Chia sẻ

Tre Làng

BÍ THƯ THÀNH ỦY HOÀNG TRUNG HẢI THĂM VÀ CHÚC TẾT MỘT SỐ ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Trước thềm năm mới Bính Thân 2016, sáng 7-2 (29 Tết), đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đi thăm và chúc Tết một số đơn vị của Thành phố: Tổ Hoàng Diệu (Xí nghiệp Môi trường Đô thị số 1), Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Trung tâm điều độ thông tin trực thuộc Tổng công ty Điện lực Hà Nội. 

Cùng đi với đồng chí Bí thư Thành ủy có đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo UBND Thành phố, Văn phòng Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Đến thăm Tổ Hoàng Diệu, Xí nghiệp Môi trường đô thị số 1, thay mặt cho lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vừa qua của cán bộ công nhân viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội đã giữ gìn Hà Nội xanh, sạch. Đồng chí gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty nhân nhịp năm mới. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Hà Nội đã là đô thị lớn, với khoảng 7,4 triệu dân và khoảng 3 triệu khách vãng lai. Như vậy, với hơn 10 triệu dân, phát thải ra khoảng hơn 5.600 tấn rác/ngày là một thách thức rất lớn mà công ty phải đáp ứng trong việc duy trì tỷ lệ thu gom 100%. Hiện tại, 4 quận nội thành đã đạt được tỷ lệ đó, các quận huyện khác tỷ lệ này chỉ đạt khoảng 80-90% nên công ty cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn. Ngoài việc thu gom, công ty cần tập trung xử lý việc giảm tỷ lệ chôn lấp, ô nhiễm về môi trường. Hà Nội là thủ đô của cả nước, Thành phố vì Hòa bình, Thủ đô xanh, việc bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường phải dẫn đầu cả nước. Trong thời gian tới, Thành phố sẽ hỗ trợ giúp đỡ Công ty và các xí nghiệp để tăng cường công tác đầu tư, trang thiết bị để nâng cao năng suất cao và hiệu quả. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, tặng quà Trung tâm cấp cứu 115. Ảnh: Viết Thành

Đến thăm Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao hoạt động của Trung tâm trong thời gian vừa qua đã kịp thời bảo đảm chăm lo cấp cứu kịp thời cho người dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015. Cấp cứu đòi hỏi kịp thời, sơ cứu chẩn đoán chính xác và đưa nhanh đến bệnh viện. Đây là tiêu chí hết sức quan trọng trong việc chữa trị người bệnh. Bởi nếu so sánh với các đô thị khác, tiêu chí cấp cứu về y tế cũng là một trong những đánh giá xếp loại về năng lực cạnh tranh của Hà Nội. Trung tâm cần so sánh tiêu chuẩn đó với các thành phố khác, đô thị lớn trong khu vực và trên thế giới, phân tích khắc phục để làm tốt.

Thành phố mong muốn trong quá trình làm việc, trung tâm đề xuất giải pháp để bảo đảm trong việc cấp cứu kịp thời hơn nữa. Năm 2016, năm đầu của giai đoạn 2016-2020, giai đoạn chuyển dịch kinh tế của cả nước, Việt Nam phấn đấu tham gia hội nhập và hội nhập một cách thành công vào khu vực và trên thế giới. Kinh tế Việt Nam phải hội nhập, cấp cứu cũng vậy. Cần sự chuẩn bị kỹ càng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết Trung tâm điều độ thông tin (Tổng công ty Điện lực Hà Nội). Ảnh: Viết Thành

Tại Trung tâm điều độ thông tin trực thuộc Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm hỏi công tác chuẩn bị, các phương án cụ thể của trung tâm trong việc bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định trong dịp Tết. Đồng chí cũng chia sẻ sự chuẩn bị kỹ của thành phố trong chăm lo đời sống của người dân. Năm nay, thành phố đã nỗ lực chuẩn bị từ trước, hỗ trợ mọi mặt bảo đảm người dân có một cái tết vui tươi, yên bình, an toàn, vệ sinh môi trường, chăm lo người có công, các hộ chính sách. Thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác đưa những người khó khăn cơ nhỡ vào các trung tâm xã hội. Bảo đảm cho tất cả người dân đều được đón Tết vui tươi, an toàn. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, điện cũng là yếu tố rất quan trọng đóng góp cho một Tết vui tươi, an toàn. Do đó Trung tâm phải thường xuyên theo dõi và xử lý kịp thời các sự cố. Những năm qua, ngành điện được đầu tư nâng cấp, nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp, chất lượng cung cấp điện cho người dân và thời gian tiếp cận điện của người dân đáp ứng được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội là Thủ đô, tiêu chí bảo đảm cung cấp điện, an toàn và chất lượng điện là một trong những tiêu chí của thành phố hiện đại. Ngành điện phải có trình độ quản lý, công nghệ cao để luôn đi đầu; phải xứng đáng là ngành điện của Thủ đô, đáp ứng được tất cả các tiêu chí: thời gian gián đoạn, sửa chữa, chất lượng điện áp, thời gian tiếp cận… 

Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ công nhân trong Trung tâm và ngành điện Thủ đô.

Thanh Hải/Hà Nội Mới

21 nhận xét:

  1. Nặc danh14:15 7/2/16

    mong ông hoàng trung hải lên rồi sẽ là một vị quan tốt của thủ đô hà nội.tôi kì vọng rất nhiều về ông nên hy vọng rằng trong nhiệm kì làm bí thư thành ủy hà nội ông sẽ ko để nhân dân thủ đô phải thất vọng

    Trả lờiXóa
  2. Năm mới chúc ông Hoàng Trung Hải và gia đình sức khỏe, an khang thinh vượng. Chúc ông luôn giữ được tấm lòng với Nhân dân, với
    Thủ đô Hà Nội. Để trong nhiệm kỳ của mình, ông dẫn dắt Thủ đô phát triển, văn minh, dân chủ.

    Trả lờiXóa
  3. Năm mới, cương vị mới, trách nhiệm mới, hi vọng rằng vị tân Bí thư thành ủy Hà Nội này sẽ có những quyết sách, những bước đi đúng đắn để giúp cho Thủ đô có nhiều bước phát triển, thành công mới, đi đầu trong cả nước...
    Nhân dân kì vọng rất nhiều ở chính các vị, những người vừa có tâm,vừa có tài!
    Năm mới, thắnng lợi mói, thành công mới!

    Trả lờiXóa
  4. văn lâm19:55 8/2/16

    Chúc bác Hoàng Trung Hải thành công với Hà nội như bác Hải đã thành công cùng EVN !

    Trả lờiXóa
  5. Việc làm của Bí thư Hoàng Trung Hải với những người lao động trong dịp Tết Bính Thân quả là một hành động đẹp. Nó thể hiện sự quan tâm của các Ban, ngành đoàn thể tới người dân. Hy vọng mọi người sẽ có một cái tết an lành và hạnh phúc bên gia đình

    Trả lờiXóa
  6. Blue sky20:55 8/2/16

    Sự thăm hỏi động viên các đơn vị trên địa bàn Hà Nội trong thời khắc Tết đến xuân về của ông Hoàng Trung Hải chính là một nguồn động viên tinh thần lớn lao cho những người lao động. Việc làm này không chỉ mang tới niềm vui mà còn làm cho những người lao động yên tâm công tác, làm cho họ thấy được sự quan tâm của các cấp chính quyền tới cuộc sống của người dân

    Trả lờiXóa
  7. Bangtuyet nhietdoi21:05 8/2/16

    Trên cương vị mới, hy vọng ông Hoàng Trung Hải sẽ có những hành động tích cực, những quyết sách sáng suốt giúp đưa Thành phố ngày một phát triển đi lên. Năm mới Tết đến cũng hy vọng sẽ thấy được những bước tiến mới của Hà Nội

    Trả lờiXóa
  8. thực sự thì mình rất có niềm tin vào bác HẢi vì bác là người trẻ lại có tài, mình hi vọng bác sẽ làm cho Hà Nội có 1 diện mạo mới góp phần quan trọng vào việc làm đổi mới đất nước. Hà Nội là thủ đô, là trung tâm văn hóa, chính trị, giữ 1 vai trò quyết định đến vận mệnh, sự phát triển phồn thịnh của 1 quốc gia. vì vậy việc lựa chọn bác Hải là sự lựa chọn táo bạo nhưng hợp lí theo tình hình của đất nước hiện nay

    Trả lờiXóa
  9. Chúc các cơ quan của thành phố Hà Nội một năm mới tốt lành, làm việc hiệu quả:
    Năm hết tết đến/ Chúc ông chúc bà/ Chúc cha chúc mẹ/ Chúc cô chúc cậu/ Chúc chú chúc dì/ Chúc anh chúc chị/ Chúc luôn các em/ Chúc cả các cháu/ Dồi dào sức khỏe/ Có nhiều niềm vui/ Tiền xu nặng túi/ Tiền giấy đầy bao/ Đi ăn được khao/ Về nhà người rước/ Tiền vô như nước/ Tình vào đầy tim/ Chăn ấm nệm êm/ Sung sướng ban đêm/ Hạnh phúc ban ngày/ Luôn luôn gặp may/ Suốt năm con Khỉ!

    Trả lờiXóa
  10. Bí thư Thành ủy hà Nội dến thăm và chúc tết một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội cho thấy vị lãnh đạo này rất quan tâm tới nhân dân. Vị tân bí thư thành ủy này tuổi trẻ tài cao, mong rằng với tài năng ở cương vị mới ống sẽ làm cho Hà Nội của chúng ta có một diện mạo mới,giàu mạnh hơn to đẹp hơn phát triển hơn, văn minh hơn hiện đại hơn

    Trả lờiXóa
  11. Trên cương vị mới mong rằng ông Hoàng Trung Hải sẽ làm việc tốt, đáp ứng lại nhiều kỳ vọng của nhân dân thủ đô, đặc biệt là đi sâu, đi sát tới quần chúng nhân dân. Chúc ông năm mới sức khỏe và công tác tốt.

    Trả lờiXóa
  12. Hungyen363621:18 12/2/16

    Tôi tin tưởng rằng trên cương vị mới ông Hoàng Trung Hải sẽ phát huy được khả năng lãnh đạo của mình, đúng như kỳ vọng của quần chúng nhân dân dành cho ông

    Trả lờiXóa
  13. Hoabinh03020021:21 12/2/16

    Hành động đến chúc tết đầu năm một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, có ý nghĩa động viên sâu sắc về mặt tinh thần

    Trả lờiXóa
  14. Hoabinh023421:23 12/2/16

    Việc ông Hoàng Trung Hải đến chúc tết các cơ quan đơn vị có ý nghĩa tinh thần rất to lớn, động viên cán bộ các đơn vị nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới

    Trả lờiXóa
  15. Thaibinh02340021:24 12/2/16

    Những việc ông Hoàng Trung Hải đã làm trong nhiệm kỳ trước là nền tảng và cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ này ông sẽ là nhà lãnh đạo xuất sắc, tin tưởng vào tương lai của HN dưới sự lãnh đạo của ông

    Trả lờiXóa
  16. Thaibinhquetoi23421:26 12/2/16

    Chúc ông Hoàng Trung Hải ở cương vị mới sẽ phát huy được khả năng lãnh đạo của mình, sẽ là nhà lãnh đạo ưu tú, xuất sắc, đúng như kỳ vọng của nhân dân dành cho ông

    Trả lờiXóa
  17. Hagiang83621:28 12/2/16

    Chúng tôi tin tưởng rằng ở cương vị bí thư Thành ủy ông sẽ phát huy tốt năng lực, thể hiện được khả năng lãnh đạo của minh, xứng đáng với niềm tin mà nhân dân cả nước và nhân dân thủ đô dành cho người lãnh đạo như ông

    Trả lờiXóa
  18. Bacgiang19021:31 12/2/16

    Hy vọng trong nhiệm kỳ này ông Hải sẽ thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình, giải quyết được một số vấn đề tồn tại hiện nay cũng như làm cho thủ đô của chúng ta ngày càng phát triển, hiện đại và văn minh hơn

    Trả lờiXóa
  19. Việc đi chúc tết cán bộ nhân dân đầu năm của cá vị lãnh đạo đứng đầu thủ đô Hà Nội thể hiện sự quan tâm sâc sắc đến người dân thủ đô. Đấy cũng chính là sự động viên khích lệ để người dân cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2016 để đưa Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh.

    Trả lờiXóa
  20. Sự sâu sát của các bác lãnh đạo thành phố Hà Nội là việc cần làm thường xuyên, Các bác đi chúc tết cán bộ nhân viên như vậy chính là sự động viên lớn để mọi người hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm mới.

    Trả lờiXóa
  21. Bí thư thành ủy Hà Nội vừa mới về công tác đã có những chuyến thăm và làm việc ở các đơn vị trên thành phó qua đây chúng ta thấy được Bí Thư của chúng ta rất quan tâm đến đời sống lao động sản xuất của người dân trên Thủ Đô chúng ta hi vọng Bí Thứ mới của Hà Nội sẽ giúp Hà Nội ngày càng phát triển hơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog