợ tuần duyên

(VIETNAM+)

Tàu Cảnh sát biển 9004. (Ảnh: Lê Lâm/TTXVN)

Theo đài TNHK, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề quân sự và chính trị, ông Puneet Talwar ngày 4/2 cho biết Washington đã trao cho Việt Nam tàu tuần tra biển theo như cam kết của Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến công du Việt Nam vào cuối năm 2013.

Ông Talwar cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ củng cố lực lượng tuần duyên mà Việt Nam gọi là cảnh sát biển. 

Trả lời phỏng vấn Đài TNHK tiếng Việt cùng ngày, ít lâu sau khi tới Việt Nam tham dự cuộc đối thoại lần thứ 7 về quốc phòng, an ninh và chính trị song phương, ông Talwar cho biết: “Chúng tôi đã và đang tăng cường hợp tác để giúp đỡ Việt Nam phát triển lực lượng tuần duyên. Chúng tôi rất tự hào về điều đó, và chúng tôi cũng hy vọng rằng phía đối tác Việt Nam sẽ đánh giá như vậy. Đúng, chúng tôi đã cung cấp cho Việt Nam tàu tuần tra và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều đó để giúp lực lượng tuần duyên của Việt Nam cải thiện khả năng.”

Ông Talwar cho biết an ninh biển, nhất là vấn đề tự do hàng hải, là một trong các vấn đề quan trọng trong cuộc đối thoại thường niên Việt-Mỹ. 

“Chuyến thăm của chúng tôi tới Việt Nam không phải nhằm mục đích bán bất kỳ một loại vũ khí nào đó hay để giao dịch. Chuyến đi này thể hiện chiều sâu ngày càng lớn trong mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Mỹ.... Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề, từ an ninh biển, gìn giữ hòa bình, không phổ biến vũ khí hủy diệt tới các vấn đề nhân đạo như gỡ bỏ bom mìn còn sót lại ở Việt Nam hay vấn đề binh sĩ Mỹ mất tích trong Chiến tranh Việt Nam. Cả hai phía đều có các đại diện các bộ ngành tại cuộc đối thoại và điều đó cho thấy sự lớn mạnh của mối quan hệ song phương...” ông Talwar nói thêm.

"Chính sách chung của chúng tôi đối với Việt Nam là Mỹ ủng hộ một quốc gia Việt Nam hưng thịnh và độc lập, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Chúng tôi tin rằng việc tôn trọng nhân quyền sẽ giúp Việt Nam lớn mạnh hơn,” trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

29 nhận xét:

  1. Cái tụi dởm dít này, dù chúng mày không thích nhà nước này thì cũng phải nghĩ cho dân tộc chứ. Có thêm tàu thuyền là có thêm cơ hội bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

    Trả lờiXóa
  2. Nước Mỹ cần nhiều hành động thiết thực như thế này để thể hiện thiện chí với Việt Nam hơn là để những tổ chức phản động tay sai làm bậy

    Trả lờiXóa
  3. Chết rồi, cà cuống còn cay
    Nhìn vài nhận xét biết ngay cờ vàng
    Tụt quần, vứt súng chạy làng
    Anh hùng gì lũ lang thang đất người.

    Trả lờiXóa
  4. Việc Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ CSBVN là điều đáng mừng. Sự lớn mạnh của CSB sẽ khiến TQ phải chùn bước

    Trả lờiXóa
  5. Chó sủa nhiều quá add ơi. Toàn tụi ngu mà bày đặt nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  6. Mày thấy Việt Nam đánh thuê bao giờ hả mấy con chó VNCH?

    Trả lờiXóa
  7. Thật sự hoan nghênh những động thái trên của Mỹ.

    Trả lờiXóa
  8. với sự giúp đỡ của quốc tế trong tăng cường sức mạnh của lực lượng cảnh sát biển, tin rằng lực lượng cảnh sát biển sẽ lớn mạnh hơn nữa, đủ sức đương đầu với những khó khăn thử thách mới đặt ra trong tình hình căng thẳng trên biển đang ngày càng gay gắt hơn.

    Trả lờiXóa
  9. quả này là Mỹ đã thực sự đưa ra những hành động thiết thực để gây áp lực với tàu khựa rồi, việt nam ở giữa cân bằng lực lượng 2 cái con trâu này là vừa, ai bảo là việt nam hình chữ s là ranh giới của sự chuyển giao và biến động mà, thôi thì cứ sống chung với lũ thôi, biết đâu như thế lại hay, không bị thăng trầm lên voi xuống chó nhiều

    Trả lờiXóa
  10. sau bao nhiêu là văn chương lời lẽ xuông, bao nhiêu là hứa hẹn cũng như là những câu nói hời hợt như không nói, bộ ngoại giao mỹ như một cái sân khấu để thể hiện tài năng thể hiện sự quan trọng của mình nhưng lại chẳng mấy khi động tay chân, bây giờ cuối cùng đã có tí gọi là thực hiện một chút những câu nói của mình trước thế giới ủng hộ việt nam

    Trả lờiXóa
  11. nhìn con tàu này cũng thuộc dạng khủng không thua kém gì tàu nước nào đấy chứ, nhìn cũng sướng mắt thật, mà ra chạy thì nâng cao đẳng cấp tàu tuần tra của việt nam đấy chứ, thử xem nếu như bây giờ có thêm một cái giàn khoan tiến vào vùng biển ta thì tàu hải giám tàu khựa có dám đâm tàu ta nữa không, tôi đang rất mong đợi chuyện đấy đó

    Trả lờiXóa
  12. thực ra thì đừng ai nghĩ rằng mỹ bỏ ra cái con tàu này cho không việt nam mà các bạn nghĩ rằng nước mình nợ Mỹ một cái ân tình đâu, chúng ta chẳng nợ nước nào cả, có đi có lại cả thôi, cái này thì các bạn phải làm việc nhà nước, ngoại giao thì mới biết rõ cụ thể được, Mỹ kiếm quá nhiều nguồn lợi từ cái mỏ vàng việt nam rồi, không thiệt đâu

    Trả lờiXóa
  13. nhìn con tàu hoành tráng đấy, của Mỹ đúng là xịn chất lượng khỏi nói, không phải là cái đồ mã như tàu khựa vẫn bán cho việt nam, đồ chất lượng như thế này mà đặt làm tầm chục con cũng là một khoản đầu tư không phải nước nào cũng vô tư đặt mua đâu, thế nhưng tôi tin rằng với cái đức tình cần cù tích góp của việt nam thì sẽ có đủ một dàn tàu thôi

    Trả lờiXóa
  14. mặc dù là tàu của Mỹ tặng nước mình thế nhưng tặng thì tặng cho thoải mái tí đi, cái khoản in ấn thì hỏi ý kiến của nước mình tí, in cái màu hay cái ngôi sao vàng to của mình vào, mới lại bỏ cái dòng chữ tiếng anh to đùng ở thân tàu đi, để như thế cảm thấy cứ tây hóa thế nào ý, không mang đậm nét phong tục văn hóa việt nam mấy, thật là đáng tiếc

    Trả lờiXóa
  15. Mỹ đầu tư cho việt nam một con tàu tuần duyên ngăn trở sự bành trướng của trung quốc vừa đạt được mục đích mong muốn trung quốc không bành trướng và vừa không phải tự phải điều quân, điều tàu đến biển đông, vừa bất lợi vì nhiều thế lực ý kiến mà khéo còn bị trung quốc tức lên đánh cho tơi bời, thế cho nên Mỹ lợi cả đôi đường còn gì nữa

    Trả lờiXóa
  16. Mỹ cứ tiếp tục phát huy nha, cứ cấp tàu, cấp điều kiện cho việt nam giữ vững lãnh thổ trên biển, sẽ không để Trung Quốc ra biển thế giới mà làm càn, để cho trung quốc như con trâu đằm ở ao nhà mình mà thôi, thế nhưng Mỹ cũng đừng hòng mưu đồ chiếm cái lợi gì trên miếng bánh biển đông này, không phải ông cho tàu mà đến lúc ông đòi quyền lợi được

    Trả lờiXóa
  17. về mặt ngoại giao thì ăn to nói lớn gì mà tăng cường hợp tác để giúp đỡ Việt Nam phát triển lực lượng thế nhưng thực sự như đúng lời ông ngoại trưởng mỹ nói thì tại sao không chuyển giao công nghệ, giúp đỡ việt nam tự sản xuất các vũ khí, tàu biển cho rồi đi, thế mới là hết lòng giúp đỡ tăng cường cho việt nam chứ, nếu không thì đừng nói giúp đỡ hết lòng

    Trả lờiXóa
  18. nói thật tôi nghĩ rằng Mỹ giúp việt nam một con tàu, thì sau lưng Mỹ hợp tác với trung quốc bao nhiêu thứ về vũ khí và phương tiện kỹ thuật hơn việt nam không biết bao nhiêu lần, trung quốc bây giờ gắn kiết khá chặt với Mỹ rồi, không phải là trung quốc cần Mỹ mà chính là Mỹ đang phụ thuộc khá nhiều vào trung quốc và trao đổi qua lại tất nhiên là nhiều

    Trả lờiXóa
  19. đúng là bây giờ Mỹ và việt nam muốn có quan hệ về quân sự kỹ thuật thế này thì chỉ có về vấn đề giữ gìn hòa bình thì việt nam mới đồng ý quan hệ với Mỹ thôi, chứ đừng có nói là không phải vì vũ khí hủy diệt hay cái gì khủng bố khác, có muốn thì việt nam cũng không bao giờ đồng ý hợp tác với Mỹ đâu, ai chẳng biết được việt nam là dân tộc ưu chuộng hòa bình chứ

    Trả lờiXóa
  20. để cho người việt nam tin rằng Mỹ ủng hộ một quốc gia Việt Nam hưng thịnh và độc lập, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền thì khá là khó khăn đấy, kể cả không thù hằn, bỏ qua cái quá khứ đen tối một nước Mỹ chà đạp lên cái hưng thịnh độc lập, nhân quyền pháp quyền, thì thời nay cũng có khá nhiều cái hoạt động ngầm mà rất đáng ngờ đối với Mỹ

    Trả lờiXóa
  21. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ vẫn còn thòng thêm câu: Chúng tôi tin rằng việc tôn trọng nhân quyền sẽ giúp Việt Nam lớn mạnh hơn. Mỹ cần có thái độ nhìn nhận khác hơn nữa về Việt Nam nếu thật sự muốn Việt Nam phát triển

    Trả lờiXóa
  22. Biết rằng đằng sau việc trao tàu còn có những ý đồ của Mỹ nhưng khôn khéo sẽ giúp chúng ta thu lại được những lợi ích không nhỏ để đảm bảo cho chủ quyền đất nước

    Trả lờiXóa
  23. Nếu Mỹ có thiện chí như vậy thì Việt Nam sẵn sàng đón nhận và hợp tác. Việt Nam cần có các hoạt động nâng cao khả năng quân sự quốc phòng hơn nữa không chỉ dừng lại ở việc trang bị vũ khí và các thiết bị phòng thủ. Sức mạnh nội lực càng lớn thì Việt Nam càng không dễ bị đe dọa, chịu phụ thuộc vào các nước lớn.

    Trả lờiXóa
  24. Vừa qua nước ta và Mỹ đã ký với nhau hợp tác tăng cường quan hệ quốc phòng việc Mỹ hỗ trợ nước ta chứng tỏ hai nước đã có những bước đi mới trong quan hệ giũa hai nước và cũng chứng tỏ hai nước đã tin tưởng nhau và qua chuyện này chúng ta thấy Mỹ luôn ủng hộ chúng ta trong việc giải quyết tranh chấp trên biển và ủng hộ chủ quyền chúng ta.

    Trả lờiXóa
  25. Một lần nữa cho thấy sự thành công trong đối ngoại nước ta ngày nay khi một quốc gia được coi là thù địch với nước ta khi xưa viện trợ cho chúng ta những thiết bị như vậy. Điều mà ngày trước kể cả mơ chúng ta không dám nghĩ tới. Nhưng điều này cũng là con dao hai lưỡi không thể vì thế mà buông lỏng cảnh giác được!

    Trả lờiXóa
  26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  27. thời kì hội nhập hiện nay đúng là không có đối tượng hay đối tác tuyệt đối , mà còn phải tùy vào trên lĩnh vực nào , đúng là kẻ thù của kẻ thù là bạn , Mỹ cần chúng ta trong vai trò kìm hãm sự trỗi dậy đầy nguy cơ của Trung quốc , do đó chúng ta cần tận dụng những sự ủng hộ của quốc tế để tự trang bị sức mạnh cho chính mình để bảo vệ chủ quyền tổ quốc

    Trả lờiXóa
  28. Mỹ giúp đỡ chúng ta trong tăng cường sức mạnh bảo vệ vùng biển là do Việt Nam chúng ta là trở ngại quan trọng nhất ngăn cản Trung quốc vươn ra độc chiếm biển Đông , làm ảnh hưởng tới vị thế và lợi ích của Mỹ , đúng là giai đoạn hội nhập thì không có kẻ thù tuyệt đối , không có đồng minh tuyệt đối ,

    Trả lờiXóa
  29. rõ ràng là Mỹ cũng không muốn Trung quốc vươn ra thôn tính được biển Đông , gây ảnh hưởng ra cả khu vực mà Việt Nam chúng ta chính là chốt chặn cuối nên Mỹ tài trợ sức mạnh quân sự cho chúng ta là hợp lí và dễ hiểu ,

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog