Chia sẻ

Tre Làng

ÔNG TRƯƠNG MINH TUẤN GIỮ CHỨC PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Ông Trương Minh Tuấn giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW

(TTXVN/VIETNAM+)

(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 27/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Theo đó, Bộ Chính trị phân công ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương./.

8 nhận xét:

  1. Nguyễn Văn22:44 27/7/18

    Ô hay! Sao lại thế này?
    Thế này là sao vậy nhẻ?
    ....................
    Biết chết liền.

    Trả lờiXóa
  2. Ghế bộ trưởng còn bay được thì làm gì còn vị trí nào có thể giữ được, giờ chi còn cái ghế trong nhà tù là chờ ông thôi, quá trình đương nhiệm để xảy ra nhiều sai phạm quá, thất thoát bao nhiêu là tiền rồi, giờ đến lúc trả nợ được rồi

    Trả lờiXóa
  3. Việc này nó là dĩ nhiên, không tiếc cho ông tuấn chỉ tiếc cho bộ 4t bao năm nay dưới sự quản lý của ông này mà không thể phát triển lên được, chưa kể còn đốt bao nhiêu là tiền của nhà nước nữa, nếu như là người khác quản lý thì dân đã có biết bao nhiêu cây cầu để đi rồi

    Trả lờiXóa
  4. sắp về vườn đến nơi rồi còn tuyên với giáo cái gì nữa để vị trí đấy cho người có tài có đức họ làm đi, thời kỳ của ông như vậy khép lại là được rồi, mong rằng thế hệ kế tiếp sẽ không dẫm lên vết xe đổ của ông

    Trả lờiXóa
  5. Bộ nhiệm rất đúng quy trình...cần phát huy sâu rộng hơn nữa

    Trả lờiXóa
  6. Bổ nhiệm đúng quy trình thì ra đi cũng đúng quy trình thôi, nhưòng ghế lại cho người khác đi bác ở nhiệm kỳ của bác tốn nhiều tiền của dân quá rồi, để người tài họ lên công hiến, chứ bấy lâu nay bao nhiêu nỗ lực của trung ướng bác là người có công lớn phá di đấy

    Trả lờiXóa
  7. muốn ở vị trí tuyên giáo thì sống phải tốt nói phải chuẩn, ông này làm việc để xảy ra bao nhiêu vấn đề như thế thì nói ai nghe cho, không rời khỏi cái ghế đấy, ở lại mà làm xấu mặt ban tuyên giáo à

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn cách ông Trương Minh Tuấn sau khi bị đề nghị kỉ luật và cho thôi chức Bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông rồi lại chuyển sang làm phó trưởng ban tuyên giáo Trung Ương của Đảng rất giống với ông Đinh La Thăng khi bị trục xuất khỏi thành phố Hồ Chí Minh, ra khỏi bộ chính trị để được điều về Ban kinh tế trung ương và sau đó thì bị khởi tố. Rất có thể ông Trương Minh Tuấn cũng có kết cục tương tự như vậy mà thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog