Chia sẻ

Tre Làng

BÁO ĐỘC HAY GẠO ĐỘC ?

Khoai@

Khốn nạn đến thế là cùng, lòng tốt bỗng nhiên bị đánh tráo, người tốt bỗng nhiên bị nghi ngờ và trở thành tội đồ.

Anh lá cải Dân Trí viết bài "Gạo từ thiện người ăn ngộ độc, heo ăn chết?". Bài viết sàm lìn câu vìu nhưng độc hại khôn lường, làm tổn hại tới những người hảo tâm.

http://dantri.com.vn/xa-hoi/gao-tu-thien-nguoi-an-ngo-doc-heo-an-chet-20160128085037742.htm

Ai không thiếu thông tin, nhẹ dạ với lá cải dễ bị lừa.

Dân trí viết láo thế này: Ngày 27/1, ông Hồ Văn Chiêng, Chủ tịch UBND xã Phước Trà (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) xác nhận, vừa qua người dân trên địa bàn xã ăn gạo từ thiện thì bị ngộ độc, một số người dân dùng gạo này cho heo ăn thì heo chết, gà ăn thì đi liêu xiêu... 

Thằng báo Công Bính viết rằng, ngày 20/1, 26 suất quà được xã phát cho người dân thôn 6, còn lại 4 suất phát cho thôn 3. Ngày 22/1, người dân thôn 6 nấu cơm từ gạo này ăn thì bị ngộ độc. Có 3 người ăn xong thì bị nôn ói phải đưa đi trạm y tế xã cấp cứu. Sau khi được điều trị, 3 người này đã phục hồi sức khỏe. Còn các hộ dân khác thấy vậy nên không nấu gạo được cấp phát này. Để kiểm chứng có phải gạo bị nhiễm độc hay không, người dân dùng gạo này nấu cho heo ăn thì heo bị chết, cho gà ăn thì gà đi liêu xiêu.

Thông tin gạo có độc làm người người căm phẫn.

Nhưng, kết quả phân tích của cơ quan chức năng cho thấy gạo từ thiện được cho là gây ngộ độc cho người dân ở huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) không hề chứa độc tố.

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (đóng tại TP Đà Nẵng) phân tích cho thấy không có chất gây ngộ độc trong mẫu gạo từ thiện được lấy ở xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ket-qua-phan-tich-gao-tu-thien-khong-co-chat-doc-20160201144745994.htm

Vậy là rõ, gạo làm từ thiện hoàn toàn không có độc, chỉ có báo Dân Trí mới có độc.

Lừa đảo, nói láo làm xã hội náo loạn nhẽ phải cung hình.

26 nhận xét:

  1. Nhiều nhân dân đang trong hoàn cảnh đói nghèo, chưa đủ ăn đủ mặc, ông ấy không làm đc gì cho nhân dân, không ủng hộ cho nhân dân mà còn đi nói xấu những người dã có lòng hảo tâm như vậy thì chẳng có chút lương tâm nào nữa rồi, không có tinh thần đoàn kết dân tộc có từ ngàn đời nay của dân tộc ta. Đáng bị cả dân tộc khinh thường

    Trả lờiXóa
  2. báo trí giờ họ làm việc kiểu gì không biết, nếu chỉ là câu view thì nó còn độc hơn bất kì loại thuốc độc nào khác. Tin gạo từ thiện có độc mình đã thấy trên face chia sẻ mấy ngày hôm nay, bình thường ra thì ai mà nghi ngò làm gì vì lấy gì mà kiểm chứng đây, báo viết sao thì chỉ biết nghe vậy giờ mới biết là báo viết láo, mình mà làm những người từ thiện chắc mình tức điên mất, tự nhiên lòng tốt lại bị đánh tráo, giờ viết báo thì viết cho đúng sự thật đi, có cái tâm của người làm báo trong đấy không thì đừng làm nữa

    Trả lờiXóa
  3. Anh lá cải Dân Trí viết bài "Gạo từ thiện người ăn ngộ độc, heo ăn chết?". Bài viết sàm lìn câu vìu nhưng độc hại khôn lường, làm tổn hại tới những người hảo tâm. Đúng là các lều báo ăn hại chỉ giỏi ăn tục nói phét viết bài linh tinh mà không chịu tìm hiểu trong khi sự thật không phải vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Báo chí mà viết bài không chịu tìm hiểu nắm rõ thông tin thế này thì chỉ khiến những người làm công tác từ thiện thêm chạnh lòng. Khi lòng tốt của họ lại bị đặt dấu hỏi mà người dân lại hiểu nhầm những người tốt. Cần treo thẻ những kẻ viết bài như vậy.

    Trả lờiXóa
  5. Chẳng biết bây giờ báo chí làm việc kiểu gì nữa. Viết bài giật tít câu view mà bất chấp tính xác thực của thông tin. Vô hình chung lòng tốt của mọi người đang bị vùi dập một cách không thương tiếc. Thật là bất công cho những người tốt. Các ban ngành cần mạnh tay hơn trong việc xử lý những trường hợp thế này

    Trả lờiXóa
  6. Blue sky22:21 2/2/16

    Báo chí viết bài kiểu này thì lần sau dù có lòng tốt đi từ thiện chắc nhiều người cũng phải cân nhắc kỹ. Những tấm lòng hảo tâm đã ít mà mối lần từ thiện là một lần bị bêu xấu thì ai còn dám làm nữa? Cần một sự vào cuộc nghiêm túc để điều tra xem ai đứng đằng sau việc tung tin thất thiệt này, cần xử lý nghiêm những kẻ giật dây viết bài không đúng sự thật

    Trả lờiXóa
  7. Bangtuyet nhietdoi22:28 2/2/16

    Dân thì đang đói, cần những tấm lòng hảo tâm mà giờ báo chí lại giật tít kiểu này thì ai dám đi từ thiện nữa đây? Đúng là lũ nhà báo vô lương tâm, những lời lẽ không căn cứ viết ra còn độc hơn cả thuốc độc ý chứ. Những con sâu này đang làm xấu đi bộ mặt của ngành báo chí, làm mất lòng tin của nhân dân vào báo chí, ảnh hưởng không nhỏ tới những nhà báo chân chính tâm huyết với nghề

    Trả lờiXóa
  8. Hungyen363622:29 2/2/16

    Đã từ lâu rồi tôi không đọc trang báo lá cải dân trí nữa rồi, bởi không tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của phóng viên báo dân trí, suốt ngày bịa chuyện, giật tít để thu hút người đọc

    Trả lờiXóa
  9. Hoabinh03020022:31 2/2/16

    Phóng viên chạy theo lợi nhuận nên viết bài xuyên tạc đã đành, thử hỏi lãnh đạo báo tại sao không kiểm duyệt nội dung đã cho đăng, trách nhiệm và lương tâm của người làm báo để ở đâu

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh023422:34 2/2/16

    Thời nay một bộ phận nhà báo bị tha hoá, biến chất một cách nghiêm trọng, viết bài thì xuyên tạc, bịa đặt, đặt lợi nhuận lên trên đạo đức, lương tâm, đúng là không thể chấp nhận được bài viết kiểu này

    Trả lờiXóa
  11. Thaibinh02340022:39 2/2/16

    Đúng là qua ngòi bút của mấy tay phóng viên vô đạo đức này thì tất cả những gì tốt đẹp nhất cũng đều bị bẻ cong dưới sức mạnh đồng tiền, dân trí đúng là trang lá cải số 1 của Việt Nam đấy

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinhquetoi23422:42 2/2/16

    Cần xử lý nghiêm những hành vi bịa đặt, vu khống một cách trắng trợn thế này, lòng tốt của các nhà hảo tâm đã bị chúng xuyên tạc đi chỉ vì chạy theo lợi nhuận viết bài, không hiểu đạo đức nghề nghiệp của chúng đâu rồi

    Trả lờiXóa
  13. Xã hội giờ đang bị lũ lều báo, lũ báo lá ngón đầu độc nặng quá rồi :(
    Cứ kiểu này thì liệu có còn ai dám làm việc thiện nữa không đây? Các ông giật tít, câu view vì lợi nhuận thì cũng phải dùng cái đầu, cái tâm một chút chứ :(
    Các báo cứ làm ăn kiểu này thì chẳng còn ai làm từ thiện, khi đó các báo lại có dịp giật tít kiểu "Xã hội Việt Nam không có tình người" mất :(
    Đến nản với cánh báo trí thời này :(

    Trả lờiXóa
  14. Hagiang83622:45 2/2/16

    Đúng là những tên nhà báo vô đạo đức, một việc làm tốt đẹp, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách tốt đẹp của dân tộc ta bị chúng xuyên tạc, bóp méo, đổi trắng thay đen

    Trả lờiXóa
  15. Bacgiang19022:49 2/2/16

    Đây là hồi chuông báo động về thực trạng báo chí hiện nay, tình trạng viết bài chạy theo lợi nhuận, sẵn sàng bịa đặt, xuyên tạc sự thật để thu hút người đọc, những hành vi này cần bị xử lý nghiêm khắc để làm gương

    Trả lờiXóa
  16. Đọc báo giờ chỉ dám tin một nửa. Cái có thật thì báo tô vẽ thổi phồng lên. Cái không có thật thì biến nó thành có thật, giật gân. Mục đích chính chỉ là câu view kiếm quảng cáo. Chán

    Trả lờiXóa
  17. Người đọc giờ muốn có báo để đọc rất nhanh, đồng thời các tin đưa lên cũng rất nhanh và nhiều nhưng nội dung có chính xác hay không thì chưa chắc vì mục tiêu của những người viết báo điện tử bây giờ chắc là làm sao đưa tin đến người dân nhanh nhất, càng nhiều người đọc càng tốt cho dù tin đó chưa phản ánh hết bản chất, thậm trí phản ánh sai hoàn toàn sự việc.
    Nay đến Dantri cũng đưa tin lếu láo kiểu này thì thật không biết đọc tin ở đâu nữa. Cũng may đọc được bài này của Trelang chứ nếu không cứ tưởng tin "Ăn gạo từ thiện có độc" là thật...

    Trả lờiXóa
  18. Niềm tin vào báo chí ngày càng mai một. Với những bài viết kiểu thế này mà cũng được đăng không được kiểm chứng lại thông tin xác thực xem đúng sai thì quá là nguy hiểm. Gây hiểu lầm lẫn nhau.

    Trả lờiXóa
  19. Kết quả phân tích của cơ quan chức năng cho thấy gạo từ thiện được cho là gây ngộ độc cho người dân ở huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) không hề chứa độc tố. Vậy nội dung bài báo đăng trên dân trí là thế nào? một bài báo viết láo lếu à? Thế thì phải kỉ luật ngay ông viết bài và người cho đăng.

    Trả lờiXóa
  20. Báo chí giờ gì cũng thổi phồng tung tin giật tít, nhưng thực ra thì các tin tức được báo chí đăng lại bị viết sai so với sự thật rất nhiều. Không hiểu đạo đức báo chí để đâu khi viết những bài viết như vậy.

    Trả lờiXóa
  21. Người đọc tìm tới báo điện tử như một cách để tiếp nhận thông tin nhanh nhất nhưng giờ đây việc làm đó chưa chắc đã thực sự hiệu quả. Báo chí viết bài giật tít cốt sao để lượng người đọc được nhiều nhất chứ chất lượng bài viết, tính xác thực của thông tin thì lại không được kiểm duyệt chặt chẽ. Hy vọng các ban ngành sẽ vào cuộc để cải thiện tình trạng trên

    Trả lờiXóa
  22. Blue sky18:15 7/2/16

    Bài viết trên thực sự là một hồi chuông cảnh báo với thực trạng của nền báo chí hiện nay. Những nhà báo chỉ viết bài với mục đích sao cho lượng đọc là nhiều nhất, quan tâm tới số lượng mà bỏ qua phần chất lượng của bài viết. Cái tâm của người làm báo không biết để đâu mất rồi. Đáng buồn cho những con sâu làm rầu nồi canh

    Trả lờiXóa
  23. Bangtuyet nhietdoi18:20 7/2/16

    Cần điều tra và xử lý nghiêm những cá nhân tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của người khác. Việc làm này cũng vô tình tiếp tay cho những cá nhân xáu lợi dụng để nói xấu chính quyền, làm mất đi tính nhân đạo trong xã hội

    Trả lờiXóa
  24. Người tử tế09:48 19/2/16

    Báo trí giờ ngày càng loạn. Những phóng viên viết bài một cách thiếu trách nhiệm, không xác thực thông tin trước khi viết, viết chỉ để câu view thu hút người đọc. Bài viết xuyên tạc sai sự thật lần này của báo dân trí gây ảnh hưởng rất lớn tới những con người đi làm từ thiện, trà đạp lên long tốt của họ. Hỏi sau này có ai dám đi làm từ thiện nữa không hay lại làm phúc phải tội???

    Trả lờiXóa
  25. báo chí bây giờ có vẻ khó tin...có nhiều chuyện họ cứ thổi bùng nó nên để làm cho chuyện nó trở thành tin hot, tin nóng, câu like, thế người ta gọi là lá cải vậy đây...nhưng nhân dân thì người ta đâu biết đâu, họ chỉ nghĩ đơn giản là không có lửa thì làm sao có khói.vậy nên các cơ quan cần có những giải thích rõ ràng về vụ việc trên để không bị hiểu nhầm

    Trả lờiXóa
  26. Tuy đây chỉ là một ví dụ nhưng cũng cho thấy sự thật rằng thông tin trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng nói chung đã không còn chính xác hoàn toàn nữa, khi mà việc quy kết trách nhiệm cho người làm ra những thông tin trên báo rất phức tạp. Để nắm được sự thật của vấn đề thì người đọc phải hết sức khách quan và tỉnh táo, vì ngay cả trang báo uy tín như Dân trí cũng có thể nhầm lẫn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog