Chia sẻ

Tre Làng

CÁC CHỊ NGHĨ GÌ KHI CỨ HIẾP DÂM THỊ GIÁC CỦA CHÚNG TÔI?

Khoai@: Đọc chỉ để vui vẻ thôi nhé!

Các chị nghĩ gì khi cứ hiếp dâm thị giác của chúng tôi?

Tôi tuyên bố kiện các chị vì là nguyên nhân trực tiếp nhất, sâu xa nhất dẫn đến chứng liệt dương của tôi và nhiều anh em trai tráng khác. Hỡi ôi, tuổi ba mươi mà ngỡ như bảy lăm. Lòng vẫn ham mà hàm thì đã long. Đau xót thay.

Không phải là tôi nói quàng nói xiên, đổ vấy, đổ vá mà có cơ sở hẳn hoi. Nghiên cứu của các nhà khoa học khả kính tận xứ Huê Kì chỉ ra rằng có sự liên quan giữa việc ăn mặc hở hang của phụ nữ với sự bất lực của đàn ông. Cũng phải thôi, cứ bị kích lên thích xuống hàng ngày như vậy mà không hỏng mới lạ. Các chị cứ thử bật tắt cái bóng đèn liên tục xem nó có nhanh cháy không?

Sáng đi qua phố chợ, hàng đàn các chị mặc áo ngủ không bra phơi đủ loại từ hạt đỗ xanh cho tới lạc chín, từ nho khô cho tới nho tươi và thậm chí cả nho Mỹ. Thôi thì chanh, quất, cam, bưởi, dưa hấu thậm chí mướp, bí đủ cả. Các chị đi tung tăng. Các chị đi nhún nhún. Các chị đi lắc bên nọ xọ bên kia. Thật là phập hết cả phồng ra mà thở.

Trưa ngồi làm cốc cafe cho nó giãn cái tinh thần thì cũng vô vàn gò đống mí lị suối khe. Không biết từ bao giờ, quần các chị đã trở nên chật chội đến nghẹt thở như vậy. Nhẹ thì nổi lên như tháp rùa, nặng thì toạc ra như móng chân lạc đà. Không tin tôi vào Google gõ Camel toe là ra cả triệu bức hình đủ mọi màu sắc.

Chiều ngồi vỉa hè đá cốc bia cũng cơ man nào là chân dài, váy ngắn vi vút lướt qua. Thề không phét là cái ghế thấp anh em ngồi nó chiếu thẳng hướng mắt vào khu vực giữa hai chân của các chị đang xoạc cẳng trên xe máy. Muốn dứt ra cũng khó, khốn nạn thay cho các anh.

Ấy vậy mà có cái tổ chức quyền phụ nữ Terre Des Femmes (Thụy Sĩ) vừa gửi đi thông điệp: "Đừng đánh giá phụ nữ qua độ dài của váy hay độ sâu của chiếc cổ áo". Tự các chị lôi thân thể ra khoe với mục đích cả lại cứ bắt người ta nhìn nó và giữ chính niệm như thiền sư. Các chị mâu thuẫn ơi là mâu thuẫn.

Tất nhiên, người các chị thì các chị làm gì tuỳ ý bởi vẫn chưa có luật cụ thể để xử phạt hành vi quấy rối tình dục vô thức nhưng tôi tin là tội phạm hiếp dâm ngày càng nhiều do các chị là chính. Các chị hãy thương lấy con gái của mình.

Và chừng nào chưa có luật xử nữ hiếp dâm nam thì chừng đó đừng có nói với tôi về bình đẳng giới, hehe.

http://tamnhin.net/dung-danh-gia-phu-nu-qua-do-dai-chiec-vay.html
https://www.facebook.com/buichonloc?fref=nf&pnref=story#

24 nhận xét:

  1. Giới trẻ bây giờ cũng thú vị thật. Cứ thích chụp ảnh khoe đồ, khoe hàng, con trai thì khoe nghề, khoe xe, nhà cửa, tiền bạc. Con gái có tiền khoe tiền, khoe người yêu và ai mạnh gì khoe đó. Đó có phải là trào lưu hay mọi người cho rằng người khác đánh giá giá trị của mình qua những điều đó?

    Trả lờiXóa
  2. Công nhận bây giờ giới trẻ có nhiều kiểu ăn mặc mát mắt thật. Không hiểu đẹp đẽ chỗ nào cho cam khi cứ thích phô ra đủ thể loại thấy tự hào lắm chăng? Cái ý thức, nhân cách con người thể hiện qua cách ăn mặc vì vậy nên biết suy nghĩ khi lựa chọn trang phục ra đường. Đừng biến mình thành món hàng để người ta bình phẩm, soi mói.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi thấy các chị em phụ nữ bây giờ thây đổi nhiều qua không còn giữ được đún những phẩm hạnh của người phụ nữ việt ngày xưa bây giời ra đường muốn tìn cho mình một người phụ nữ ngoan hiền còn khó hơn cả lên trời mà chỉ toàn là các em châm dài đầu xanh đầu đỏ vấy ngắn ăn mặc hở hang làm cho cánh đàn ông chúng tôi không thể tập trung vào những việc gì khác và từ đây cũng là nguyên nhân sâu sa của các tệ nạn xã hội tôi rất mong cấc chị em phụ nữ nên nhìn lại mình truiwcs khi ra đường để có cái được cái nhìn đẹp nhất trong lòng đàn ông chúng tôi.

    Trả lờiXóa
  4. cuộc đời nó khổ thế đấy, lòng dạ đàn bà đúng là như mò kim đáy bể, bị thằng khác nhìn thì mồm cứ oang oang chửi, kiểu như mình khuê các, tiểu thư tử tế không để bị thiệt vậy, nhưng nếu không ai nhìn thì trong lòng lại mắng thầm, mai phải mặc sexi hơn, đúng là cái bọn đàn bà như dao 2 lưỡi, không bao giờ dám thật lòng dạ thú tính của mình

    Trả lờiXóa
  5. cái tội danh hiếp dâm bây giờ có lẽ lên bổ xung là vừa đi, ít ra là nên có tình tiết giảm nhẹ cho những người không có chủ ý, nhưng thấy lộ háng trước mắt vô tình kích thích phạm tội thì nên giảm nhẹ, giống như tài sản mà để hớ hênh bị trộm đi thì cũng có tình tiết xem xét khác chứ

    Trả lờiXóa
  6. hàng đàn các chị mặc áo ngủ không bra phơi đủ loại từ hạt đỗ xanh cho tới lạc chín, từ nho khô cho tới nho tươi và thậm chí cả nho Mỹ. Thôi thì chanh, quất, cam, bưởi, dưa hấu thậm chí mướp, bí đủ cả. vãi cả tả cảnh quá sinh động, tôi nghe mà cũng thèm nữa là nhìn tận mắt thì thằng nào chịu được chứ

    Trả lờiXóa
  7. thực ra gái phải show hàng thì mới có chuyện không bị ế chứ, chạy hàng hay không là phải xem cách tiếp thì quảng cáo bản thân thế nào chứ, bây giờ thằng nào chẳng thích gái gợi cảm, sexi, thời đại này tương đối thoải mái rồi, con gái là điển hình thay đổi nhất, không còn có cái đẹp kín đáo phổ biến nữa, cứ phải được khen bưởi to thì trong lòng mới vui

    Trả lờiXóa
  8. kể cả không có chuyện này thì cũng chẳng bao giờ có bình đẳng giới đâu, 1 giới đòi bình đẳng thì không có tác dụng, vì căn bản khác nhau như hai thái cực thì có thằng nằm trên, có kẻ nằm dưới, sao mà bình đẳng cho được, không bình đẳng không phải là lệch, mà là có lợi thế của mỗi bên, có nỗi khổ riêng không giống nhau

    Trả lờiXóa
  9. Hè đến là thời điểm để các chị các cô thi nhau diện những cái mốt xuyên thấu ra ngoài đường, càng hở nhiều, đồ càng mỏng, càng khoe được nhiều da thịt dĩ nhiên là lại càng mốt, chẳng biết từ bao giờ thời trang hở hang trở thành thước đo giá trị của một con người như thế. Đến lúc gặp phải yêu râu xanh rồi lại kêu ca, chỉ có nước thiệt thân thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Ừ thì tự do, nghệ thuật, sành điệu, mốt, hiện đại hay gì gì nữa, không dám bàn đến. Tôi chỉ muốn nói đến hậu quả từ lối ăn mặc hở hang này. Đừng trách vì sao ngày nay lắm hiểm họa đến thế. Vì lắm thứ gợi cảm cứ bày ra trước mắt như trêu người như thế, là người chứ có phải thánh thần đâu mà cầm lòng được.

    Trả lờiXóa
  11. Thời tiết nóng nực thì mặc ít là cũng phải thôi, nhưng mà mặc ở đâu, mặc như thế nào mới là điều cần phải bàn đến, nói ra thì sẽ bị chê là thiếu hiểu biết về thời trang, là lạc hậu, cổ hủ. Nhưng không nói ra thì không biết những thảm hoạ thời trang như thế này còn ngắn đến đâu, còn dẫn đến thảm hoạ gì nữa

    Trả lờiXóa
  12. Kết quả miêu tả fan MU: Nhẹ thì nổi lên như tháp rùa, nặng thì toạc ra như móng chân lạc đà. Hay

    Trả lờiXóa
  13. Chiều các ông mệt lắm. Mặc sexy tí thì kêu hiếp dâm thị giác. Kín đáo thì kêu chẳng có tí gợi cảm nào. người phụ nữ phải sống làm sao?

    Trả lờiXóa
  14. Thế các bác thích chị em sexy như giờ hay kín như Hồi giáo nào?

    Trả lờiXóa
  15. Mình vẫn thích chị em mát mẻ thế này. Ít ra còn có cái để lúc rảnh rỗi ngồi chém gió với nhau. Chứ kín như bưng thì ngán lắm

    Trả lờiXóa
  16. Ủng hộ chị em ăn mặc mát mẻ. Nhiều lúc ra đường nhìn chị em như vậy thấy mình có chút hứng khởi, trẻ ra không ít. Haa

    Trả lờiXóa
  17. phái đẹp ngày càng khẳng định được vị trí của mình, và nhiều khi vì muốn nhanh khẳng định vị trí của mình mà họ đánh mất đi lòng tự trọng, học sinh muốn nổi bật mà mặc hở hang mất danh dự, công chức muốn thăng chức mà mất tự trọng đi lừa tình, nghệ sĩ muốn nổi tiếng mà thành gái bao lúc nào không hay, đắng lòng cho xã hội mang cái đẹp đi buôn bán, tại mình cả thôi

    Trả lờiXóa
  18. nhìn hình ảnh mấy em mặt xinh mà còn ăn diện kiểu bó sát nộ hết ra thế này quả là kích thích biết bao, chưa nói đâu xa chứ các ẻm đó rất là thích chứ không phải ai ép cả đâu, giờ thiếu nữ ta ai cũng muốn kheo đường nét cơ thể cả, đến lúc đi làm bị quấy rối thì lại tỏ ra mình là nạn nhân vậy, ai biểu kích thích người xung quanh làm chi rồi gặp phải thằng không kiềm chế được chứ

    Trả lờiXóa
  19. Trên thực tế, hiện tượng những cô gái trẻ ăn mặc sexy, hở hang và hớ hênh đi chơi hay mua sắm đã không còn là hiếm gặp trên đường phố Việt Nam. Mùa hè oi bức đến, nhiều cô gái liên tục gây chú ý bằng việc "cố gắng khoe cơ thể" hết mức có thể. Không chỉ dừng lại ở việc khoe ngực, khoe chân, khoe lưng mà giờ đây các cô gái còn khoe trọn cả vòng 3 phản cảm

    Trả lờiXóa
  20. Một trong những lối suy nghĩ lệch lạc của các bạn trẻ hiện nay là lối ăn mặc hở hang, mặc cũng như không mặc. Việc phát triển của xã hội, giao lưu hội nhập với thế giới, kéo theo nhiều sự thay đổi lớn, nhất là trong vấn đề văn hóa thẩm mỹ. Họ cho rằng càng hở nhiều thì càng đẹp, càng sexy, càng thu hút. Nhưng liệu có đúng như những suy nghĩ ấy không? Liệu bao nhiêu ánh mắt chú ý vào họ vì cho rằng họ đẹp hay lại là những cái nhìn xem thường, vô cảm?

    Trả lờiXóa
  21. Các ông không ngắm để cho anh em khác ngắm nhá. Kêu thì kêu, chê thì chê nhưng các ông vẫn ngó, mắt chữ O mồm chữ A không ngậm lại được kìa.

    Trả lờiXóa
  22. Phái đẹp vô tình tạo ra vô thức ở kẻ biến thái, làm người ta bị kích thích: ngực thì hở cả rãnh, quần thì không còn ngắn hơn, bó hơn được. Nếu người nữ tạo điều kiện cho những người hèn kém đó phô diễn xấu xa thì họ cũng có một phần lỗi trong đó

    Trả lờiXóa
  23. Người phụ nữ ăn mặc sexy thực ra chỉ muốn được đàn ông ngắm nhìn và khen ngợi. Điêu này là tốt, nhưng chị em cũng nên hiểu đến cái giới hạn đâu là đẹp, đâu là phản cảm. Người ta có câu:
    - Đàn ông thích phụ nữ ăn mặc sexy. Nhưng vợ anh ta lấy là người đoan trang, giữ gìn.
    - Đàn ông thích phụ nữ phấn son đẫy đà. Nhưng vợ anh ta lấy là người đẹp mộc mạc, ít se sua.

    Trả lờiXóa
  24. Có rất nhiều cách để khẳng định cá tính của riêng mình mà không phải nhờ sự bạo dạn trong cách ăn mặc. Nên có giới hạn ở việc khoe cơ thể ở mức nào. Xã hội đã tôn trọng quyền tự do cá nhân của mỗi cá nhân thì các chị em hãy học cách tôn trọng hình ảnh của chính bản thân mình và xã hội.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog