Chia sẻ

Tre Làng

CỤC DIỆN ASIAN ĐÃ THAY ĐỔI (?)

Sự sáng suốt và quyết tâm của Mỹ tại Đối thoại Shangri-la đã thay đổi cục diện Asian một cách ngoạn mục !

Nhật, Malai, Sing, Phi và cả Úc, Đài Loan đều thẳng thừng đối đầu với TQ ko chỉ ở lời nói mà bằng cả hành động như chú trọng xây dựng lực lượng dưới nước và tăng cường sức mạnh Hải quân.

Ngay cả "đồng minh" èo uột của TQ là CPC cũng bất ngờ hối thúc COC để tuyên bố: "không có nó những căng thẳng sẽ leo thang trên Biển Đông thành xung đột quy mô toàn khu vực " khi chỉ mới vài tuần trước, lập luận của Phnom Penh vẫn là "tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông chỉ nên được giải quyết giữa các bên tranh chấp và không liên quan gì đến ASEAN...

Nếu như sự thận trọng đến mức "thờ ơ" trước đây của mộ số nước Asian đã làm TQ tưởng bở lu loa rằng,đường lưỡi bò và các hành động lấn chiếm phi pháp của họ ở biển Đông chỉ là nhằm "bảo vệ quyền lợi của mình" thì lần này đã phải "hạ giọng" hơn ở Sangri-La và dối trá tuyên bố sẽ "đảm bảo tự do hàng hải chung trong khu vực" .

Đặc biệt , sự kiện Mỹ -Việt cùng tuyên bố "Tầm nhìn Hà Nội" hôm nay đã khiến Hoàn Cầu thời báo phải giật mình tiết lộ "Washington cam kết cung cấp 18 triệu USD hỗ trợ Việt Nam mua sắm tàu tuần tra do Mỹ chế tạo nhằm nâng cao năng lực quốc phòng." và có "Sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á" dự tính đạt tới 425 triệu USD! Quả nhiện,lần đầu tiên Bộ trưởng QP Mỹ Carter đã đến thăm quan cảng Hải Phòng và trụ sở căn cứ Hải quân ,trực tiếp gặp gỡ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Chỉ riêng Nga là vẫn còn "lo ngại" , cho rằng,chính sách của Mỹ trong khu vực sẽ "ngăn chặn Nga và Trung Quốc" và lo ngại cho an ninh của chính Nga khi Mỹ luôn triển khai lá chắn tên lửa cũng như ủng hộ các cuộc "cách mạng màu".

Ko thể phủ nhận vai trò và hành động sáng suốt của Mỹ -đối thủ số 1 của TQ ở biển Đông .nhưng xét cho cùng,mọi diễn biến phức tạp ,nóng hay mát còn tùy thuộc vào ý chí và quyết tâm của tất cả các bên liên quan.

Ko loại trừ VN!

***********
https://www.facebook.com/#

15 nhận xét:

  1. Đây có lẽ là một trong chuỗi những hậu quả sẽ sảy đến với TQ trong thời gian tới, khi mà họ vẫn còn tiếp tục những hành động ngang ngược không coi trọng người khác trên Biển Đông. Họ cần phải hiểu và phải tôn trọng người khác nếu muốn người ta tôn trọng mình.

    Trả lờiXóa
  2. BÁC TRE LÀNG GẦN ĐÂY CÓ VẺ KHOÁI MẼO NHẺ?

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh09:02 2/6/15

    Thằng nào giúp mình bảo vệ cương thổ của ông cha để lại thì ta khoái. Thằng nào mồm nói anh em tốt, làng giềng tốt tay thì bóp cổ chân đạp vào mặt mình thì phải đánh thôi. Dân tôi nghèo nhưng không hèn, không nhục

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh09:09 2/6/15

    Nga của em tiên lãng có giúp được gì đâu. Bán S300 cho ta thì bán luôn S400 cho tàu, su cho ta thì cũng bán su cho tầu. Lớp kilo thì bị tầu nó nhái từ lâu rôi tin đéo gì mấy thằng mafia,. Tình thần xô viết, tính cách Nga bị nó chôn lâu rôi bây giờ chỉ có tinh thần mafia tính cách lái súng thôi. Ấy mà có người vẫn bị nó lòe, bố có tiền bố mua vũ khí của bất ký thằng nào đéo phải lụy thằng nào hết

    Trả lờiXóa
  5. Cộng đồng quốc tế cần cô lập TQ về những hành động phi pháp vô giá trị của TQ ở Biển Đông. Ngăn chặn kịp thời những hành động mang tính tiếp tục làm leo thang căng thẳng của TQ tấn công tàu cá của ngư dân Việt Nam (hôm 31/5/2015); xây 02 ngọn hải đăng cao 50m; bồi lấp đảo,....

    Trả lờiXóa
  6. Ko thể phủ nhận vai trò và hành động sáng suốt của Mỹ -đối thủ số 1 của TQ ở biển Đông .nhưng xét cho cùng,mọi diễn biến phức tạp ,nóng hay mát còn tùy thuộc vào ý chí và quyết tâm của tất cả các bên liên quan trong đó có Việt Nam và cộng đồng quốc tế

    Trả lờiXóa
  7. Sau hàng loạt các hành động ngông cuồng của Trung Quốc, đảm bảo trước sau gì chúng cũng bị cả thế giới cô lập

    Trả lờiXóa
  8. Sự thay đổi trong thái độ của các nước asean từ thận trong một cách thờ ơ, coi nhẹ việc làm của TQ trên Biển đông đến tích cực dối trá tuyên bố sẽ "đảm bảo tự do hàng hải chung trong khu vực" cũng đã là những cảnh tỉnh đối với anh Tung Cẩu rồi

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh21:38 2/6/15

    @Lê Lan Hương,
    Hjhj, mình chả khoái Mẽo đâu, nhưng vì (1) Biển Đông lần này có liên quan tới Mẽo;(2) Mình bận quá, chả viết đk gi. Đói quá.

    Trả lờiXóa
  10. Với tình hình thế giới nhạy cảm như hiện nay thì phải coi "kẻ thù của kẻ thù của mình là bạn" nhưng phải tỉnh đòn không thì bị "bạn" đâm sau lưng lúc nào không biết đâu, đặc biệt là Mẽo.

    Trả lờiXóa
  11. Đó là một tín hiệu đáng mừng về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Khi các nước Asian đang có những động thái mới, thay đổi chiều hướng về, lên tiếng về vấn đề Trung Quốc với những hành động trắng trợn , ngang ngược kia thì sớm hay muộn Trung Quốc cũng phải nhanh chóng có sự thay đổi phù hợp

    Trả lờiXóa
  12. Không chỉ các nước Asian các nước trên thế giới đều đang hết sức quan tâm vấn đề BIển Đông. Sắp tới tình hình biển Đông sẽ diễn biến hết sức khó lường ,theo đó,Trung Quốc sẽ khó có thể tiếp tục tiến hành các hoạt động vi phạm luật quốc tế trên vùng biển này như thời gian qua

    Trả lờiXóa
  13. Trung Quốc đã tự mình cô lập mình với thế giới rồi. Ngày càng nhiều quốc gia lên án những việc làm của TQ. Cứ cái đà này có ngày TQ sẽ chẳng còn bạn mà chơi. Cơ mà TQ đông dân mà, cả tỉ người ở nhà chơi với nhau chắc cũng không đến nỗi buồn.

    Trả lờiXóa
  14. Cuối cùng thì các nước asean cũng phải thay đổi thái độ với tình hình của Biển Đông rồi. Trung Quốc đúng là đã gây được tiếng vang trên thế giới rồi, tiếc là tiếng vang xấu thôi. Sau hàng loạt những hành động ngông cuồng thì các nước khác cũng trướng tai gai mắt lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  15. Tình thần xô viết, tính cách Nga bị nó chôn lâu rôi bây giờ chỉ có tinh thần mafia tính cách lái súng thôi. Ấy mà có người vẫn bị nó lòe, bố có tiền bố mua vũ khí của bất ký thằng nào đéo phải lụy thằng nào hết. Sau hàng loạt các hành động ngông cuồng của Trung Quốc, đảm bảo trước sau gì chúng cũng bị cả thế giới cô lập

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog