Chia sẻ

Tre Làng

ĐẠI NAM BỊ TRUY THU GẦN 100 TỈ ĐỒNG

Đại Nam bị truy thu gần 100 tỉ đồng

(NLĐO) – Sáng 19-8, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo công bố kết quả thanh tra toàn diện tại Công ty CP Đại Nam. Theo đó, Đại Nam bị truy thu và xử phạt số tiền 99 tỉ đồng.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết đây là kết luận sau hơn 4 tháng thanh tra. Kết luận đã được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua.

Khu du lịch Đại Nam

Kết luận này gồm các nội dung: lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, môi trường, tài nguyên nước, hoạt động sản xuất kinh doanh và việc chấp hành kết luận, kiến nghị sau thanh tra.

Kết luận yêu cầu công ty Đại Nam nộp tổng số tiền truy thu thuế và tiền xử phạt là 99.050.474.511 đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chánh thanh tra tỉnh Bình Dương, cho biết số tiền mà công ty Đại Nam bị truy thu lớn nhất thuộc về thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty trong các hoạt động kinh doanh như cho thuê nhà xưởng, mặt bằng, chuyển quyền sử dụng đất, kinh doanh khu du lịch, khai thác cát…. Ngoài ra, công ty Đại Nam còn bị truy thu các khoản thuế khác như thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường…

Qua thanh tra lần này, đoàn thanh tra còn kết luận công ty Đại Nam sử dụng đất không đúng mục đích như cam kết xây dựng chung cư 3 tầng, mà tự ý phân lô, bán nền tại dự án KCN Sóng Thần 3. Cụ thể, qua kiểm tra 8 dự án đầu tư của công ty (dự án KCN Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu ĐT-DV-TM Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2 mở rộng, khu nhà ở Sóng Thần 2, Khu tái định cư Sóng Thần 2, Khu tái định cư Tân An 2, KCN Sóng Thần 3) cho thấy đa số các dự án chưa thực hiện nghiêm túc việc giám sát, báo cáo môi trường định kỳ, một số dự án chưa lập hồ sơ bảo vệ môi trường, không xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải…

Đặc biệt đoàn thanh tra xác định công ty Đại Nam có 167 hạng mục công trình đã xây dựng hoàn chỉnh nhưng không xin phép trong đó 4 công trình xây dựng không phù hợp. Những hạng mục liên quan đến sai phạm này chủ yếu nằm trong Khu du lịch Đại Nam như Siêu thị Đại Nam, Thành Cổ loa, mái che cổng trường, trạm xăng dầu…

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trước đây ông Hồ Minh Phương, nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Dương, từng cho phép Khu du lịch Đại Nam xây dựng trước rồi mới xin phép sau, bà Mai khẳng định 167 công trình của Khu du lịch Đại Nam đã hoàn chỉnh, phục vụ kinh doanh từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa lập thủ tục cần thiết để xin cấp phép, sở hữu công trình là hoàn toàn sai. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát làm rõ việc xây dựng trái phép ở 167 công trình như trên.

Ông Trần Thanh Liêm, cho rằng để công ty Đại Nam sai phạm kéo dài như trên cũng có trách nhiệm của cơ quan quan chức năng của tỉnh như cơ quan thuế, xây dựng vì vậy lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm các đơn vị này.

Như Phú

8 nhận xét:

  1. không thấy ai đứng đây mà kêu khóc: ối zời ơi ông Đại nam ơi, số tiền ông trốn thuế có thể xây dựng được vài trăm trường học, vài chục bệnh viện, hàng trăm con đường cho bà con dân tộc vùng sâu vùng xa đói khổ, không quần, không áo. Ối zời ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Không biết còn có bao công ty cũng đang như công ty này mà cơ quan chức năng chưa phát hiện ra đây. Một phần lỗi cũng do cơ quan chức năng không theo dõi sát sao dẫn đến vụ việc khiến cho ngân sách quốc gia thất thoát quá nhiều.

    Trả lờiXóa
  3. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Để lên tới một con số lớn như vậy, Đại Nam đã trốn thuế không phải chỉ trong một thời gian ngắn, đấy là chưa nói có thể con số trên mới chỉ là phần nổi của vụ việc này. Không chỉ cần phải xử lý nghiêm ban lãnh đạo công ty CP Đại Nam, cũng cần làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm trên mặt quản lý của chính quyền và các ban ngành có liên quan của Bình Dương.

    Trả lờiXóa
  4. Gì chứ, trốn thuế thì không thể chấp nhận được, tội trốn thuế thì không có nước nào trên thế giới có thể dung túng được.

    Trả lờiXóa
  5. @ Khung Bo says: 13:21 19/08/2015: Đúng là chẳng thấy có những kẻ vấn to mồm, thích biểu tình nói gì nhỉ? Bọn này chắc đang bị mù, điếc và câm tạm thời thì phải? Hay chúng câm, mù, điếc với những tin như này?

    Trả lờiXóa
  6. Đóng thuê là trách nhiệm của cá nhận, doanh nghiệp, những hành vi trốn thuế cần được điều tra, xử lý yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là không phải cứ muốn trốn thuế là trốn thuế, vậy nếu các doanh nghiệp đua nhau trốn thuế thì nhà nước giải quyết như thế nào. Do vậy cần phải làm rõ trách nhiệm những cá nhân, cơ quan đơn vị liên quan đến sai phạm này để xử lý

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog