Chia sẻ

Tre Làng

Ngoại Trưởng Mỹ: THẬT TUYỆT VỚI KHI ĐƯỢC Ở ĐÂY

Ảnh Ngoại trưởng Mỹ thăm Cà Mau: Thật tuyệt vời khi được ở đây

GDVN - "Thật tuyệt vời khi tôi được xuất hiện ở đây ngày hôm nay. Nhiều thập kỷ trước, ở vùng nước này, tôi là một trong rất nhiều người chứng kiến giai đoạn khó khăn trong lịch sử chung của chúng ta. Hôm nay... tôi đang là minh chứng cho hai quốc gia xa xôi đang tiến lại gần nhau", Ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã dành ngày thứ hai (15/12) trong chuyến công du 3 ngày ở Việt Nam để thăm Đồng bằng sông Cửu Long để làm nổi bật tính dễ tổn thương do biến đổi khí hậu của khu vực này.

Ngoại trưởng Mỹ đi thuyền trên sông Mê Kông.

Ngoại trưởng Mỹ đã có một chuyến du lịch bằng thuyền qua Cà Mau, một thành trì của quân đội Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, và có cuộc trò chuyện với cán bộ, sinh viên địa phương tại bến tàu ở ấp Kiến Vàng. 

"Thật tuyệt vời khi tôi được xuất hiện ở đây ngày hôm nay. Nhiều thập kỷ trước, ở vùng nước này, tôi là một trong rất nhiều người chứng kiến giai đoạn khó khăn trong lịch sử chung của chúng ta. Hôm nay... tôi đang là minh chứng cho hai quốc gia xa xôi đang tiến lại gần nhau", Ngoại trưởng Mỹ cho biết.


Trong bài phát biểu của mình, ông Kerry đã nhấn mạnh tới một loạt thách thức trong tương lai của địa danh lịch sử này.

"Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới khi nói đến biến đổi khí hậu", Ngoại trưởng Mỹ cho biết và cảnh báo về các "tác động nghiêm trọng" nếu các biện pháp khẩn cấp không được thực hiện. 

Ông Kerry đã công bố một gói hỗ trợ trị giá 17 triệu USD để giúp đỡ cộng đồng địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo rằng tương lai của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang bị đe dọa bởi tình trạng mực nước biển tăng và các kế hoạch xây dựng đập ở thượng nguồn sông tại Trung Quốc, Thái Lan.

"Sông là một tài sản toàn cầu, một kho báu thuộc về khu vực" và nói thêm rằng nguồn tài nguyên của sông Mê Kông phải đem lại lợi ích cho "không chỉ người dân ở thượng nguồn mà ở tất cả các nước chạm vào dòng sông hùng vĩ này". 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng phục vụ trong Hải quân Mỹ thời kỳ 1966-1970 là một Trung úy. Ông từng tham chiến Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng của ông Kerry và chuyến trở lại Việt Nam lần thứ 2 kể từ khi chiến tranh kết thúc. .

Tối ngày 14/12, sau khi đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh, ông Kerry đã có một đêm nhiều cảm xúc khi uống bia trên mái nhà khách sạn Rex và sống lại những kỷ niệm về thời kỳ tham chiến tại Việt Nam. 

Ngoại trưởng Mỹ đứng trên thuyền quan sát cảnh vật hai bờ sông.

Gương mặt nhiều cảm xúc của ông Kerry khi thăm lại chiến trường xưa.

Ngoại trưởng Mỹ ngắm cảnh vật hai bờ sông Mê Kông trong chuyến thăm Cà Mau.

Ngoại trưởng Kerry mỉm cười khi chứng kiến sự thay đổi hai bên bờ sông sau nhiều năm trở lại Việt Nam.

Ông Kerry ghé vào một tiệm tạp hóa địa phương tại Cà Mau.

Ngoại trưởng Mỹ bắt tay người dân địa phương khi ghé thăm sạp hàng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Ông Kerry phát biểu tại bến tàu ấp Kiến Vàng

Nguyễn Hường


6 nhận xét:

  1. mới hôm qua??? sao k thấy báo chí đưa tin gì nhỉ?
    Nhìn phong cách của ông làm ngta đáng nển phục, mặc dù chỉ thấy quá vài tấm ảnh!


    hat hanh nhan

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh10:36 16/12/13

    "Nhìn phong cách của ông làm ngta đáng nển phục, mặc dù chỉ thấy quá vài tấm ảnh!"
    Chủ nghĩa hôn đít thật là kỳ diệu thay! LOLL

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh14:17 16/12/13

    Địt mẹ thằng nặc bên trên. Khi đất nước có chuyện gì thì chúng mày MÁCH BU (Mẹ) Mỹ. KHi đó chúng mày mách ai? Kêu với ai?
    Bây giờ Mẹ chúng mày khen Việt Nam thì chúng mày lại bảo ngoại giao là sao?
    Địt con mẹ chúng mày, toàn thằng liệt não.

    Trả lờiXóa
  4. Tất cả lính Mĩ đã tham gia cuộc chiến tranh phi nghĩa nhằm vào đất nước Việt Nam không riêng gì ông ngoại trưởng Mĩ khi thăm lại chiến trường xưa, gặp gỡ nói chuyện với người dân đều thấy rằng : cuộc chiến trước kia thật sai lầm. Nhân dân Việt Nam cần cù hiền lành chất phác và cực kì mến khách. Một dân tộc yêu hòa bình thì không có lí do gì không thắng một cuộc chiến phi nghĩa cả. Mong rằng ông sẽ là một đại sứ hòa bình, mang thông điệp này truyền tải tới tất cả nhân dân Mĩ, để tình cảm hữu nghĩ giữa hai nước thêm gắn bó.

    Trả lờiXóa
  5. Bạn sẽ không tìm được ở nơi đâu trên thế giới, đất nước nào trên thế giới có sự bao dung, độ lượng , và sẵn sáng tha thứ khi con người ta biết ăn năn hối cải như ở VIệt Nam. Nếu đây là Irac hay Iran thì sao? chắc chắng ngài ngoại trưởng sẽ không có cảm giác yên bình như thế này được, sẽ có cả tá vệ sĩ cũng như nhân viên an ninh đi san sát bên cạnh ? Thoải mái ư, chắc chắn là sẽ hạnh phúc. hạnh phúc vì được làm bạn với một dân tộc anh hùng, hiên ngang bất khuất như dân tộc Việt Nam ta.

    Trả lờiXóa
  6. chiến tranh đã qua đi hãy để nó vào quá khứ mà, vẫn biết rằng trong quá khứ chiến tranh chống Mỹ người Mỹ đã làm rất nhiều điều đọc ác với người dân Việt Nam chúng ta, nhưng trong tình hình hiện nay, nước Mỹ đang là đối tác quan trọng của chúng ta trong vấn đề phát triển kinh tế đất nước. Và ở nơi này trên mảnh đất Cà Mau, chính ông Kerry cũng từng là người lính, nơi đó cũng đã trôn vùi rất nhiều người Mỹ là đồng đội của ông ta. Nhưng mọi chuyện đã đi vào quá khứ vậy nên chúng ta hãy xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước để nó ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog