Chia sẻ

Tre Làng

BIỆT PHỦ CỦA CỰU GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN HÒA BÌNH VỪA BỊ KHỞI TỐ

Bài này tôi thuổng về từ báo Tiền Phong

Cận cảnh tư dinh cựu Giám đốc Bệnh viện Hoà Bình vừa bị khởi tố

TPO - Cựu Giám đốc Bệnh viện Hoà Bình Trương Quý Dương từng bị tố cáo chi tiêu phung phí bằng tiền công quỹ khi làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi. Cơ quan thanh tra cũng kết luận ông Dương vi phạm chính sách quản lý kinh tế, làm trái quy định, chi tiêu không đúng mục đích…

Một góc biệt thự ông Dương ở.

Từ phung phí tiền công quỹ

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, khi còn làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, Hòa Bình, ông Trương Quý Dương bị cán bộ nhân viên tố cáo về việc chi tiêu phung phí bằng tiền công quỹ và có một số hành vi sai trái khác.

Năm 2001, cơ quan chức năng vào cuộc, kết luận: Ông Trương Quý Dương vi phạm chính sách về quản lý kinh tế, làm trái quy định, chi tiêu không đúng mục đích, buộc phải bồi thường công quỹ hơn 48 triệu đồng. Ông Dương bị kiến nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

Cánh cổng ra vào biệt thự ông Dương ở. Ảnh: Minh Đức

Tuy nhiên, vài tháng sau, ông Dương được điều chuyển lên làm Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình (BVSKBMTE & KHHGĐ) tỉnh Hoà Bình. Được một thời gian ngắn, ông Dương lại bị cán bộ, nhân viên Trung tâm này làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Năm 2004, Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, xác minh theo đơn thư tố cáo, làm rõ một số sai phạm liên quan đến ông Trương Quý Dương. Cụ thể, năm 2002, Trung tâm BVSKBMTE&KHHGĐ bị thâm hụt hơn 172 triệu đồng công quỹ do chi dùng sai mục đích, thu vén cá nhân.

Cửa của một căn phòng nhà ông Dương.

Ông Dương bị kết luận “lỡ tay” ký, chi ứng sai nguyên tắc trên 113 triệu đồng. Sự việc ở Trung tâm chưa được giải quyết xong, ông Dương lại có quyết định cất nhắc lên làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. Theo cơ quan chức năng, ở cương vị Giám đốc bệnh viện này, ông Dương tiếp tục tiếp khách, quản lý chi tiêu lãng phí tương tự ở Trung tâm BVSKBMTE&KHHGĐ. 

Khu vực cửa ra vào cửa căn biệt thự.

Vị Giám đốc này còn bị kết luận không thực hiện công khai tài chính hằng quý, không công khai trong đấu thầu, tự chỉ định thầu mua sắm vật tư trang thiết bị y tế, khiến việc mua bán vật tư, hóa chất tiêu hao quá mức một cách khó hiểu; máy móc chỉ định thầu mua về kém chất lượng. Chẳng hạn, một chiếc máy điện giải đồ trị giá 149 triệu đồng không có tem nhãn, không lý lịch gốc, mới mua về đã hỏng.

Đến tự ý tuyển dụng cán bộ

Hành lang của căn biệt thự.

Trong công tác tổ chức - nhân sự, ông Trương Quý Dương bị kết luận không lập hội đồng tuyển dụng, tự ý tuyển thêm 15 cán bộ biên chế và ký hợp đồng lao động với 78 trường hợp. Ngoài ra, trong số những người được ông Giám đốc nhận về, có hộ lý làm công việc hằng ngày ở mức độ bình thường lại được xếp lương cao hơn đồng nghiệp; có người thường xuyên vi phạm kỷ luật không bị xử lý; có nữ hộ lý không có quyết định của bệnh viện, 2 năm tự bỏ nhiệm sở để đi học tại trường Trung học Y tế tỉnh Hoà Bình nhưng vẫn lĩnh lương bệnh viện.

Khuôn viên căn biệt thự.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình trong thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Luyện, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hòa Bình và xem xét, xử lý những vi phạm của đồng chí Trương Quý Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Kết luận trường hợp đồng chí Dương có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình không xem xét, xử lý. UBKT TW rút hồ sơ để xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền. 

Trích Thông báo ngày 5/7/2010 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về nội dung kỳ họp thứ 32 của Ủy ban.

MINH ĐỨC

15 nhận xét:

  1. Chắc anh này thời trẻ làm thêm nghề chích dạo tích góp tiền nên mới xây dc biệt phủ ntn

    Trả lờiXóa
  2. chỉ có làm việc sai trái, được đút lót tiền từ việc tự ý tuyển dụng cán bộ , rút lõ ngân sách thì mới có tiền xây biệt phủ như vậy chứ. đúng là quá lãng phí cho ngôi nhà nếu như chủ nhân của nó bị xử lý kỉ luật, kiểu như ở không tương xứng vậy

    Trả lờiXóa
  3. tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ là ở đây chứ đâu, những vụ thế này phải xử lý một cách nghiêm minh, triệt để, có như vậy mới không bỏ sót được lỗi lầm, khuyết điểm. mà cần phải làm mạnh tay hơn nữa để thanh lọc bộ máy, để bộ máy khỏe hơn

    Trả lờiXóa
  4. một dinh thự với quá nhiều tiền của được đổ vào đó, và không biết lương của giám độc bệnh viện có đủ để xây dựng được tòa biệt như sang trọng như vậy không hay có nguồn viện trợ, thu nhập ở nguồn khác, chúng ta cần điều tra, xác minh một cách cụ thể hơn

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Văn21:59 29/8/18

    Băn khoăn cau hỏi: "Vì sao mãi đến bây giờ ông giám đốc bệnh viện ĐK Hòa Bình Trương Quý Dương mới bị khởi tố?"
    Giờ đã có câu trả lời.
    Đúng là ông ta nhiều tiền thật và tiền thì mua được quá nhiều thứ...

    Đọc xong bài trên lại thấy tức...cười, vì: "Tại sao một người liên tiếp vi phạm khuyết điểm như ông Dương lại vẫn "lách qua khe cửa hẹp" không chỉ một lần để tiếp tục "tiến về phía trước"?

    Tình hình cứ thế này thì anh buôn chổi chít xây biệt phủ nay mai chức vụ sẽ còn to hơn là cái chắc!

    Hài thật.

    Trả lờiXóa
  6. Khi còn làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, Hòa Bình, ông Trương Quý Dương bị cán bộ nhân viên tố cáo về việc chi tiêu phung phí bằng tiền công quỹ và có một số hành vi sai trái khác. Vậy nên mới có cái biệt phủ như thế này đấy ạ

    Trả lờiXóa
  7. Bằng cách nào những cán bộ đó có được tài sản “khủng” như vậy, trong khi họ đều là công chức nhà nước với mức lương khiêm tốn! Nếu thu nhập thêm có được bằng nghề “tay trái” một cách hợp pháp thì liệu đã được thể hiện trong các bản kê khai tài sản hay chưa, thực hiện nghĩa vụ thuế thế nào? ai cũng biết chỉ là không ai dám nói rõ ra thôi

    Trả lờiXóa
  8. Cán bộ ta không phải là nghèo nhưng kê khai tài sản rất nghèo”, do đó, muốn xử lý tài sản bất minh thì điều quan trọng trước tiên là phải khiến những biệt thự, biệt phủ, đất vàng… không rõ nguồn gốc của cán bộ đang còn ẩn đâu đó nổi lên.

    Trả lờiXóa
  9. Đừng để giặc tham nhũng trở thành căn bệnh ung thư di căn. Đảng và Nhà nước phải mạnh tay hơn nữa với giặc này. Không khoan nhượng, không bao che, không có vùng cấm.

    Trả lờiXóa
  10. Tôi tự hỏi "lương nhà nước ba cọc một đồng" mà tiền ở đâu nhiều vậy ? Chính phủ có cách nào ở ngăn chặn tình trạng tham nhũng không ? Vì đâu có tình trạng này ? Nếu không có sự việc đau lòng như thế này xảy ra thì có phải chúng ta đang bỏ sót tội tên tội phạm lớn không?

    Trả lờiXóa
  11. Kê khai tài sản nhưng không cần biết nó ở đâu mà có, hoặc có biết nhưng không có biện pháp thu hồi ( vì chưa có quy định) thì chống làm sao được tham nhũng. Lỗ hổng lớn nhất là kê nhưng không kiểm được hoặc cố tình là không kiểm

    Trả lờiXóa
  12. Ông này phải điều tra thêm cả tội tham nhũng nữa, không có lý gì một viên chức lại có khối tài sản lớn thế này, còn cho con cái ra nước ngoài học nữa. Lò đã đốt rồi, cái này là củi khô chứ không phải củi tươi mà sợ không cháy

    Trả lờiXóa
  13. Cuối cùng kẻ thủ ác thực sự cũng bị sa lưới, vừa bắt được kẻ vô trách nhiệm gây hậu quả nặng nề, vừa bắt được kẻ tham nhũng.

    Trả lờiXóa
  14. Tịch thu bán đấu giá biệt phủ lấy tiền làm đuòng làm cầu cho đồng bào vùng khó khăn, điều tra xem ông lãnh đạo nào đã bảo che nâng đỡ cho tên giám đóc mất dạy này để cùng truy tố một thể

    Trả lờiXóa
  15. Sâu mọt hạng nặng là đây chứ đâu nữa, đi đến đâu phốt đến đấy, bây giờ phải đặt câu hỏi là ai là người đã kéo thằng cha này đi lên nhanh như thế, không thể tự nhiên mà có được như vậy, bao nhiêu tiên bị đút vào túi thầy trò nhà này rồi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog