Chia sẻ

Tre Làng

CHÚNG TAO LÀ DÂN, CHÚNG TAO LÀ ÔNG TRỜI.

Khoai@

Ở đâu ra cái thói hơi tý là bắt giữ cán bộ, công an làm con tin vậy?

Cứ không vừa ý là bắt. Thậm chí không cần biết mô tê gì, không cần nghĩ xa, cứ có vài lời kích động, cứ cho vài đồng lẻ là... bắt. Loạn mẹ rồi. 

Xem link dưới:

https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nguoi-dan-binh-dinh-giu-3-oto-cua-doan-khao-sat-du-an-dien-mat-troi-3771214.html?utm_source=search_vne

Không mạnh tay trừng trị đám vô pháp vô thiên, cứ sợ hãi, dân túy kiểu này thì chỉ có nước bốc cứt ăn vã. Hôm nay nó bắt cán bộ, ngày mai nó sẽ bắt lãnh đạo cho mà xem.

Tôi chép thơ của anh Hoàng Dũng về cho anh em đồng cảm.

***
Bố con mình dí nồn vào xí nghiệp
Để ruộng quê, trùng điệp lúa, ngô khoai
Đuổi hết mẹ doanh nghiệp nước ngoài
Đất của bố chỉ trồng ngô khoai sắn.

Bố con mình cũng đấm buồi vào điện
Ngàn năm rồi tăm tối chết đéo đâu
Mặt trời lặn thì xoa chân đi ngủ
Nếu sáng trăng, bê chõng ra hè..

Bố con mình cũng đéo cần thủy điện
Đéo sân golf, đéo cả ĐIỆN MẶT TRỜI 
Nghèo bền vững là có bò chính phủ
Thịt hết rồi ta lại đợi nước lên.

Bố con mình đấm buồi vào bệnh viện
Ốm nằm nhà, gọi thầy đến đuổi ma
Đau gan thì nuốt nguyên con cóc tía
Đéo ăn thua, ta về với ông bà ... " !

4 nhận xét:

  1. Ý dân là ý trời,sức dân là sức nước...chế độ tồn vong là do dân..có lẽ sắp đến hồi tiễn biệt

    Trả lờiXóa
  2. Không ở đâu như ở đất nước Việt Nam người dân có cái thói cực kỳ xấu đó là chỉ cần xảy ra sự việc gì là bắt giữ cán bộ công an. Những người thực thi pháp luật, bảo vệ pháp luật, bảo vệ sự an toàn cho chính người dân, mà chỉ cần làm trái ý dân là dân bắt. Xin thưa các vị nếu như các vị bước chân ra khỏi biên giới đất nước hình chữ S này, đi đâu mà giở thói con đồ, chợ búa, vô kỷ luật đó thì cho ăn kẹo đồng rồi, chứ không phải ngồi đấy mà tính tướng, chém gió vù vù đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Đừng có lấy cái mác dân ra, được nhà nước bảo vệ mà muốn làm gì thì làm. Phải: nhà nước này là của dân ,do dân và vì dân nhưng không phải dân muốn làm gì cũng được. Hành động bắt giữ cán bộ đang làm nhiệm vụ làm con tin là không thể chấp nhận được. Đó là một hành động côn đồ, vô đạo đức và vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Cần phải xử lí những trường hợp này một cách thích đáng để làm gương cho kẻ khác.

    Trả lờiXóa
  4. nói thực với các cụ:
    thứ 1: dân thì cũng có người này người nọ, người hiểu biết, người kém hiểu biết hơn. Có người phân biệt được cái sai, cái đúng. Cho nên không đánh đồng.
    thứ 2: ai sai người đó phải chịu xử lý. xử lý mạnh tay để họ không coi thường pháp luật

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog