Chia sẻ

Tre Làng

TRUY TỐ MÃ PHÙNG NGỌC PHÚ

Cuteo@

Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Mã Phùng Ngọc Phú (SN 1992, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo kết luận điều tra, ngày 25/2, lực lượng an ninh phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook “James Ng” đăng tải bài viết sai sự thật với nội dung ở Việt Nam có người chết vì virus Corona chủng mới. Nội dung trên đăng tải ngay trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây hoang mang trong dư luận.

Sau khi xác minh vụ việc, Công an quận Ninh Kiều đã mời Mã Phùng Ngọc Phú, chủ tài khoản lên làm việc. Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 2/2020, Mã Phùng Ngọc Phú đăng tải, chia sẻ 14 bài viết có nội dung không đúng sự thật, nói xấu chế độ và có nhiều bình luận xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn cho thấy, nội dung của 42 trang tài liệu in từ 21 bài viết trên Facebook của Mã Phùng Ngọc Phú thể hiện nội dung tuyên truyền tư tưởng, quan điểm, thông tin chống đối, chống phá, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, xúc phạm đối với lãnh tụ và đội ngũ cán bộ.

Quá trình điều tra, Mã Phùng Ngọc Phú khai nhận đã tạo tài khoản “James Ng” từ tháng 10/2019 để đăng tải và chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật. 

Mã Phùng Ngọc Phú tỏ thái độ ăn năn, thừa nhận do thiếu hiểu biết, thường xuyên truy cập mạng xã hội và theo dõi, tương tác với các video phát trực tiếp từ mạng xã hội rồi sau đó đăng tải, chia sẻ những bài viết, hình ảnh nói xấu về chế độ, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

3 nhận xét:

  1. Rất may là Mã Phùng Ngọc Phú đã có thái độ ăn năn, hối lỗi vì những phát ngôn sai sự thật của mình đã gây ra hậu quả như thế nào nhưng hắn vẫn sẽ phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Mọi người hãy nhìn vào đây như một ví dụ để không bao giờ tung tin đồn thất thiệt như vậy

    Trả lờiXóa
  2. thông tin không chính xác gây hoang mang người dân và dư luận là rất nguy hiểm khiến gây hậu quả nghiêm trọng cho truyền thông, điều này được quy định rõ ở luật an ninh mạng của Việt Nam đã được áp dụng từ ngây 1/1/2019. rất may cho MÃ Phùng Ngọc Phú là có thái độ ăn năn hối cải nên cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính để cảnh cáo

    Trả lờiXóa
  3. Tên Phú này còn rất trẻ mà đã có hành vi xuyên tạc và chống phá đất nước rồi; thiết nghĩ phải xử lý Phú thật nghiêm khắc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog