Chia sẻ

Tre Làng

CÓ 5 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA GIẾT HẠI NỮ SINH Ở ĐIỆN BIÊN

Khoai@

Việc điều tra vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên bị sát hại trong khi đi giao gà vào chiều 30 Tết làm rúng động dư luận xã hội đã có nhưng tiến triển thuận lợi. Một trong số năm đối tượng tham gia vụ việc là Vương Văn Hùng đã thú nhận trước cơ quan công an,

Vào trưa nay, 11/2/2019, Cơ quan cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nhà cậu mợ của đối tượng Vương Văn Hùng - Kẻ cầm đầu 1 nhóm gồm 5 tên tham gia hiếp dâm và sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên, khi em đi giao gà chiều 30 Tết. Căn nhà bị khám xét nằm tại Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. 

Ngôi nhà này là nơi Vương Văn Hùng thường xuyên ăn ở, sinh hoạt kể từ khi ra tù.


Ảnh trên: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiến hành khám xét nơi ở nghi phạm giết em Cao Mỹ Duyên.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên, Vương Văn Hùng khai nhận có 5 tên cùng ăn nhậu sau đó giở trò đồi bại, sát hại em Cao Mỹ Duyên. Vương Văn Hùng cũng khai, có một đối tượng khác mang điện thoại của Duyên đi chúc Tết, sau đó giấu chiếc điện thoại này tại nhà một người bạn tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Trước đó, Trelangblog đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 7/2/2019, một thi thể nữ giới được phát hiện tại chuồng chăn nuôi lợn của một căn nhà thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thi thể Duyên được tìm thấy trong tình trạng nằm ngửa, mũ bảo hiểm úp lên mặt, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên). Đây chính là nữ sinh được gia đình thông báo mất tích bí ẩn từ chiều tối 30 Tết trong quá trình đi giao gà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh và vào ngày hôm qua đã bắt được 2 đối tượng và vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án.

6 nhận xét:

  1. Xã hội ngày càng nguy hiểm, tội phạm biến thái, hiếp dâm ngày càng gia tăng. Men rượu vào là thú tính nổi lên, không làm chỉ được hành vi của mình. Để lại hậu quả là nỗi đau buồn thương tiếc của gia đình và sự mất mát của người đã khuất, và còn vợ con của 5 tên đó rồi sẽ phải đối mặt với sự xấu hổ, sự thất vọng biết bao. Mong khi đầy đủ bằng chứng hãy xét xử nghiên đúng người đúng tội để làm gương, và tôi nghĩ rằng văn hóa uống rượu ngày tết ở VN ta nên giảm bớt để tránh những hậu quả đáng tiếc như vậy

    Trả lờiXóa
  2. Rượu chè vào là mù con mắt. Biết bao nhiêu câu chuyện đáng thương, có nhiều người mất mạng chỉ vì say xỉn rồi. Nạn nhân đã phải chịu biết bao nhiêu tủi nhục và đau đớn trước khi qua đời, và bây giờ dù 5 tên này có làm cái gì cũng đau thể bù đắp vì những chuyện đã rồi. Xin chia buồn tới gia đình nạn nhân, em còn quá trẻ và còn tương lai ở phía trước, vậy mà lại bị những tên không bằng cầm thú này hại đời em. Hy vọng những bản án mà tòa án tuyên án sau khi xét xử sẽ giúp an ủi , xoa dịu phần nào gia đình nạn nhân của em

    Trả lờiXóa
  3. Thật sự là không bằng loài cầm thú,xã hội thật lắm loại người kinh tởm,ác nhân,giết người không ghê tay. Bây giờ 5 tên ấy có vào tù hay tử hình thì nạn nhân cũng không thể sống lại được,mất mát này là quá lớn đối với gia đình. Hy vọng tòa sẽ có những bản án trừng phạt thích đáng dành cho những kẻ dã thú đội lốt người.

    Trả lờiXóa
  4. Thật sự là 5 tên này không còn là con người nữa,chúng là sát nhân máu lạnh,lòng lang dạ thú.Dù tòa có tuyên bản án như thế nào thì người chết không thể sống lại được,nỗi đau mà gia đình phải gánh chịu là khôn cùng.Mong rằng tòa sẽ trừng trị thích đáng để vơi bớt đi nỗi buồn lòng,để thượng tôn pháp luật,làm gương cho kẻ khác.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là không bằng loài cầm thú . Những kẻ này đã bán đi lương tâm của con người vì dục vọng nhất thời mà đã bán đi bản tính loài người , phần con lớn hơn lấn án lý tính để xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng , cướp đi sinh mạng của thiếu nữ vào dịp tết . Pháp luật cần nghiêm trị những loại này để xử lý và răn đe những kẻ khác .

    Trả lờiXóa
  6. Văn hóa kém , tri thức yếu , học vấn thiếu thật là đáng sợ .

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog