Chia sẻ

Tre Làng

Chuyện BTV Lê Thanh Huyền và sự hối lỗi

Khoai@

Sau phán quyết của PCA, lưỡi bò của Trung Quốc bị ném vào hố xí, chính quyền Tập Cận Bình huy động người dân, đặc biệt là những người có ảnh hưởng lớn trong xã hội như văn nghệ sĩ tham gia tẩy chay nội dung phán quyết và ủng hộ luận thuyết lưỡi bò.

Không đáng ngạc nhiên khi làng Hoa ngữ ồ ạt bầy đàn bày tỏ quan điểm của nhà nước Tập Cận Bình, trong đó có các sao nghệ thuật như Triệu Vi, Hồ Ca, Phạm Băng Băng, Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Đường Yên, Ngô Lỗi , Vương Tổ Lam, Mã Thiên Vũ , Hoàng Bột, Dương Dương, Lý Thần, Lục Nghị, Tống Thiên, Tưởng Kình Phu, Đặng Gia Giai, Mã Tô, Mã Khả, Trương Dật Kiệt, Trương Mông, Giả Nãi Lượng, Đường Nghệ Hân, Trương Kiệt,...

Không đáng ngạc nhiên vì Trung Quốc là đất nước đã sinh ra họ. Với tư cách là 1 công dân, họ có nghĩa vụ, trách nhiệm phải bảo vệ, ta không trách họ được. Điều này khác xa thậm chí đối lập hoàn toàn về tư cách với những kẻ vừa ra khỏi đất nước đã con mông, chu mõm, quay lại chửi bới đất nước như Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) và mới nhất là Ngô Xuân Phúc.

Đáp lại hành động của các sao Hoa ngữ, giới trẻ Việt đã phát động một chiến dịch với tên gọi "từ bỏ thần tượng, chọn Tổ quốc". Đây là điều đáng mừng, bởi tinh thần và lòng tự tôn dân tộc.

Ở đây, người viết không bình luận gì ngoài việc thán phục lòng yêu nước và phản ứng nhanh nhạy của các bạn trẻ. 

Dưới góc độ cá nhân, tôi cho rằng, các bạn đã đúng khi thần tượng của các bạn sụp đổ. Đó cũng là lúc mà 2 lĩnh vực chính trị và nghệ thuật được lồng vào nhau và cùng hướng tới một mục đích làm tổn hại tới lợi ích dân tộc của chúng ta. Khi mà một ngôi sao sử dụng quyền năng của mình vào mục đích xâm hại tới lợi ích của dân tộc, thù mặc nhiên họ đã đứng vào hàng ngũ kẻ thù của chúng ta.

BTV Lê Thanh Huyền đã thiếu cẩn trọng khi đăng trên FB của mình: "Thanh niên bây giờ, sao cứ thấy nhiều người lười làm, ham chơi, học hành kém cỏi, kiến thức hạn hẹp, toàn sa đà vào dăm cái thứ ba lăng nhăng vô bổ. Mỗi chửi đổng là giỏi". Và đặc biệt, cô viết: "Vẫn thích Triệu Vy dù cô ấy ủng hộ đường lưỡi bò của Trung Quốc".

Ngay sau khi đăng stt, BTV này đã nhận được nhiều gạch đá (đủ để xây biệt phủ ở ẩn) từ cộng đồng mạng. Phản ứng của các bạn cũng là dễ hiểu.

Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, Lê Thanh Huyền dường như đã nhận ra cái sai của mình nên cô đã xóa ngay stt trên và thay vào đó là lời xin lỗi:

"Kính gửi quý vị & các bạn!

Tôi xin phép được dùng 2 từ "quý vị" và "các bạn", vì tôi biết trước mặt tôi, là rất nhiều người ở mọi lứa tuổi khác nhau. Một cách nói trân trọng, mong quý vị và các bạn đón nhận!

Sáng nay, tôi đã viết một stt, với nội dung không phù hợp. Tôi biết là vậy, và cũng đã xoá ngay sau khi đăng.

Tôi không bao biện hay giải thích cho hành động của mình, vì đó là một việc làm không đúng, từ quan điểm, tới suy nghĩ và cả câu chữ. Tôi đã lắng nghe rất nhiều lời nhận xét của quý vị và các bạn, và tôi càng nhận ra, việc làm, suy nghĩ của mình là không phù hợp như thế nào.

Tôi không đại diện cho một cơ quan nào cả, chỉ là cá nhân thôi. Tôi xin lỗi tất cả quý vị và các bạn. Xin lỗi vì đã để mọi người phải đọc được những câu chữ như vậy. Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải bực mình. Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải mất thời gian không đáng có chỉ vì 1 phút bốc đồng của tôi.

Tôi nhận mọi lỗi sai về mình, và chỉ mong một điều duy nhất, là lời xin lỗi của mình sẽ được chấp nhận!

Thân mến!". 

Tôi nghĩ, đó là lời xin lỗi chân thành.

Các cụ nói, đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Cô BTV Lê Thanh Huyền dù đã có cái sai, nhưng đã hối lỗi và nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi tới cộng đồng. Bởi vậy, chúng ta, cộng đồng mạng Việt Nam hãy dừng mọi việc ở đây, không nên cố chấp.

14 nhận xét:

  1. Hungyen363617:29 15/7/16

    BTV Lê Thanh Huyền dù đã có những nhận định và bình luận mang tính chủ quan, có phần sai lầm nhưng thực sự khi cô đã công khai xin lỗi và đính chính lại bằng một stt khác thì chúng ta cũng nên nhìn nhận lại sự thay đổi và ăn năn của cô ấy, không nên cố chấp mà tiếp tục đả kích hay lên án nữa. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, nhất là khi người ta đã biết sai và biết sửa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói dúng, nhưng trường hợp này thì không. Đây là sự non kém về nhận thức. Không phải xin lỗi là đuọc ,ngành này khg phù hợp với cô ấy. Vtv nen cho nghi viec

      Xóa
  2. Hoabinh023417:33 15/7/16

    Khi BTV Lê Thanh Huyền đã xóa stt của mình và thay vào đó là một lời xin lỗi chân thành chứ không phải là lời bao biện thì chúng ta nên nhìn nhận lại những cố gắng sửa chữa của cô ấy. Đâu có ai là hoàn hảo và không phạm sai lầm, chỉ có điều khi biết sai thì phải biết để sửa chữa, không nên cố chấp bảo vệ quan điểm cá nhân bằng mọi giá

    Trả lờiXóa
  3. là một BTV thì cần phải cẩn trọng trong từng lời nói, hành động của mình, vì BTV có sức ảnh hưởng không nhỏ đến đông đảo người đọc, người nghe chương trình, mặc dù cô BTV Lê Thanh Huyền đã đăng đàn xin lỗi nhưng cô cũng cần phải xem xét lại hành động, suy nghĩ của mình một cách nghiêm túc hơn để tránh nhận gạch đá trong tương lai

    Trả lờiXóa
  4. tôi nghĩ biên tập viên Thanh Huyền này đã phát ngôn bồng bột thiếu suy nghĩ nhưng sau khi cô xin lỗi thì chúng ta cũng lên xem xét và tha lỗi cho cô vì tôi thấy lời xin lỗi đó rất chân thành .ai cũng cần có người hâm mộ của chính mình . chính bản thân tôi cũng thế nhưng nên biết dừng đúng lúc không nên mù quáng quá mức như giới trẻ bây giờ hay hâm mộ đến mờ cả mắt

    Trả lờiXóa
  5. bản thân mình cũng thích xem phim Trung Quốc và hâm mộ nhiều diên viên bên cái nước "bạn" đấy lắm chả biết là bạn hay là bè nữa ôi than ôi . dã tâm của chúng có bao giờ nguôi ngoai cái ý định xâm lược nước chúng ta ,từ cái thời tổ tiên mình đã hiểu rõ vấn đề đó rồi . nhưng nói thật nước ta còn yếu quá , bây giờ mà chiến tranh chỉ có Việt Nam ta thiệt thòi thôi .nghệ sĩ bên Trung Quốc họ là người Trung Quốc nên là họ yêu nước hơi mù quáng tý . nhưng mà cô biên tập viên Thanh Huyền là người Việt Nam thì phải ủng hộ nước mình hộ tôi cái . phát ngôn truyền hình bao nhiêu người nghe mà cô nói thế là không có được đâu . xin lỗi thì xin lỗi nhưng tôi nghĩ không nên bỏ qua dễ dàng

    Trả lờiXóa
  6. Người dân cùng chung tay bảo vệ biển Đông, bảo vệ chủ quyền của dân tộc thì nữ biên tập viên Lê Thanh Huyền của một chương trình lớn lại đăng một dòng trạng thái lên Facebook khiến không ít người bức xúc.Bạn có quyền hâm mộ diễn viên Trung Quốc nhưng cho rằng việc ủng hộ hành vi xâm lược gần hết biển đảo của tổ quốc chỉ là một quan điểm chính trị, như không ảnh hưởng đến mình thì mình cũng chào thua, biên tập viên mà như thế à?, Không ngờ một biên tập viên, một người có học thức mà lại suy nghĩ như vậy. chả thấy xứng đáng gì khi đứng trước truyền hình . xinh đẹp nhưng lại không có học thức thì cũng vứt thôi

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19023:12 15/7/16

    BTV Thanh Huyền đã thiếu cẩn trọng trong phát ngôn của mình, nhất là khi cô ấy lại là người của công chúng, có sức ảnh hưởng lớn và được hàng triệu người theo dõi. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận ra lỗi lầm của mình cô đã có lời xin lỗi chân thành, chúng ta cũng nên xem xét bỏ qua cho cô ấy

    Trả lờiXóa
  8. Hagiang83623:18 15/7/16

    Dù sao cô ấy cũng là người trẻ tuổi, sai lầm vấp váp là điều khó tránh khỏi, quan trọng là cô ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình và kịp thời gửi lời xin lỗi chân thành đến công chúng. Mong rằng mọi người cũng nên rộng lòng tha thứ cho cô ấy, vì đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, đây cũng là bài học đáng nhớ cho cô ấy rồi

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinhquetoi23423:23 15/7/16

    Ở cương vị là phát thanh viên của kênh truyền hình Trung ương, lại là kênh được rất nhiều người theo dõi đáng ra cô ấy phải ý thức được mỗi lời nói, hành động của mình đều có hàng triệu ánh nhìn dõi theo. Đằng này, cô ấy lại có những phát biểu chủ quan, thiếu suy nghĩ trên trang cá nhân làm cho người đọc phẫn nộ, nhất là sau vụ xét xử của tòa án quốc tế. Cô ấy đã có lời xin lỗi thành khẩn gửi mọi người, mong rằng cô ấy sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và hành xử thận trọng hơn nữa trong thời gian tới

    Trả lờiXóa
  10. Thaibinh02340023:30 15/7/16

    Trong khi dư luận cả nước đang quan tâm đến kết luận của tòa án quốc tế sau phiên xét xử đường lưỡi bò của Trung Quốc thì BTV Thanh Huyền lại có những phát ngôn bừa bãi, chủ quan và thiếu thận trọng trên mạng xã hội và đã phải chịu cơn mưa gạch đá của cư dân mạng. Mong rằng đây sẽ là bài học lớn với cô ấy để rút kinh nghiệm lần sau, là người của công chúng phải luôn ý thức được vai trò, nhiệm vụ của mình để hành xử sao cho đúng mực

    Trả lờiXóa
  11. Hoabinh03020023:34 15/7/16

    Ngay sau khi nhận được phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng thì BTV Thanh Huyền đã có lời xin lỗi sâu sắc đến mọi người và mong được tha thứ, vậy chúng ta cũng nên bao dung mà bỏ qua cho cô ấy, đây là bài học lớn cho một người trẻ, đặc biệt lại là người của công chúng, mong rằng cô ấy sẽ thận trọng trong phát ngôn của mình, kể cả là trên mạng xã hội hay đời thường

    Trả lờiXóa
  12. Nguyễn Văn Đại08:41 20/7/16

    Chuyện lạ chỉ có trong thời thổ tả, thời phân Tàu thì thối phân Tây thì thơm. Philipin đang chiếm biển đảo VN, tranh tụng về chủ quyền của VN (Trường sa), bác Đường Lưỡi Bò của TQ và ĐÀI LOAN. Cả 5 nước đang xâm phạm chiếm đất biển của VN và xua đuổi ngư dân hàng ngày, nhưng cả đám chửi NGHỆ SỸ TRUNG QUỐC. Thật hết nói nổi. Rất may đây chỉ là thiểu số ồn ào trong xã hội.

    Nghệ sỹ TQ sẽ bảo là của TQ. Nghệ sỹ Phi sẽ bảo là của Phi. Nghệ sỹ Việt thì sẽ bảo là của Việt. Nghệ sỹ Mã Lai sẽ bảo của Mã Lai, người Brunei thì bảo của Brunei. Không bảo lãnh thổ của họ thì bảo của ai?

    Tóm lại cũng chỉ là kích động bất ổn, tìm ra chuyện để chia rẽ các nước gần nhau còn thằng Tây đưa bọn thảm sát làm thầy vẫn vỗ tay ầm ầm. Nổi sỉ nhục quốc gia là ở chỗ đó. Khiến người ngoài nhìn vào tưởng dân VN ai cũng vậy.

    Trả lờiXóa
  13. đã là người của công chúng, người có sức ảnh hưởng đến đông đảo người xem truyền hình thì cần phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói và hành động, có lẽ BTV Thanh Huyền không lường trước được sự việc lại đi quá xa với sự kiểm soát của BTV này, thời đại công nghệ thông tin bùng nổ thì BTV này có thể nổi tiếng ngay tức khắc cũng có thẻ bị dìm chìm nghỉm vì 1 câu nói sơ suất. BTV Thanh Huyền nên xem lại bản thân xem có thực sự phù hợp với nghiệp BTV hay không

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog