Chia sẻ

Tre Làng

Tin nóng: ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ BỊ CAN KIM QUỐC HOA

Đề nghị truy tố nguyên Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi

Cơ quan an ninh điều tra nhận định vụ sai phạm của ông Kim Quốc Hoa “là vụ án nghiêm trọng, liên quan đến lĩnh vực hoạt động báo chí”.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Kim Quốc Hoa - nguyên tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Bộ luật hình sự.

Theo kết luận điều tra, với vai trò là tổng biên tập, ông Kim Quốc Hoa bị cáo buộc duyệt cho đăng 23 bài báo có những tiêu đề và nội dung sai sự thật, không có căn cứ, suy diễn chủ quan, đưa thông tin phiến diện, một chiều.

Ông Kim Quốc Hoa khi trả lời phỏng vấn báo chí tại trụ sở báo Người Cao Tuổi .

Trong đó, ông Hoa trực tiếp viết và duyệt đăng bài “Sự thật về “công tử” Hà thành ra Trường Sa” có nội dung sai sự thật như “có tin cho rằng những năm gần đây, ở quần đảo Trường Sa vẫn tồn tại hiện tượng một số quân nhân nghiện ma túy nhưng vì gia đình có quan hệ nên vẫn được ra Trường Sa, lợi dụng danh nghĩa công tác để cai nghiện, rèn luyện”.

Ông Hoa cũng bị cáo buộc đưa thêm vào bài báo “Bàn về thị trường sao và vạch” nội dung sai sự thật như “trưởng công an các phường ở TP lớn hầu hết là đại tá...”.

Theo kết luận điều tra, có 11 cá nhân liên quan trong vụ án khi tham gia viết, biên tập các bài báo “có nội dung sai phạm” nhưng Cơ quan an ninh điều tra thấy chưa cần thiết phải xem xét xử lý hình sự./.

Theo Đ.Tr/Tuổi trẻ

2 nhận xét:

  1. Nghe nói ông này ham hố cái chức danh gì gì ý, thế là đến lúc họ về xác minh thì nó lòi cái đuôi ra thế là bị bắt , quá nhọ thôi, hay các cụ thường nói là tham thì thâm ý. Giờ thì có vẻ bất mãn lắm đây. Rồi mấy vị chả biết gì về vụ này cứ lên đó nói nói cái gì mà ông này chống tham nhũng mới bị bắt :V buồn cười thật

    Trả lờiXóa
  2. Một người lão làng trong làng báo, một người được xem là cây bút gạo cội trong làng báo vậy mà đi làm những điều trái với đạo đức với lương tâm của người cầm bút. Kính gửi các nhà báo đi trước và hiện giờ là nhà báo, những con chữ mà các ông viết ra có khả năng định hướng dư luận, người dân không phải ai cũng đến hiện trường, cũng mục sở thị, cũng mắt thấy tai nghe sự việc, mà những điều đó được phản ánh qua báo chí. Nếu nhà báo phản ánh khách quan, trung thực, đúng bản chất sự việc thì người đọc hiểu đúng và ngược lại. Nhà báo bây giờ có tâm ít quá, họ bị vòng xoáy xã hội cuốn vào cùng rồi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog