Chia sẻ

Tre Làng

KHI ĐỒNG TIỀN LÀM MỜ MẮT

Khoai@

He he, hồi thế kỷ 19, một học giả tư sản người Anh đã chỉ ra sức cám dỗ không thể cưỡng lại của lợi nhuận đối với nhà tư bản: "Lợi nhuận mà thích đáng thì tư bản trở thành can đảm, lợi nhuận mà đảm bảo được 10% thì người ta có thể đụng được tư bản ở khắp nơi, đảm bảo được 20% thì nó hăng máu lên, đảm bảo được 50% thì nó táo bạo không biết sợ là gì, đảm bảo được 100% thì nó chà đạp lên tất cả mọi luật lệ của loài người, đảm bảo được 300% thì nó chẳng từ một tội ác nào mà không dám phạm, thậm chí bị treo cổ nó cũng không sợ" và ông Mác râu xồm đã trích dẫn lại bình luận này để nhấn mạnh thêm bản chất tham lam của nhà tư bản

Hôm qua 10/6/2017, các anh cam thuộc C49 - Bộ Công an cùng phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu đã bất ngờ ập vào kiểm tra 2 hộ kinh doanh tôm ở huyện Phước Long - Bạc Liêu. Kết quả, cả 2 hộ đều bộc lộ thói lưu manh gian dối trong kinh doanh. Bản chất là lừa đảo ngay chính đồng bào mình.

Tại nhà nữ thí chủ Phạm Thị Mộng, cảnh sát bắt quả tang 5 thị mẹt đang dạng háng cần mẫn bơm chất Arga vào 300 kg tôm. 

Thí chủ Lê Văn Bông cũng bị bắt quả tang trong lúc 7 thị mẹt đang ngồi dải thẻ dùng dụng cụ chuyên dụng bơm tạp chất vào 500 kg tôm nguyên liệu.

Tất nhiên, cam cũng thu giữ tại chỗ hàng chục kg hóa chất cùng nhiều dụng cụ bơm tạp chất vào tôm.

Cả chị Mộng và anh Bông đều trâng tráo khai nhận, cứ 100 gram bột rau câu nấu lên, bơm được 100 kg tôm thành phẩm. Mỗi cơ sở một ngày bơm được trên 200 kg tôm thành phẩm để bán ra thị trường.

Trước đó, chưa đầy 1 tháng, cam cũng bắt quả tang cơ sở sản xuất của anh Minh có hành vi phạm pháp tương tự.

Xét cho cùng, đâu phải chỉ nhà tư bản mới tham lam, người nông dân xứ ta cũng không ngoại lệ. Đồng tiền làm mờ mắt, khiến chất lưu manh trong họ có dịp phát lộ và nó được giấu kín qua lớp ngoài thô kệch, bèo tấm và bùn đất. Nông dân như thế, khác đéo gì lưu manh, giết người và móc túi?

Tổ sư quan mất nết.

Gian manh, dối trá như thế, chả trách buôn bán với nước ngoài bị người ta vả sml.

46 nhận xét:

  1. Xét cho cùng, đâu phải chỉ nhà tư bản mới tham lam, người nông dân xứ ta cũng không ngoại lệ. Đồng tiền làm mờ mắt, khiến hình họ thành phẩm chất lưu manh, được giấu kín qua lớp ngoài thô kệch bùn đất cùng bèo hoa dâu. Tổ sư quan mất nết. Gian manh, dối trá như thế, chả trách buôn bán với nước ngoài bị người ta vả sml.

    Trả lờiXóa
  2. đáng buồn thật, thế này thì bao giờ đất nước mới phát triển được, suy nghĩ cá nhân như vậy đạp lên lợi ích của người khác thì mãi mãi chẳng thế thoát khỏi đói nghèo, vài đồng tiền đó chỉ làm mờ mắt, có được sự sung túc lúc đó nhưng liệu nó có ổn định, lương tâm liệu có được yên, đến lúc bị phát hiện thì ai mới là người phải xấu hổ, bài học cho mọi người đó

    Trả lờiXóa
  3. Tất cả chung quy lại cũng chỉ dừng ở cái lợi ích cá nhân của một bộ phận người dân mà thôi. Những lý giải về lợi nhuận cũng chỉ để làm rõ thêm động cơ thúc đẩy những hành vi lừa đảo chính thân nhân, đồng bào của những tiểu thương kể trên. Bản chất đã thế thì có che giấu đến mấy nó cũng sẽ lộ ra mà thôi

    Trả lờiXóa
  4. cùng là dân ta sao mọi người lại tàn độc như thế, khác gì bọn lưu manh, thảo khấu, cũng là người dân lao động cực khổ với nhau, họ làm ăn tử tế thì có sao sao mình phải chảy theo lợi nhuận như vậy mọi người có nghĩ đến hậu quả khi người mua ăn vào không, nếu đó là người thân của bạn thì bạn thấy sao, làm gì thì cũng phải nghĩ chứ, đừng đánh đổi lương tâm lây những đồng tiền bạc bẽo đó

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là lòng tham làm mở mắt. Các cơ sở kinh doanh tôm này không từ thủ đoạn nào để tăng trọng lượng cân nặng con tôm. Hành vi bơm tạp chất này của các cơ sở kinh doanh phải xử phạt thật nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  6. Toàn người Việt hại người Việt mà thôi. Vì đồng tiền mà những hộ kinh doanh này sẵn sàng làm đủ trò mèo để tăng trọng lượng cho tôm lúc bán ra mà không thèm quan tâm đến hậu quả người tiêu dùng sẽ lãnh đủ như thế nào?

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là đồng tiền làm mờ mắt, vì đông tiền người ta bất chấp tất cả, kể cả là những giá trị đạo đức, kể cả việc đó sẽ gây nguy hại cho những người khác. Vì đồng tiền ngườXét cho cùng, đâu phải chỉ nhà tư bản mới tham lam, người nông dân xứ ta cũng không ngoại lệ. Đồng tiền làm mờ mắt, khiến chất lưu manh trong họ có dịp phát lộ và nó được giấu kín qua lớp ngoài thô kệch, bèo tấm và bùn đất. Nông dân như thế, khác đéo gì lưu manh, giết người và móc túi

    Trả lờiXóa
  8. không chỉ là tư bản mà ngay chính những người dân ta cũng trở nên hám tiền bất chấp thủ đoạn, việc làm của họ thực sự đang diết dần chúng ta cũng như nền kinh tế nước nhà, hình ảnh của một thực phẩm bẩn ảnh hưởng như thế nào đến thị trường xuất khẩu, còn trực tiếp những người tiêu dùng thì sao, đừng để đồng tiền làm mờ mắt, lương tâm sẽ phải cắn rứt rất nhiều, rồi hậu quả là bị công an túm gáy đó

    Trả lờiXóa
  9. Chính vì thế mà mọi người đừng quá đổ tội vào mỗi Trung Quốc là kẻ duy nhất đầu độc nhân dân ta. Gian thương Trung Quốc trước tiên đầu độc dân Trung Quốc trước, cũng như vậy, gian thương Việt Nam đầu độc nhân dân Việt Nam trước. Từ việc lạm dụng đến sử dụng các chất độc hại như một công cụ tăng lợi nhuận cho hoạt động sản xuất. Cần triệt phá nhiều hơn những cơ sở sản xuất như thế này trên khắp đất nước Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  10. Mọi người cứ ngồi đấy mà đổ cho Trung Quốc. Chính dân mình đang hại dân mình kia kìa. Giờ ăn đồ của hàng xóm cũng phải cẩn thận. Không biết họ có "nể nang" mà cho đồ thật 100% không hay lại đính kèm thêm các thể loại tạp chất. Ôi dân tôi!

    Trả lờiXóa
  11. cùng là con nguời với nhau, lại cùng chảy trong cùng một dòng máu dân tộc, sao lại tàn độc như thế, khác gì bọn lưu manh, thảo khấu, cũng là người dân lao động cực khổ với nhau, họ làm ăn tử tế thì có sao sao mình phải chảy theo lợi nhuận như vậy mọi người có nghĩ đến hậu quả khi người mua ăn vào không, nếu đó là người thân của bạn thì bạn thấy sao, làm gì thì cũng phải nghĩ chứ, đừng đánh đổi lương tâm lây những đồng tiền bạc bẽo đó

    Trả lờiXóa
  12. Các bác nông dân đang mưu đồ đi theo chủ nghĩa tư bản à. Sao lại có thể bất chấp tình người để làm nên những việc phi nhân tính như thế. Không phải người mê tín nhưng tôi tin vào luật nhân quả. Làm việc ác ắt sẽ bị báo ứng. Mong dân ta hãy thức tỉnh!

    Trả lờiXóa
  13. xã hội bây giờ chứng kiến một thực trạng đạo đức xuống cấp, con người thờ ơ không quan tâm đến nhau ngoài lợi ích cá nhân, vấn đề thực phẩm bẩn không phải bây giờ mới nói, bây giờ mới cảnh báo, bây giờ mới xử lí nhưng tình trạng vẫn không có gì thay đổi, tất cả đều đổi tại vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo, nhưng vì đồng tiền đó mà đánh đổi bằng cả mạng sống của bao người khác liệu có đáng không

    Trả lờiXóa
  14. Trung Dung14:03 13/6/17

    Việc phát hiện thực phẩm bẩn, mức độ phát hiện vi phạm còn chưa cao, chưa đáp ứng mong đợi của người dân. Người dân chưa thực sự yên tâm về vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) cũng là điều dễ hiểu. Thực phẩm bẩn không chỉ là vấn đề về ATTP, mà còn là vấn đề gây nhức nhối về lương tâm con người. Đi liền mục đích lợi nhuận chính là sự xuống cấp về lương tâm, đạo đức và là biểu hiện của một trình độ nhận thức hẹp hòi, ích kỷ.
    Hậu quả của việc chỉ nghĩ đến bảo vệ mình và xem thường sức khỏe, tính mạng của người khác là tình trạng mọi người đang tìm cách giết hại lẫn nhau, vì chúng ta không thể cả đời chỉ uống trà, ăn rau hay ăn thịt, họ uống trà sạch nhưng vẫn phải ăn rau bẩn của kẻ khác, ăn rau nhà sạch nhưng vẫn ăn thịt bẩn của kẻ khác. Nếu người sản xuất không tuân thủ nguyên tắc trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ có nguy cơ gây mất ATTP.Để ràng buộc trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc đảm bảo ATTP, phải xây dựng “chuỗi sản xuất” đạt tiêu chuẩn ATTP. Người sản xuất chế biến phải có ý thức, lương tâm trong sản xuất chế biến và người kinh doanh phải nghĩ tới sức khỏe của họ cũng như sức khỏe của người tiêu dùng

    Trả lờiXóa
  15. cùng là người Việt sao phaỉ hại nhau như thế chỉ vì đồng tiền...

    Trả lờiXóa
  16. Chính những người Việt đang tự hại lẫn nhau. Vì đồng tiền mà quên hết đ i mọi thứ, quên đi những giá trị đạo đức và cả những quy định pháp luật. Đến hiện tại thực phẩm bẩn và thực phẩm giả đang trở thành một nỗi lo lớn của người dân, chọn mua cái gì người ta cũng đều băn khoăn về độ an toàn. Tại sao dân mình phải làm nhưu vậy với nhau. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên xử lý thật mạnh tay những người vi phạm

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  18. Điển hình của những lí lẽ phản động vô căn cứ là đây, chúng mày cứ xàm tiếp đi, xuyên tạc tiếp đi

    Trả lờiXóa
  19. Rất đơn giản, tăng khung hình phạt, tri cứu trách nhiệm hình sự, làm như buôn bán ma túy , tôi bảo đảm không ai giám làm. Chứ cứ bắt rồi phạt hành chính thì những người không có lương tâm, thấy lợi là làm " thua keo này ta bày keo khác ". Rốt cuộc thì người chịu thiệt thòi vẫn là người tiêu dùng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  20. Ham lợi nhuận trước mắt - hại sức khỏe người tiêu dung - cuối cùng mất uy tín và làm ăn thua lỗ. Hàng xuất khẩu chỉ cần bị một lần phát hiện gian dối thì nước nào dám mua. Mà theo tôi biết thì chỗ tôi người dân nuôi tôm chứ không có nghề goị là chích tôm, tôm người dân nuôi bắt lên hoàng toàn không có hóa chất, thương lái mua rồi bơm vào. Thế rồi lại chỉ chết người dân nuôi trồng thôi.

    Trả lờiXóa
  21. Giờ ăn gì cũng chết, người việt làm hại lẫn nhau, người bơm hóa chất vào tôm cứ khuyên con cái không nên ăn tôm, người trồng rau cũng khuyên con không nên ăn rau, tránh cái này thì ăn phải cái khác cũng bệnh mà chết, tôi nghĩ nhà nước nên áp dụng biện pháp mạnh nhất, đối với những người kinh doanh kiểu này, quy vào tội giống buôn bán ma tuý, tù chung thân, hoặc xử bắn

    Trả lờiXóa
  22. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc và quyết liệt hơn nữa để tìm ra những cơ sở khác có việc làm tương tự, gây ảnh hưởng tới sức khỏe cua mọi người. Không thể để cho tình trạng như thế này tiếp tục xảy ra được. Mà giờ thì cứ hỏi tại sao sản phẩm của ta mất giá trên thị trường quốc tế nhều khi còn trả lại, với những các làm như thế thì vị thế của ngành thủy sản mãi không khá lên được

    Trả lờiXóa
  23. Không xử lý thì cứ nhơn nhởn ra, bây giờ các cơ sở kiểu này có khi còn nhiều như nấm mùa mưa. cần phải có cơ chế xử lý rắn để ngăn chặn hậu họa về sau. Thời đại cứ 1 mét thì mấy nhà làm thực phẩm bẩn bảo sao bệnh viện lúc nào cũng chật người. Âu cũng là từ cái lương tâm người bán hàng này mà ra, vì lợi nhuận mà bất chấp

    Trả lờiXóa
  24. Đúng là mất hết nhân tính ,coi thường mạng sống của con người. Hi vọng cơ quan chức năng xử lý nghiêm những vi phạm này vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, phải xử lý để cảnh báo những người khác dừng ngay những hành vi như vậy. Không chỉ xử phạt hành chính, nó quá nhẹ nhàng, hãy xem xét đến việc cần phải khởi tố hình sự. Thật không thể chấp nhận được việc pháp luật của ta cứ lỏng lẻo thế này

    Trả lờiXóa
  25. Bây giờ lại còn có cả thể loại bơm tạp chất vào tôm nữa à? Đúng là vì mấy đồng tiền mà người ta có thể làm mọi thứ, ngay cả những hành vi giết chết chính đồng bào của mình. Đồng tiền đã làm mờ mất lý trí rồi. Cứ nói tàu nó thâm nó độc giết hại mình bằng thực phẩm, bằng hàng đểu mà cũng đâu ngờ rằng dân mình tự hại nhau vì đồng tiền như thế này nữa đây

    Trả lờiXóa
  26. Vì lợi nhuận mà các chủ cơ sở sản xuất tôm lại có thể dùng những chất có hại cho sức khỏe để hại chính người tiêu dùng , nếu ăn phải những con tôm này vào thì hậu quả nghiêm trọng cho tính mạng con người thì có khác nào tội giết người hàng loạt, để nghị án hình sự cho những người dám coi thường sức khỏe cộng đồng như thế này mới đủ sức răn đe.

    Trả lờiXóa
  27. thời đại bây giờ để đạt được lợi ích kinh tế họ sẵn sàng không từ bỏ mọi hành động thủ đoạn, bán rẻ cả lương tâm và danh dự của mình, hàng loạt các vụ việc liên quan đến việc buôn bán kinh doanh thực phẩm đồ dùng có chất lượng kém, bất chấp hết các lệnh cấm của các cơ quan chức năng,bất chấp sức khỏe người tiêu dùng

    Trả lờiXóa
  28. Chưa khi nào người dân Việt Nam lại phải “đương đầu” với nhiều loại thực phẩm bẩn như hiện nay. Từ các món ăn khô đến ướt, từ món mặn đến món ngọt, từ đồ dầm cho đến đồ chín, từ bữa sáng đến bữa đêm… nguy cơ bị đầu độc từ thực phẩm luôn rình rập. Cái sự bẩn của thực phẩm dường như không còn giới hạn ở mức đau bụng, tiêu chảy mà đã có người cho rằng, tình trạng bệnh ung thư gia tăng cũng liên quan đến thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm hóa chất. Người Việt không ngừng đầu độc chính đồng bào mình.

    Trả lờiXóa
  29. Thiết nghĩ nếu những cái ung nhọt xấu xí kia còn ung dung hoành hành thì xã hội của chúng ta sớm muộn cũng sẽ rơi tới tận cùng của con dốc suy thoái đạo đức, khủng hoảng giá trị con người. Vì vậy để chung tay trong trận chiến này, mỗi người chúng ta hãy luôn tâm niệm đặt chữ “Tâm” lên trước chữ “Tiền”, đừng để đồng tiền làm mờ con mắt, che khuất lương tâm từ những hành động nhỏ nhất. Chính sự dũng cảm thay đổi của chúng ta bây giờ sẽ góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai - một xã hội mà đạo đức sẽ được trả lại vị trí tôn vinh hàng đầu chứ không phải lợi nhuận che lấp như thế kia.

    Trả lờiXóa
  30. Nặc danh16:23 16/6/17

    Chửi nó mà làm gì, nó là kết quả của sự nghiệp giáo dục của nước nhà, giáo dục những điều giả dối thì tất yếu sẽ nhận lại một xã hội coi giả dối là lẽ sống, là phương thức kiếm sống. Tìm người có lương tri bây giờ trong xã hội Việt khác chi mò kim đáy bể. Thôi thì như bao người khác với câu cửa miệng ( bơ đi mà sống )

    Trả lờiXóa
  31. Toàn con người tự hại con người thôi, vì lợi nhuận mà sẵn sàng bơm tạp chất vào tôm, không cần biết người ta ăn xong có làm sao không? Chả cần đến bọn Trung quốc bán hàng đểu cho mình, tự người VN cũng đã làm điều đấy vs chính đồng bào rồi.

    Trả lờiXóa
  32. Lòng tham đã làm mờ mắt con người, biến người nông dân thành người biến chất rồi. Là đồng bào, hàng xóm với nhau mà còn hại nhau thế này thế mới thấy đồng tiền nó mạnh đến mức nào. Mà cũng chả phải làm ăn chuyên nghiệp gì cho cam, bao nhiêu vụ bị vạch trần rồi mà mấy người kia còn ko chừa sao.

    Trả lờiXóa
  33. suốt ngày chửi tàu này nọ nhưng tôi thấy dân mình còn tự hại nhau nhiều hơn cả tàu hại đấy.suốt ngày hoá chất,thực phẩm bẩn bơm cho nhau ăn,tất cả vi đồng tiền mà có thể vứt bỏ cái đạo đức đi,cứ tự đầu độc giống nòi mình kiểu này thì tương lai VN chả ra cái gì đâu.đúng là đồng tiền làm mờ mắt hết rồi.quả có quả báo nên con cháu bọn này lại sinh tội

    Trả lờiXóa
  34. sức mạnh của đồng tiền trong thời đại hiện nay là vô cùng khủng khiếp, những người bị đồng tiền làm mờ mắt có thể đánh đổi tất cả mạng sống lương tâm đạo đức, bất chấp tình cảm tình người để đạt được đồng tiền, nó đã làm lu mờ đi tính vị nhân sinh trong cuộc sống, nếu con người quá vì tiền thì không bao giờ vui vẻ được

    Trả lờiXóa
  35. tiền không phải là tất cả, có nhiều thứ không thể mua hay đánh đổi bằng tiền. Và một xã hội muốn phát triển phải toàn diện chứ không phải chỉ phát triển về kinh tế. Trong đời sống, đồng tiền có thể mua được thực phẩm, thuốc men, nhưng không mua được sức khỏe và sinh mạng. Đồng tiền có thể mua được các thú vui hưởng thụ, các trò tiêu khiển giải trí nhưng không mua được cuộc sống an vui

    Trả lờiXóa
  36. Trong một xã hội nếu như giá trị đồng tiền chi phối tất cả thì những giá trị khác của cuộc sống dễ dàng bị bỏ quên, bởi lúc này người ta mù quáng vì tiền. Bản thân đồng tiền không có tội, chỉ vì sức ảnh hưởng của nó quá lớn đến độ che khuất cả tầm nhìn của chúng ta. Nếu bị mù quáng vì sức mạnh của đồng tiền thì chúng ta không còn biết đến những gì đáng quý và quan trọng hơn, thậm chí chúng ta có thể rơi vào sai lầm, tội lỗi.

    Trả lờiXóa
  37. Thủ Tướng trừng phạt thật nặng những kẻ lam ăn gian dối vì đó là hành động phá hoại kinh tế Việt Nam! Đề nghị cấm kinh doanh Vĩnh viễn, kèm theo là án tù vài năm.Rất đơn giản, tăng khung hình phạt, tri cứu trách nhiệm hình sự, làm như buôn bán ma túy , tôi bảo đảm không ai giám làm. Chứ cú bắt rồi phạt hành chính thì những người không có lương tâm, thấy lợi là làm " thua keo này ta bày keo khác "

    Trả lờiXóa
  38. Nếu là agar nguyên chất thì không độc, đó là nguyên liệu để làm thạch rau câu. Chỉ sợ ở đây người ta sử dụng loại agar rẻ tiền, nhiễm tạp chất, với lại pha bằng những loại nước bẩn, nước thải dẫn đến tôm bị nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn. Một phần nữa là tôm khi bị bơm agar thì thịt sẽ bị dập, nhanh ương và dễ nhiễm vi khuẩn. Bơm agar mục đích làm tăng trọng lượng tôm, còn làm cho tôm ương thành tôm tươi thì chắc là có trộn với những hóa chất khác

    Trả lờiXóa
  39. Con người đang tự giết đồng loại,ko cần phải thiên tai lũ lụt gì..bây giờ các loại bệnh ung thư đua nhau xuất hiện.tương lai của con em chúng ta ko biết ra sao??Phải có hình thức xử phạt nặng đối với các cơ sở bán thực phẩm gây hại cho sức khỏe con người này như một việc làm cố ý gây hại cho sức khỏe cộng đồng. Một việc làm trái với pháp luật và lương tâm làm người.Quả nhiên không gì là không thể. Vì tiền mà con người ta bất chấp mọi thứ

    Trả lờiXóa
  40. Đề nghị cần xử lý thật nặng, thậm chí là hình sự đối với các trường hợp dùng thủ đoạn coi thường sức khỏe người khác để làm gương.Họ bơm aga là để tăng kích cỡ, khối lượng để bán được giá cao hơn. Bơm chất này nếu có đổi màu là do có thành phần agar trong thịt tôm và trong hệ tiêu hóa làm tôm phồng căng nhìn thấy tôm đẹp hơn. Nếu chỉ là aga thì không gây ung thư nhưng khách hàng bị móc túi vì làm giả cân nặng và cỡ tôm lớn

    Trả lờiXóa
  41. bơm tạp chất vào tôm để bán cho người khác ăn, khác gì đầu độc người ta... Khốn nạn quá, vì lợi nhuận người ta có thể bất chấp tất cả... hỏi tại sao tội ác gia tăng..Ham lợi nhuận trước mắt - hại sức khỏe người tiêu dung - cuối cùng mất uy tín và làm ăn thua lỗ. Hàng xuất khẩu chỉ cần bị một lần phát hiện gian dối thì nước nào dám mua.Các nhà quản lý đã nêu đúng địa chỉ và đường đi của tạp chất vào con tôm. Giờ thì chỉ cần thuốc đủ liều ..

    Trả lờiXóa
  42. làm gì thì làm,người gánh chịu nặng nhất là những người nuôi tôm.tôm mà xuất khẩu đc thì có giá,ứ đọng trong nước thì giá tôm rớt thê thảm.theo tôi các nghành chức năng có chế tài kiểm tra và xử lý nặng các đối tượng sai phạm.tôi người nuôi tôm đang lao đao vì giá tôm rớt.đao lòng vì mấy thằng gian thương .Cần phải xử lí hình sự những trường hợp này thay vì thủ tục hành chính!

    Trả lờiXóa
  43. Đây chính là mặt trái của kinh tế thị trường đây, bây giờ các quốc gia người ta đều theo nó thì mình không thể nằm ngoài vòng xoay đó. Lợi nhuận đi kèm theo đó là lòng tham được dịp bộc phát, đạo đức xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là khi mà đất nước chúng ta còn chưa giàu mạnh.

    Trả lờiXóa
  44. Nhà nước và các cơ quan chức năng cần kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh những vụ vi phạm như thế này. Các hành vi bất chấp tính mạng người tiêu dùng để đạt được lợi nhuận về kinh doanh là tương đương hành vi giết người hàng loạt rồi. Càng gây mất niềm tin với người tiêu dùng thì người chịu thua thiệt nhất vẫn là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà thôi.

    Trả lờiXóa
  45. Đây chính là mặt trái của kinh tế thị trường đây, bây giờ các quốc gia người ta đều theo nó thì mình không thể nằm ngoài vòng xoay đó. Lợi nhuận đi kèm theo đó là lòng tham được dịp bộc phát, đạo đức xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là khi mà đất nước chúng ta còn chưa giàu mạnh.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog